Ai là người phụ nữ giàu nhất thế giới?

22:53 | 08/04/2019

Khi người đàn ông giàu nhất thế giới và vợ anh ta quyết định ly hôn, sẽ làm thay đổi danh sách tỷ phú giàu nhất thế giới. Đó là trường hợp của Jeff Bezos và vợ ông ta.


Tuần này, ông chủ Amazon – Jeff Bezos và vợ MacKenzie đã đồng ý thỏa thuận ly hôn.

Người vợ MacZenzie Bezos sẽ giữ 4% cổ phần của tập đoàn khổng lồ Amazon. Cổ phần của bà trị giá 35,6 tỷ USD. Với thỏa thuận ly hôn này, MacKenzie trở thành người phụ nữ giàu thứ ba thế giới và người giàu thứ 24 trên thế giới.

Thế còn ai là người phụ nữ giàu nhất thế giới? Sau đây là danh sách Top 7 người phụ nữ giàu nhất thế giới.

1. Françoise Bettencourt-Meyers

Người phụ nữ giàu nhất thế giới (và người giàu thứ 15 thế giới) là Françoise Bettencourt-Meyers. Giá trị tài sản của bà là 49,3 tỷ USD.

Bà là người thừa kế tập đoàn mỹ phẩm L’ Oréal từ gia đình, sở hữu 33% tập đoàn. Người phụ nữ 65 tuổi này thừa hưởng gia sản từ mẹ bà Liliane Bettencourt qua đời vào tháng 9/2017 ở tuổi 94.

2. Alice Walton

Với giá trị tài sản 44,4 tỷ USD, Alice Walton trở thành người giàu thứ 17 trên thế giới và là người phụ nữ giàu thứ hai thế giới.

Người phụ nữ 69 tuổi này là con gái của Sam Walton, nhà sáng lập ra chuỗi siêu thị khổng lồ Walmart. Tuy nhiên, không giống hai anh trai mình, bà không làm việc trong công ty gia đình mà chủ yếu tập trung vào nghệ thuật. Bà là chủ tịch của Viện Bảo tàng Nghệ thuật Mỹ Crystal Bridges tại thị trấn quê hương Bentonville, Arkansas.

3. MacKenzie Bezos

Với ít nhất 35,6 tỷ USD tiền cổ phần thừa kế từ tập đoàn Amazon, giá trị tài sản của bà thực tế còn lớn hơn nữa.

MacKenzie, năm nay 48 tuổi, là mẹ của 4 đứa con với ông chủ Amazon Jeff Bezos. Hai người kết hôn với nhau vào năm 1993. MacKenzie từng là một trong những nhân viên đầu tiên của Jeff Bezos, bà làm kế toán cho ông.

Phu nhân của Jeff Bezos từng xuất bản hai cuốn tiểu thuyết, là học trò ưu tú của tiểu thuyết gia Toni Morrison. Bà đã thành lập Quỹ Bystander Revolution để khích lệ “những thói quen đơn giản nuôi dưỡng lòng tốt, can đảm, và sự tận tâm”.

4. Jacqueline Mars

Với giá trị tài sản 23,9 tỷ USD, bà là người phụ nữ giàu thứ 33 trên thế giới trước kỷ nguyên của MacKenzie (cũng áp dụng cho những người phụ nữ khác ở danh sách dưới đây).

Người phụ nữ 79 tuổi này sở hữu 1/3 Mars, tập đoàn kẹo lớn nhất thế giới, do ông Frank của bà sáng lập nên vào năm 1911. Bà làm việc cho công ty gia đình gần 20 năm và ở trong hội đồng quản trị cho tới tận năm 2016.

Hiện giờ, bà nổi tiếng là người làm từ thiện, nằm trong hội đồng quản trị của nhiều quỹ từ thiện cho Nhà hát Quốc gia Washington, Cục lưu trữ Mỹ, … Một điều nữa ít người biết về Mars rằng đó còn là nhà sản xuất thức ăn cho thú cưng lớn nhất ở Mỹ.

5. Dương Huệ Nghiên

Với tài sản 22,1 tỷ USD, Dương Huệ Nghiên là người phụ nữ giàu thứ 5 thế giới, người phụ nữ giàu nhất Trung Quốc và người giàu thứ 42 thế giới.

Với tuổi đời còn rất trẻ, chỉ 37 tuổi, nhưng Dương Huệ Nghiên đã sở hữu lượng cổ phần lớn từ tập đoàn địa ốc Trung Quốc Country Garden Holdings, dẫn đầu làn sóng bùng nổ xây dựng ở Trung Quốc. Trên website của mình, Country Garden tự nhận là nhà phát triển địa ốc lớn thứ 3 thế giới trong năm 2016.

Dương Huệ Nghiên từng tốt nghiệp Đại học Bang Ohio, sở hữu 57% tài sản công ty từ cha cô.

6. Susanne Klatten

Với tổng tài sản trị giá 21 tỷ USD, bà là người giàu thứ 42 trên thế giới.

Là người châu Âu thứ hai lọt top 7 phụ nữ giàu nhất thế giới, người phụ nữ Đức 56 tuổi này thừa hưởng cả di sản ô tô lẫn dược phẩm từ người thân của bà. Bà thừa kế 50% công ty hóa học Altana AG khi cha mẹ bà qua đời, đồng thời bà và anh trai cũng sở hữu gần 50% cổ phần tập đoàn BMW.

Dần dần, bà biến công ty Altana thành của riêng bà, cũng như mua cổ phần của vô số công ty khác từ năng lượng gió cho tới sản xuất than chì.

7. Laurene Power Jobs

Vợ góa của ông chủ Apple- Steve Jobs thừa hưởng 20 tỷ USD cổ phần của Apple và Disney. Kể từ đó, người phụ nữ 55 tuổi Laurene Power Jobs đã đầu tư một khoản tiền vào lĩnh vực báo chí, mua phần lớn cổ phần tạp chí Atlantic, đầu tư cho các ấn phẩm phi lợi nhuận Mother Jones và ProPublica.

Bà cũng đầu tư vào một trường học mã hóa và thành lập nên Quỹ Emerson để giải quyết các vấn đề cải cách giáo dục và nhập cư. Tháng 5/2018, bà danh 16,8 triệu USD để mua một căn biệt thự ở San Francisco có 6 phòng ngủ với view nhìn ra Cổng Cầu vàng (Golden Gate Bridge).

 

Theo BBC

 

Video hay

Cùng chuyên mục

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Khai mạc Lễ hội du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024 tại Khu du lịch Thiên Cầm

Khai mạc Lễ hội du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024 tại Khu du lịch Thiên Cầm

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

KHỞI ĐỘNG “90 NGÀY TỐC CHIẾN 2024″ CÙNG DROPPII

KHỞI ĐỘNG “90 NGÀY TỐC CHIẾN 2024″ CÙNG DROPPII

Hà Tĩnh: Nuôi dưỡng, phát huy văn hóa đọc cho giáo viên và học sinh

Hà Tĩnh: Nuôi dưỡng, phát huy văn hóa đọc cho giáo viên và học sinh

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VÀ HAI ĐÓNG GÓP THIÊN TÀI QUYẾT ĐỊNH CHIÊN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975.

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VÀ HAI ĐÓNG GÓP THIÊN TÀI QUYẾT ĐỊNH CHIÊN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975.

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024