Samir Nasri – cái kết đắng của kẻ ngạo mạn

16:04 | 02/08/2018

Mọi thứ đang diễn ra theo chiều hướng tồi tệ với Samir Nasri. Quyết định tăng án phạt cấm thi đấu của UEFA lên thành 18 tháng coi như dấu chấm hết cho sự nghiệp của “Tiểu Zidane”.


Người Pháp từng đặt rất nhiều kỳ vọng vào Nasri. Họ coi bộ tứ Karim Benzema, Hatem Ben Arfa và Jeremy Menez và Samir Nasri như “thế hệ vàng sinh năm 1987”. Cùng nhau, Nasri và đồng đội sớm có bản CV hoành tráng khi vô địch giải U17 châu Âu năm 2004.

Ở chung kết giải đấu năm đó, tuyển Pháp đánh bại Tây Ban Nha của lứa Cesc Fabregas, Gerard Pique và Javi Garcia. Nasri ghi bàn quyết định mang về chức vô địch cho đội nhà. Tài năng của Samir không phải bàn cãi. Anh kiểm soát và lừa bóng rất hay.

Vậy mà bây giờ, Nasri hầu như không được nhắc đến. Rồi trong bản tin gần nhất cựu sao Arsenal xuất hiện trên báo chí, đó là điều đáng buồn. Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) quyết định tăng án phạt treo giò của cầu thủ này từ 6 tháng lên thành 18 tháng vì sử dụng chất cấm trong thi đấu.

Nasri đang đối mặt tương lai mờ mịt.

Ở đâu, Nasri cũng là kẻ ngạo mạn

Năm 2017, tờ FourFourTwo so sánh Nasri với hình ảnh “gã trai hư”. Anh hiện thân cho sản phẩm thu nhỏ của thế giới bóng đá hiện đại. Nasri, một cầu thủ bị thổi phồng tài năng, kẻ hám tiền và tay lính đánh thuê. Tại Arsenal, tiền vệ người Pháp chưa bao giờ được yêu. Một kẻ không có lòng trung thành.

Vì tiền, Nasri rời bỏ Arsenal để tới Man City. Rồi ở Etihad, “Tiểu Zidane” mắc kẹt vào chính tấn bi kịch bởi sự tâng bốc quá mức về tài năng. Anh chơi không tệ, nhưng chẳng xứng với cái giá 25 triệu bảng Man City bỏ ra để có được chữ ký. Nhìn Nasri bây giời, những Gooners giờ có lẽ đang cười khẩy.

Từ Arsenal tới Man City và tuyển Pháp, Nasri đi tới đâu cũng có người ghét. Cựu tiền vệ Emmanuel Frimpong của Arsenal hồi tháng 4 chửi thẳng người đồng đội cũ là  “thằng ngốc” khi trả lời The Telegraph. Chính thái độ xấc xược, tự cho mình là ngôi sao đã khiến Nasri không được lòng đồng đội.

“Sau trận thua 0-2 trước Liverpool, Nasri chỉ thẳng mặt tôi và bảo ‘đội thua là do mày’. Trong khi đó, tôi lại nghĩ chính HLV Arsene Wenger mới nổi cáu với mình. Cách Nasri đổ lỗi khiến tôi rất thất vọng. Trên sân tập, mỗi lần tôi chuyền sai, Nasri luôn la ó và buông lời khó nghe. Gã đó là tên ngốc”, Frimpong nói.

Fan Arsenal không thích Nasri vì cách hành xử của cầu thủ này.

Rồi năm ngoái, sự có mặt của Nasri chuẩn bị cho tour du đấu Mỹ tạo ra sự phẫn nộ trong các đồng đội Man City. Không ai muốn chứa chấp anh. Tất cả đều nghĩ Man City sẽ tống khứ gã ngạo mạn. “Nhiều đồng đội chẳng hiểu vì sao Nasri có mặt”, báo Telegraph dẫn nguồn tin từ phòng đồ Man City.

Một ai đó còn gọi Nasri là kẻ kiêu ngạo và bất cần. Thời điểm đó, tiền vệ sinh năm 1987 vừa trở về Man City từ Sevilla theo bản hợp đồng cho mượn. Song, Pep Guardiola đã không còn cần Nasri, tất cả chỉ chờ bên nào đó hỏi mua và Man City sẽ bật chế độ “exit” cho tiền vệ người Pháp.

