Cuộc sống xa hoa của gia đình sở hữu hãng vaccine lớn nhất thế giới

9:04 | 15/05/2021

Gia đình Poonawalla có cuộc sống xa hoa với nhiều bất động sản xa xỉ trải khắp Ấn Độ và nước ngoài…


Gia đình Aadhaar và Natasha Poonavalla – Ảnh: Instagram.

Đầu năm nay, Viện Serum Ấn Độ (SII) đã đầu tư 800 triệu USD mở nhà máy mới để tăng sản lượng vaccine Covid-19 của công ty AstraZeneca từ 1,5 tỷ lên 2,5 tỷ liều trong năm nay. Đứng sau quyết định quan trọng với cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 toàn cầu này là gia đình tỷ phú Ấn Độ Poonawalla.

SII do ông Cyrus Poonawalla sáng lập vào năm 1966, hiện là hãng vaccine lớn nhất thế giới về số lượng liều vaccine được sản xuất. Ông Cyrus Poonawalla hiện giữ chức chủ tịch công ty, còn vị trí Tổng giám đốc điều hành thuộc về con trai ông, Adar  Poonawalla.

Theo SCMP, với tổng tài sản 16,2 tỷ USD, gia đình Poonawalla có cuộc sống xa hoa với nhiều bất động sản xa xỉ trải khắp Ấn Độ và nước ngoài.

Gia đình Poonawalla xuất thân từ thành phố Pune, bang Maharashtra, Ấn Độ, nơi họ sống trong dinh thự khổng lồ có tên Adar Abad. Đây là dinh thự mang phong cách châu Âu với các cột nhà lớn và trần nhà cao, được trang trí với những chiếc đèn chùm lộng lẫy, đồ cổ quý hiếm và sàn nhà bằng đá cẩm thạch Ý.

Một số hình ảnh được chụp tại dinh thự Adar Abad của gia đình Poonawalla – Ảnh: Instagram

Ngoài thiết kế ấn tượng và nội thất xa hoa, dinh thự này cũng là nơi gia đình Poonawalla cất giữ những tài sản giá trị như bộ sưu tập nghệ thuật châu Âu triệu đô với các tác phẩm đắt giá của nhiều danh họa như Vincent van Gogh, Renoir và Rembrandt.

Nội thất sang trọng của Adar Abad – Ảnh: Instagram

Adar Abad cũng là nơi tỷ phú Adar Poonawalla để bộ sưu tập siêu xe của mình, trong đó có một số “siêu phẩm” như Ferrari 360, Porsche Cayenne và Rolls-Royce Phantom.Tại đây còn có một bản sao siêu xe Batmobile được thiết kế dựa trên Mercedes-Benz S350 mà Poonawalla tặng cho con trai nhân ngày sinh nhật 6 tuổi.

Một “siêu phẩm” trong bộ sưu tập siêu xe của gia đình Poonawalla – Ảnh: Instagram

Dịp cuối tuần, nhà Poonawalla thường đến Mumbai và nghỉ ngơi tại lâu đài của gia đình. Lâu đài đồ sộ này, có tên The Lincoln House, từng thuộc sở hữu của nhà lãnh đạo Ấn Độ Pratapsinhji Jhala Wankaner và là lãnh sự quán Mỹ tại Ấn Độ trước khi được bán cho gia đình Poonawalla với giá 120 triệu USD vào năm 2015. Đây là dinh thự đắt đỏ nhất tại Ấn Độ, theo tờ Indian Epxress.

Lâu đài The Lincoln House trị giá 120 triệu USD – Ảnh: Getty Images

“Bạn có thể thấy rất nhiều lâu đài như thế này ở London, Anh, nhưng nhiều năm qua không có bất động sản nào như vậy ở Ấn Độ. Lâu đài này có vị trí đắc địa, có lịch sử và quy mô đồ sộ, vì vậy rất đáng bỏ tiền ra mua”, ông Adar nói với Financial Times.

Natasha Poonawalla trước cổng trang trại ngựa của gia đình – Ảnh: The Manor

Ông Cyrus Poonawalla là con trai của một người nuôi ngựa giống, do đó, không ngạc nhiên khi gia đình Poonawalla sở hữu một trang trại ngựa khổng lồ rộng 100 hecta tại Pune. Năm 2015, bà Natasha Poonawalla đã tân trang lại biệt thự hai tầng của gia đình tại đây. Biệt thự có nhiều phòng được thiết kế theo phong cách đồng quê nhưng vẫn đậm vẻ sang trọng.

Tháng 11/2013, Thái tử Charles của Anh và Nữ công tước xứ Cornwall từng ghé thăm trang trại này nhân chuyến thăm Ấn Độ.

Nội thất bên trong biệt thự ở trang trại ngựa 100 hecta của gia đình Poonawalla – Ảnh: The Manor

Bên ngoài Ấn Độ, gia đình Poonawalla cũng sở hữu một dinh thự rộng hơn 2.300m2 tại khu phố nhà giàu Mayfair, thủ đô London, Anh. Theo Business Standard, nhà Poonawalla đã cho thuê dinh thự này với giá 276.000 USD/tháng.

Gia đình Poonawalla đón giáng sinh tại dinh thự 75 triệu USD ở London – Ảnh: Instagram


Năm 2014, gia đình Poonawalla từng đấu giá 75 triệu USD để mua lại khách sạn Grosvenor House Hotel lâu đời tại Anh để làm ngôi nhà thứ hai. Tuy nhiên, giá thầu này không được chấp nhận.

Đại dịch Covid-19 tàn phá các nền kinh tế, khiến hàng triệu người mất việc, tuy nhiên giới giàu vẫn ngày càng giàu hơn. Riêng trong năm 2020, tài sản của gia đình Poonawalla đã tăng thêm 7,6 tỷ USD, theo Bloomberg.

 

Tổng hợp

Video hay

Cùng chuyên mục

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

NSND LỆ THỦY TẶNG NHÀ “ĐẠI ĐOÀN KẾT” TẠI TỈNH LÀO CAI

NSND LỆ THỦY TẶNG NHÀ “ĐẠI ĐOÀN KẾT” TẠI TỈNH LÀO CAI

Về 41 di sản độc đáo tại Hà Tĩnh không thể kiểm đếm vì vấn đề… “tâm linh”

Về 41 di sản độc đáo tại Hà Tĩnh không thể kiểm đếm vì vấn đề… “tâm linh”

Lần đầu tiên “Xuân Quê hương” được tổ chức với quy mô lớn tại Bắc Australia

Lần đầu tiên “Xuân Quê hương” được tổ chức với quy mô lớn tại Bắc Australia