Thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW, ngày 30/10/2024 của Ban Bí thư về nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách xã hội trong giai đoạn mới, hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã có nhiều chuyển biến tích cực. Nguồn vốn ưu đãi không chỉ đến đúng đối tượng, đúng thời điểm mà còn trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới ở những địa phương khó khăn của tỉnh.
Ngay sau khi Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị số 39-CT/TW, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội M’Drắk đã xác định rõ tín dụng chính sách xã hội là chủ trương lớn, nhất quán của Đảng và Nhà nước, đồng thời góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn quản lý. Trên cơ sở đó, đơn vị đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức quán triệt, tuyên truyền và triển khai Chỉ thị đến tận cơ sở, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của từng địa bàn, từng nhóm đối tượng thụ hưởng.
Điểm nổi bật là sự phối hợp chặt chẽ giữa NHCSXH với Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội trong công tác tuyên truyền, giám sát và tổ chức thực hiện các chương trình tín dụng chính sách, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Hoạt động giao dịch xã tiếp tục được duy trì ổn định sau sắp xếp đơn vị hành chính; đến nay, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội M’Drắk quản lý 13 điểm giao dịch tại 6 xã (M’Drắk, Cư Prao, Cư M’ta, Krông Á và Ea Trang), qua đó đưa nguồn vốn ưu đãi đến gần dân, sát dân, bảo đảm công khai, minh bạch.

Điểm giao dịch chính sách tại xã Cư M’Ta hoạt động định kỳ theo tháng
Đến ngày 31/12/2025, tổng dư nợ tín dụng chính sách ước đạt 697.062 triệu đồng, tăng 73.047 triệu đồng so với năm 2024, tương ứng tỷ lệ tăng trưởng 11,7%, hoàn thành 100% kế hoạch được giao. Toàn địa bàn có 10.493 khách hàng còn dư nợ. Tiến độ giải ngân các chương trình tín dụng đạt 100% kế hoạch. Dư nợ bình quân đạt 2.799 triệu đồng/Tổ TK&VV; 66,43 triệu đồng/khách hàng và 116.177 triệu đồng/xã.
Chất lượng tín dụng tiếp tục được giữ vững và nâng cao. Ước đến 31/12/2025, nợ quá hạn và nợ khoanh là 25,4 triệu đồng, chiếm 0,0036% tổng dư nợ; trong đó không phát sinh nợ quá hạn (giảm 15,1 triệu đồng so với năm 2024), nợ khoanh 25,4 triệu đồng, giảm 14,4 triệu đồng. Có 6/6 xã, 24/24 hội cấp xã và 249/249 Tổ TK&VV không có nợ quá hạn; tỷ lệ thu nợ đến hạn đạt 100%.
100% Tổ TK&VV và 6/6 xã được xếp loại tốt; chất lượng tín dụng cấp phòng giao dịch đạt 99,64 điểm, vượt kế hoạch giao. Hoạt động giao dịch xã đạt 99,95 điểm. Số món vay trên 3 tháng không hoạt động giảm còn 8 món; đến 30/11/2025 không có hộ vay bỏ đi khỏi địa phương.
Thực tế tại nhiều địa phương, nguồn vốn tín dụng chính sách đã trở thành “điểm tựa” để người dân phát triển sinh kế. Từ vốn vay ưu đãi, nhiều hộ mạnh dạn đầu tư chăn nuôi, trồng rừng, phát triển cây trồng chủ lực, từng bước nâng cao thu nhập, ổn định đời sống và vươn lên thoát nghèo bền vững.

Kiểm tra mô hình kinh tế của gia đình anh Giàng Seo Vần (Thứ nhất, phải)
Trước đây, vì nghèo, không có vốn sản xuất nên cuộc sống của vợ chồng anh Giàng Seo Vần, người dân Thôn 6, xã Cư M’ta là chuỗi ngày lam lũ, bấp bênh không thấy tương lai. Mảnh rẫy cằn cỗi chỉ trồng hoa màu đem lại thu nhập chẳng đáng là bao. Đời sống gia đình hoàn toàn phụ thuộc vào số tiền ít ỏi anh kiếm được từ việc làm thuê. Lối thoát chỉ thực sự mở ra khi anh được tiếp cận nguồn vốn vay 75 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã để trồng cây keo trong 5 năm. Anh Vần chia sẻ” “Năm 2025, gia đình tôi bán được lứa keo đầu tiên tôi đem lên trả tiền theo kỳ là 25 triệu. Có nguồn vốn này, chúng tôi yên tâm đầu tư vào vườn cây, không phải lo trả lãi cao. Cứ phát triển thế này thì chắc chắn chúng tôi sẽ thoát nghèo”.
Chỉ thị số 39-CT/TW đã tạo hành lang chính trị – pháp lý quan trọng, giúp hệ thống NHCSXH phát huy hiệu quả mô hình tín dụng đặc thù, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội.
Phan Thị Yến





