Chung kết World Cup 2018: Trước ngưỡng cửa thiên đường

9:15 | 15/07/2018

Pháp cùng với Nigeria và Anh là một trong ba đội bóng có độ tuổi trung bình trẻ nhất World Cup 2018 (26,1 tuổi). Nhưng, họ là đội bóng thi đấu bản lĩnh, kinh nghiệm và thành công hơn hẳn so với “đại bàng xanh” và Tam Sư.


Nếu như Nigeria phải về nước từ vòng bảng, tuyển Anh chỉ cán đích ở vị trí thứ 4 thì Pháp đã giành vé vào chơi trận chung kết. Trên con đường tiến đến trận đấu cuối cùng, những chú gà trống gô-loa đã vượt qua Argentina, Uruguay và Bỉ.

Trước những trường phái bóng đá khác nhau, Pháp đều có sự điều chỉnh hợp lý về chiến thuật, nhân sự để khắc chế lối chơi của đối phương, sau đó tung ra những cú đấm quyết định để giành chiến thắng chung cuộc.

Pháp là một trong ba đội bóng có độ tuổi trung bình trẻ nhất World Cup 2018 (Ảnh: Getty).

Qua 6 trận đấu đã qua ở VCK World Cup 2018, Pháp là đội bóng có tuổi đời trung bình trẻ, nhưng cho thấy một điều là họ thi đấu chững chạc, bản lĩnh và kinh nghiệm. Dù đối thủ là ai, mạnh cỡ nào, Pháp vẫn có phương án đối phó để mang về niềm vui cho người hâm mộ.

Đối thủ của Pháp trong trận chung kết World Cup 2018 là Croatia có những nét khác biệt nhất định. Theo thống kê của Transfermarkt, Croatia là đội có tuổi đời trung bình già nhất (28 tuổi) trong số 4 đội bóng tranh huy chương ở World Cup 2018. Nhưng, Croatia lại là đội chơi tấn công quyến rũ và hiệu quả bậc nhất.

Với những Luka Modric, Ivan Rakitic, Ivan Perisic, Croatia là đội bóng có hàng tiền vệ mạnh bậc nhất ở World Cup 2018. Thực tế chứng minh, 3 cầu thủ này góp công lớn nhất trong việc đưa Croatia vào chung kết. Bộ ba này không chỉ biết kiến tạo mà còn trực tiếp lập công.

Dù sở hữu hàng tiền vệ “siêu việt” nhưng Croatia lại bị đánh giá thấp hơn Pháp. Đây là điều dễ hiểu, khi Pháp là đội sở hữu nhiều ngôi sao tấn công hàng đầu thế giới. Theo tính toán của Transfermarkt, họ chính là đội bóng có giá trị cao nhất tại World Cup 2018 với hơn 975 triệu Bảng.

Croatia lần đầu tiên trong lịch sử giành vé vào chơi trận chung kết World Cup (Ảnh: Getty Images).

Mặc dù vậy, HLV Zlatko Dalic của Croatia không lấy đó làm bận tâm. Phát biểu trước trận Pháp vs Croatia, ông nói: “Đây là trận chung kết và các cầu thủ của tôi biết rõ ý nghĩa của trận chiến này. Mặc dù, chúng tôi có một số trường hợp dính chấn thương, nhưng tôi hy vọng họ sẽ bình phục và sẵn sàng ra sân chiến đấu”.

“Cho dù thắng hay thua ở trận chung kết thì đó cũng là cơn địa chiến ở Croatia. Điều này tiếp thêm cho chúng tôi sức mạnh và động lực. Có thể nói đây là thời điểm không thể tốt hơn cho các cầu thủ và huấn luyện viên. Bất cứ điều gì xảy ra trong trận đấu với Pháp thì chúng tôi vẫn sẽ hạnh phúc, tự hào và xứng đáng với nó” – HLV Zlatko Dalic nói thêm.

Bên kia chiến tuyến, HLV Deschamps cho biết: “Tôi sẽ nói với các học trò của mình rằng, không có gì tốt đẹp hơn cho một cầu thủ khi được chơi trận chung kết World Cup. Và tôi sẽ nói 3 điều quan trọng là phải giữ bình tĩnh, có sự tự tin và thi đấu tập trung”.

