Ảnh đẹp chưa công bố về phụ nữ Việt Nam năm 1944

11:39 | 03/09/2019

Cùng xem loạt ảnh tư liệu đặc sắc về phụ nữ một số dân tộc thiểu số ở Việt Nam được đăng tải trên ấn phẩm “Cư dân Đông Dương thuộc Pháp” của Viện Smithsonian (Mỹ) xuất bản năm 1944.


Ảnh trái: Một trưởng làng người Chăm ở khu vực Nam Trung Bộ. Ảnh phải: Hai phụ nữ lớn tuổi người dân tộc Chăm trong trang phục truyền thống.
Ảnh trái: Phụ nữ người dân tộc Thái Trắng ở miền núi phía Bắc. Ảnh phải: Các binh sĩ người dân tộc Thổ.
Ảnh trái: Hai nữ thầy mo người Dao Tiền ở Nguyên Bình, Cao Bằng. Ảnh phải: Phụ nữ dân tộc thiểu số ở Nguyên Bình, người bên trái thuộc dân tộc H’Mông, hai người bên phải là người Dao Tiền.
Ảnh trái: Phụ nữ người Dao (thuộc nhóm Cốc Ngáng hoặc Cốc Mùn) ở Tĩnh Túc, Cao Bằng. Ảnh phải: Phụ nữ người Dao Đỏ ở Hà Giang.
Ảnh trái: Phụ nữ người Dao Sơn Đầu ở Hòa Bình. Ảnh phải: Phụ nữ người Dao Làn Tẻn.
Ảnh trái: Phụ nữ người Dao Sơn Đầu ở Hòa Bình. Ảnh phải: Phụ nữ người Dao Làn Tẻn.
Ảnh trên: Nam giới và phụ nữ người H’Mông ở Cao Bằng. Ảnh dưới: Người Thượng ở khu vực giữa Đà Lạt và hồ Suối Vàng.
Ảnh trên: Nhà sàn của người Ê Đê ở Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk. Ảnh dưới: Phụ nữ người Mạ ở Tây Nguyên với tục căng tai độc đáo.

 

Theo Kienthuc

Video hay


Cùng chuyên mục

Khẩn trương hiện thực hóa Kế hoạch chiến lược Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN tại Việt Nam

Khẩn trương hiện thực hóa Kế hoạch chiến lược Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN tại Việt Nam

Việt Nam tham dự triển lãm Quốc phòng châu Á tại Malaysia

Việt Nam tham dự triển lãm Quốc phòng châu Á tại Malaysia

Đường sắt Việt – Trung: Mở trục kết nối chiến lược mới

Đường sắt Việt – Trung: Mở trục kết nối chiến lược mới

Bảo tàng Đà Nẵng miễn phí vé tham quan dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Bảo tàng Đà Nẵng miễn phí vé tham quan dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

65 vụ tai nạn trong 4 tháng: Lối đi tự mở tiếp tục là “điểm đen” an toàn đường sắt

65 vụ tai nạn trong 4 tháng: Lối đi tự mở tiếp tục là “điểm đen” an toàn đường sắt

Quảng Ngãi công bố 3 khu vực nhận chìm chất nạo vét, tổng sức chứa gần 9,2 triệu m³

Quảng Ngãi công bố 3 khu vực nhận chìm chất nạo vét, tổng sức chứa gần 9,2 triệu m³