Làn sóng căm ghét Nasri còn lan đến tuyển Pháp. Sau trận thua Tây Ban Nha 0-2 tại EURO 2012, “Tiểu Zidane” văng tục với phóng viên AFP. Rồi sau trận hòa tuyển Anh tại vòng bảng, Nasri còn chạy thẳng tới ống kính truyền hình và ra biểu hiện “ngậm miệng lại” để đáp trả tờ L’Equipe.

Hai năm sau, cô bạn gái Anara Atanes của Nasri chọc tức nước Pháp khi buông lời tục tĩu với HLV Didier Deschamps. Tất cả chỉ vì HLV Deschamps gạch tên bạn trai cô khỏi danh sách đội tuyển quốc gia. Cá nhân Nasri cũng tỏ ra hờn dỗi, anh nói lời giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế luôn.

Khi gã ngạo mạn trả giá

Cho những gì Nasri thể hiện, số đông người hâm mộ tin cầu thủ này không xứng đáng nhận được cái kết tốt đẹp nhất. Làm thế nào một kẻ lật lọng, chỉ trích thầy và quay lưng với các CĐV cũ lại có thể được yêu trong thế giới bóng đá. Giờ đây, Nasri đang phải nhận cái kết đắng nhất.

HLV Mancini từng đòi đấm Nasri vì nghi ngờ sự tận hiến của học trò.

Đó là hậu quả tiền vệ “Les Blues” phải chịu vì dám “chửi khéo” ông thầy cũ Roberto Mancini. “Mancini đến sân tập mà chẳng bao giờ chào hỏi ai. Ông ấy chỉ nói những gì mình muốn. Mancini thậm chí còn trù dập, bêu xấu và hoài nghi sự tận hiến của tôi”, Nasri nói về người thầy cũ ở Man City.

Sau đó, tiền vệ 31 tuổi còn nhận định fan Arsenal là những kẻ ngu ngốc khi chỉ trích, châm biếm, chửi rủa những người chia tay “Pháo thủ” để đến Man City. Mà chính Nasri, cùng Bacary Sagna, Emmanuel Adebayor, Kolo Toure là những người vì tiếng gọi tiền bạc đã rời Arsenal.

Công kích thầy, chửi đồng đội, tỏ thái độ ngạo mạn…, Nasri có đủ những điều tồi tệ nhất. Sau tất cả, “Tiểu Zidane” phải đón nhận tương lai cực kỳ ảm đạm. Tuổi 31, anh có nguy cơ kết thúc sớm sự nghiệp, bất chấp án phạt cấm thi đấu 18 tháng chỉ khiến bản thân không thể chơi bóng tới tháng 11/2018.

Ngặt nỗi, Nasri từ khi chia tay Antalyaspor hồi tháng 1/2018 vẫn chưa tìm được bến đỗ. Cùng với mức án hiện hành, và cả bản lý lịch toàn những vết đen vì thói ngạo mạn, khó có CLB dám chiêu mộ tiền vệ người Pháp. Không ai dại khờ đem về nhà một-trái-táo-hư, trong khi tài năng đã sa sút rất nhiều.

 

Tháng 12/2016, Nasri tới Los Angeles (Mỹ) để sử dụng liệu pháp truyền IV Drip. Đáng nói, tổ chức chống doping thế giới (WADA) lại quy định các VĐV không được phép truyền tối đa 50 ml hợp chất kể trên vào người sau mỗi 6 giờ, theo BBC. Chính điều này khiến Nasri bị phạt.

Ban đầu, UEFA chỉ ra mức án cấm Nasri 6 tháng. Nhưng hôm 2/8, án phạt được tăng lên thành 18 tháng, và có hiệu lực từ ngày 1/7/2017. Trong thời gian qua, Nasri đã có 8 trận chơi cho Antalyaspor.

 

ĐT/Tổng hợp

Video hay

Cùng chuyên mục

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

NSND LỆ THỦY TẶNG NHÀ “ĐẠI ĐOÀN KẾT” TẠI TỈNH LÀO CAI

NSND LỆ THỦY TẶNG NHÀ “ĐẠI ĐOÀN KẾT” TẠI TỈNH LÀO CAI

Về 41 di sản độc đáo tại Hà Tĩnh không thể kiểm đếm vì vấn đề… “tâm linh”

Về 41 di sản độc đáo tại Hà Tĩnh không thể kiểm đếm vì vấn đề… “tâm linh”

Lần đầu tiên “Xuân Quê hương” được tổ chức với quy mô lớn tại Bắc Australia

Lần đầu tiên “Xuân Quê hương” được tổ chức với quy mô lớn tại Bắc Australia