Đời người có 4 chữ ‘Đừng’ và có 6 điều không thể chờ đợi

22:30 | 02/11/2019

Đời người có bao nhiêu người xem nhẹ chữ “Đợi”. Đợi chờ tương lai, đợi tới khi không còn bận rộn, đợi lần sau, đợi khi có điều kiện, đợi lúc có tiền, đợi khi nào có thời gian…



Nhưng sau này, đợi rồi đợi mãi, đợi đến khi không còn duyên phận, không còn thanh xuân.

Đợi đến cuối cùng, không còn sức khỏe, không còn cơ hội, không còn lựa chọn nữa.

Đợi đến tiếc thương, đợi đến hối hận.

Cũng giống như các bậc cha mẹ trên đời này:

Đợi chúng ta biết đi, họ mới có thể yên tâm.

Đợi chúng ta đi học, họ mới có thể yên tâm.

Đợi chúng ta thi đỗ đại học, họ mới có thể yên tâm.

Đợi chúng ta tìm được việc làm, họ mới có thể yên tâm.

Đợi chúng ta tìm được người yêu thương mình, họ mới có thể yên tâm.

Đợi chúng ta kết hôn, họ mới có thể yên tâm.

Đợi chúng ta sinh con, họ mới có thể yên tâm.

Đợi con cái chúng ta biết đi, họ mới có thể yên tâm.

Đợi con cái chúng ta đi học, họ mới có thể yên tâm.

Đợi con cái chúng ta tìm được việc làm, họ mới có thể yên tâm…

Ảnh: Pinterest.

Cứ như thế đợi đến cuối cùng, cha mẹ chưa có cơ hội tốt để hưởng thụ cuộc sống của họ thì đã rời xa chúng ta.

Bởi vì đối với họ cái họ xem nhẹ nhất là “chờ đợi”.

Đời người có 6 thứ không thể chờ đợi:

1. Nghèo đói

Nghèo đói không thể đợi, bởi vì thời gian quá lâu chúng ta sẽ quen với nó. Khi đã là thói quen, chúng ta sẽ bị tê liệt và không muốn đấu tranh với nó nữa.

2. Sức khỏe

Sức khỏe không thể đợi, bởi vì khi cơ thể không khỏe mạnh thì đời người chẳng có ý nghĩa gì nữa.

3. Giáo dục

Giáo dục không thể đợi bởi vì càng lớn chúng ta càng khó tiếp thu cái mới và đã hình thành nhân cách, lối tư duy.

4. Hiếu thảo

Hiếu thảo không thể đợi bởi nếu cha mẹ đi rồi muốn hiếu thuận cũng chẳng còn cơ hội nữa.

5. Tình bạn

Tình bạn không thể đợi, bởi vì khi mất đi tình bạn rồi, chỉ còn lại một mình cô đơn đến già.

6. Thanh xuân

Thanh xuân không thể đợi, bởi vì khi thời gian qua đi rồi dù có bao nhiêu tiền cũng chẳng mua lại được nữa.

Đời người quá ngắn, ngàn vạn lần đừng để bản thân mình phải tiếc nuối. Nắm giữ tất cả thời khắc của chính mình, trân quý những gì mình đang có mới là điều quan trọng nhất.

Trân trọng duyên phận, trân trọng thời gian cũng là trân trọng chính bản thân mình.

Ảnh: Pinterest.

Đời người có 4 cái “Đừng”

1. Có tiền đừng tiết kiệm

Sức khỏe còn quan trọng hơn tiền tài, có sức khỏe mới có được tất cả mọi thứ. Có câu nói rất hay rằng: Không sợ kiếm được ít, chỉ sợ chết quá sớm; giữ gìn sức khỏe, thì sợ gì không kiếm được tiền. Vì sức khỏe thứ gì cần trả thì cứ trả, đừng tiết kiệm một chút tiền ấy để rồi hối tiếc.

2. Có phúc đừng đợi

Con cháu có phúc đức của con cháu, đừng làm ngựa cho con cháu. Đừng vì con cháu mà không hưởng phúc của bản thân mình. Đừng vì con cháu mà làm việc quá sức ảnh hưởng đến sức khỏe của chính mình.

3. Có tình yêu đừng từ bỏ

Đời người ngắn ngủi, gặp được người khiến trái tim mình cảm động không dễ, đó đều là duyên phận, nên hưởng thụ nó, đừng từ bỏ, nếu bỏ qua rồi thì vĩnh viễn không thể lấy lại được.

4. Có hận đừng ghi nhớ

Mở rộng tấm lòng, nhân từ, chu đáo, có phiền muộn cũng đừng để trong lòng, có thù hận cũng đừng ghi nhớ, người xưa có câu: Không biết muộn phiền, không nhớ tuổi tác, thì sẽ không có bệnh tật.

 

Theo Secretchina

Video hay


Cùng chuyên mục

Di tích khởi nghĩa Bà Triệu: Tháo dỡ hàng loạt ki-ốt trái phép, dừng công trình sai phạm

Di tích khởi nghĩa Bà Triệu: Tháo dỡ hàng loạt ki-ốt trái phép, dừng công trình sai phạm

Giả danh giảng viên đại học, lừa bán đồng phục chiếm đoạt hơn 700 triệu đồng

Giả danh giảng viên đại học, lừa bán đồng phục chiếm đoạt hơn 700 triệu đồng

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên: Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ chính sách sửa đổi Luật An toàn thực phẩm để phù hợp yêu cầu quản lý và bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên: Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ chính sách sửa đổi Luật An toàn thực phẩm để phù hợp yêu cầu quản lý và bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng

MC Đinh Tiến Dũng nói gì về việc chia tay “Ai là triệu phú”?

MC Đinh Tiến Dũng nói gì về việc chia tay “Ai là triệu phú”?

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Kiến tạo khuôn khổ pháp lý cho đổi mới và phát triển

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Kiến tạo khuôn khổ pháp lý cho đổi mới và phát triển

Hướng dẫn viên Lam Kinh chính thức xin lỗi vì phát ngôn sai

Hướng dẫn viên Lam Kinh chính thức xin lỗi vì phát ngôn sai