“Người ‘giữ vốn, giữ niềm tin’ của buôn M’Suốt”

22:06 | 19/03/2026

Ở buôn M’Suốt, xã M’Drắk, tỉnh Đắk Lắk, nhắc đến anh Y Don Niê, bà con ai cũng dành cho anh sự quý mến và tin tưởng. Không chỉ là một người năng nổ, trách nhiệm trong công việc, anh còn được người dân trìu mến gọi bằng cái tên thân mật: Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn “mát tay” – người đã giúp nhiều hộ nghèo trong buôn có cơ hội vươn lên thoát nghèo nhờ nguồn vốn chính sách.

Buôn M’Suốt hiện có 117 hộ với 726 nhân khẩu, 100% là đồng bào Êđê. Trước đây, dù bà con có đất sản xuất nhưng do thiếu vốn, kỹ thuật canh tác còn hạn chế nên đời sống còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo từng chiếm hơn 54%. Trăn trở trước thực tế đó, với vai trò Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn, anh Y Don luôn suy nghĩ làm sao để người dân trong buôn có thể tiếp cận thuận lợi với các chương trình tín dụng chính sách của Nhà nước, sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích và hiệu quả; hộ nghèo từng bước giảm đều từng năm, đến nay trong buôn chỉ còn 11 hộ nghèo.

Để làm được điều đó, anh luôn tham gia đầy đủ các cuộc họp giao ban, các lớp tập huấn do Ngân hàng Chính sách xã hội phối hợp với chính quyền và các đoàn thể địa phương tổ chức. Nhờ nắm vững các quy định và thủ tục vay vốn, anh đã tận tình hướng dẫn từng tổ viên trong tổ, giúp bà con tiếp cận nguồn vốn dễ dàng hơn.

Anh Y Don Niê (giữ) hướng dẫn hộ dân về các thủ tục vay vốn tín dụng

Không chỉ dừng lại ở việc hướng dẫn thủ tục, anh Y Don còn dành nhiều thời gian đến từng gia đình để nắm bắt tình hình thực tế, tư vấn cho bà con cách sử dụng vốn vay hiệu quả. Từ việc lựa chọn cây trồng, vật nuôi phù hợp đến việc định hướng phát triển kinh tế gia đình, anh đều nhiệt tình chia sẻ kinh nghiệm. Việc rà soát, bình xét, lập danh sách các hộ được vay vốn luôn được anh thực hiện công khai, dân chủ và đúng quy định. Khi tổ viên gặp khó khăn trong quá trình vay và trả nợ, anh chủ động vận động các thành viên trong tổ hỗ trợ, giúp nhau vượt qua khó khăn.

Nhờ sự tận tâm của anh, Tổ tiết kiệm và vay vốn buôn M’Suốt ngày càng phát triển. Từ hơn 30 tổ viên với dư nợ chỉ vài trăm triệu đồng ban đầu, đến nay tổ đã có 57 tổ viên với tổng dư nợ trên 3,6 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Tổ còn xây dựng được quỹ tiết kiệm lên đến 211 triệu đồng. Nguồn vốn này đã trở thành “đòn bẩy” giúp nhiều hộ dân đầu tư phát triển sản xuất, chăn nuôi, từng bước ổn định cuộc sống.
Từ nguồn vốn vay, nhiều gia đình đã có điều kiện mua sắm máy cày, xe công nông, xây dựng chuồng trại chăn nuôi, mở rộng sản xuất. Không ít hộ đã vươn lên thoát nghèo, cải thiện đời sống và trang bị thêm các tiện nghi sinh hoạt như ti vi, tủ lạnh, xe máy.

Trong suốt 22 năm đảm nhiệm vai trò Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn, anh Y Don Niê đã trực tiếp giúp trên 10 hộ nghèo trong buôn vươn lên thoát nghèo bền vững. Tiêu biểu như gia đình anh Y Yem Niê. Trước đây, dù thuộc diện hộ nghèo nhưng anh Y Yem không dám vay vốn vì sợ không có khả năng trả nợ.

Năm 2009, được anh Y Don vận động và hướng dẫn thủ tục vay vốn, anh Y Yem mạnh dạn vay 12 triệu đồng để trồng lúa và nuôi bò sinh sản. Nhờ chăm chỉ làm ăn và sử dụng vốn đúng mục đích, chỉ sau 5 năm, gia đình anh đã thoát nghèo, trả hết nợ ngân hàng và có thêm vốn để mở rộng sản xuất.

Hay như trường hợp anh Y Sét Ksơr – một hộ nghèo đặc biệt khó khăn trong buôn. Được anh Y Don hướng dẫn vay 45 triệu đồng vốn hộ nghèo và động viên tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật, anh Y Sét đã xây dựng thành công mô hình kinh tế tổng hợp vườn – ao – chuồng – rừng, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình.

Những kết quả đó không chỉ góp phần thay đổi đời sống của nhiều hộ dân trong buôn M’Suốt mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy của người Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn “mát tay”. Với sự nhiệt huyết và tấm lòng vì cộng đồng, anh Y Don Niê đã trở thành điểm tựa tin cậy, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, giúp bà con buôn làng cùng nhau vươn lên xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no, bền vững.

PV


Cùng chuyên mục

Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình tăng cường phối hợp báo chí, lan tỏa sức mạnh nơi tuyến biển đầu Xuân

Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình tăng cường phối hợp báo chí, lan tỏa sức mạnh nơi tuyến biển đầu Xuân

Binh đoàn 15 chăm sóc sức khỏe đồng bào xã biên giới Ia Mơ

Binh đoàn 15 chăm sóc sức khỏe đồng bào xã biên giới Ia Mơ

Những câu chuyện nhân ái giữa nhịp sống thành phố mang tên Bác

Những câu chuyện nhân ái giữa nhịp sống thành phố mang tên Bác

Nhà hát Kịch Việt Nam mang chương trình nghệ thuật đến với​ đồng bào vùng biên giới

Nhà hát Kịch Việt Nam mang chương trình nghệ thuật đến với​ đồng bào vùng biên giới

Người thầy bền bỉ mang âm nhạc cổ điển đến với học sinh phố núi Buôn Ma Thuột

Người thầy bền bỉ mang âm nhạc cổ điển đến với học sinh phố núi Buôn Ma Thuột

Nâng bước một giấc mơ vùng biên

Nâng bước một giấc mơ vùng biên