“Croatia là đội bóng có nhiều cầu thủ giỏi, kinh nghiệm chơi ở những đội bóng hàng đầu châu Âu và thi đấu rất ăn ý với nhau trên sân. Tuy nhiên, chúng tôi đã gặp những đội bóng có nhiều kinh nghiệm ở giải đấu năm nay và đã giành chiến thắng” – HLV Deschamps tự tin.

Về mặt lực lượng, bên phía tuyển Pháp có 2 cầu thủ là Djibril Sidibe và Blaise Matuidi để ngỏ khả năng ra sân vì chấn thương nhẹ. Bên phía Croatia, Mario Mandzukic và Ivan Strinic cũng chưa chắc chắn ra sân từ đầu.

Soi kèo Pháp vs Croatia

Tỉ lệ châu Á: 0:1/2 (hiệp 1: 0:1/4)

Tài xỉu: 2

Những trận chung kết World Cup gần đây thường có ít bàn thắng. Trong 7 trận chung kết từ năm 1990 tới nay, chỉ có 3 trận có nhiều hơn 1 bàn (1998, 2002 và 2006). Hai nhà vô địch World Cup gần nhất là Tây Ban Nha và Đức đều lên ngôi sau những chiến thắng tối thiểu với bàn thắng duy nhất được ghi ở hiệp phụ.

Đội tuyển Pháp được đánh giá cao hơn nhờ lực lượng đồng đều và mạnh ở mọi vị trí. Thêm vào đó, đoàn quân của HLV Didier Deschamps đang đạt phong độ rất ổn định sau những trận thắng thuyết phục ở vòng loại trực tiếp, lần lượt vượt qua Argentina, Uruguay và Bỉ để khẳng định sức mạnh.

Dù vậy đội tuyển từng vô địch thế giới năm 1998 không phải đội bóng chơi tấn công dồn dập, dù vẫn kiểm soát nhịp độ trận đấu một cách chủ động. Nếu ghi bàn mở tỉ số, nhiều khả năng Pháp sẽ chơi phòng ngự phản công và càng trở nên nguy hiểm hơn. Bộ ba tiền vệ N’Golo Kante, Paul Pogba và Blaise Matuidi đảm bảo sự chắc chắn, trong khi tốc độ của Kylian Mbappe và Antoine Griezmann là vũ khí lợi hại.

Trong khi đó Croatia vào trận với bất lợi không nhỏ về thể lực. Đội bóng này vừa trải qua 3 trận liên tiếp phải đá hiệp phụ và được nghỉ ít hơn đối thủ 1 ngày. HLV Zlatko Dalic cũng cho biết một số cầu thủ của ông đã thi đấu trận bán kết gặp đội tuyển Anh mà không có trạng thái thể lực tốt nhất.

Croatia là đội ưa kiểm soát bóng với các tiền vệ trung tâm đang có phong độ cao là Marcelo Brozovic, Luka Modric và Ivan Rakitic. Tuy nhiên nếu gặp phải tuyến tiền vệ mạnh mẽ và không thua kém về đẳng cấp của đối thủ, bộ ba này sẽ rất khó đá. Đó là điều họ từng trải qua ở hiệp 1 trận bán kết gặp đội tuyển Anh và khi đó, Croatia hoàn toàn rơi vào bế tắc.

Theo lịch trận chung kết World Cup 2018 giữa Pháp vs Croatia diễn ra vào lúc 22h ngày 15/7 (giờ Việt Nam). Báo điện tử VOV sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi./.

 

 

ĐT/Tổng hợp

 

Video hay

Cùng chuyên mục

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

NSND LỆ THỦY TẶNG NHÀ “ĐẠI ĐOÀN KẾT” TẠI TỈNH LÀO CAI

NSND LỆ THỦY TẶNG NHÀ “ĐẠI ĐOÀN KẾT” TẠI TỈNH LÀO CAI

Về 41 di sản độc đáo tại Hà Tĩnh không thể kiểm đếm vì vấn đề… “tâm linh”

Về 41 di sản độc đáo tại Hà Tĩnh không thể kiểm đếm vì vấn đề… “tâm linh”

Lần đầu tiên “Xuân Quê hương” được tổ chức với quy mô lớn tại Bắc Australia

Lần đầu tiên “Xuân Quê hương” được tổ chức với quy mô lớn tại Bắc Australia