Chiêm ngưỡng những bức tranh khoả thân đắt giá nhất mọi thời đại

10:53 | 29/06/2018

Bức tranh khoả thân đắt giá nhất lịch sử đấu giá thế giới thuộc về đại danh hoạ Pablo Picasso.


 

Bức tranh khoả thân đắt giá nhất thuộc về “Les Femmes d’Alger” (1955) của hoạ sĩ/nhà điêu khắc lừng danh người Tây Ban Nha Pablo Picasso (1881-1973). Tác phẩm được bán với giá 179,4 triệu USD tại Christie ở New York vào năm 2015. Đây cũng là tác phẩm đắt thứ hai trong lịch sử đấu giá thế giới.
Cùng năm, “Nu Couche” (1917) của danh họa người Ý Amedeo Modigliani (1884-1920) được mua với giá 170,4 triệu USD (3.872 tỷ đồng) tại New York, bởi doanh nhân người Trung Quốc Lưu Ích Khiêm. “Nu Couche” là bức tranh khoả thân đắt giá thứ hai, đồng thời cũng đứng thứ 3 trong danh sách những bức tranh đắt nhất lịch sử đấu giá thế giới.
Ở vị trí thứ ba cũng là tác phẩm của Modigliani – “Nu Couche (Sur Le Cote Gauche)”, hoàn thành năm 1917. Tranh được bán với giá hơn 157,2 triệu USD trong cuộc đấu giá hôm 14/5/2018 của Sotheby’s tại New York (Mỹ). Danh tính người sở hữu bức tranh không được tiết lộ. Hiện tại, với giá hơn 157 triệu USD, Nu Couche (Sur Le Cote Gauche) trở thành bức tranh đắt nhất trong lịch sử đấu giá của nhà Sotheby’s và xếp thứ 4 trên thế giới.
“Young Girl With a Flower Basket” (1905) của Picasso đạt giá 115 triệu USD tại cuộc đấu giá do Christie’s tổ chức hồi tháng 5/2018.
“Nu au Plateau de Sculpture” (“Nude, Green Leaves and Bust”) (1932) của Picasso từng gây chấn động thế giới năm 2010 khi được bán với giá 106,5 triệu USD tại nhà bán đấu giá Christie’s ở New York. Bức tranh được vẽ khi Picasso 51 tuổi, là tranh khoả thân về Marie-Therese Walter, người phụ nữ từng một thời gắn bó tình cảm với đại danh họa.
“Nude in a Black Armchair” (Nu au Fauteuil Noir) của Picasso được bán với giá 45,1 triệu USD cho doanh nhân Les Wexner vào năm 1999. Bức tranh được vẽ cùng thời điểm với “Nu au Plateau de Sculpture”, khi danh hoạ sống ở Boisgeloup, ngoại ô Paris (Pháp) với người tình Marie-Therese Walter.
Trước khi được bán với mức giá 39,7 triệu USD, bức “Study of Nude with Figure in a Mirror” của hoạ sĩ người Ireland gốc Anh Francis Bacon (1909-1992) chỉ có giá khoảng 1 triệu USD vào thời điểm hoàn thành vào năm 1969. Tuy nhiên, càng về sau, giá trị của bức tranh khoả thân tăng nhanh chóng mặt, giúp tên tuổi Bacon được biết đến nhiều hơn và những bức tranh của ông cũng được săn lùng nhiều hơn.
“Benefits Supervisor Sleeping” (1995) được bán cho tỷ phú người Nga Roman Abramovich hồi năm 2008 với giá 33,6 triệu USD tại trung tâm Rockefeller ở New York. Đây là một trong 4 bức tranh khắc họa người phụ nữ “nặng ký” khỏa thân của danh hoạ người Anh Lucian Freud (1922-2011). Người mẫu trong 4 bức tranh là bà Sue Tilley – thời điểm vẽ là một nhân viên giám sát phúc lợi xã hội ở London.

 

 

Theo Algeriades, Daily Mail

 

Video hay

Cùng chuyên mục

Di tích Võ Xuân Cẩn được công nhận là Di tích Lịch sử Quốc gia

Di tích Võ Xuân Cẩn được công nhận là Di tích Lịch sử Quốc gia

Lối sống mực thước, bình dị và những câu chuyện lay động lòng người (Bài 2)

Lối sống mực thước, bình dị và những câu chuyện lay động lòng người (Bài 2)

Đến với cử tri, nhân dân bằng phong cách gần gũi, ân tình (Bài 1)

Đến với cử tri, nhân dân bằng phong cách gần gũi, ân tình (Bài 1)

Đoàn công tác Huyện ủy, UBND huyện Nam Trà My cùng các doanh nghiệp đến thăm và làm việc tại Nhà máy Life Gift Việt Nam

Đoàn công tác Huyện ủy, UBND huyện Nam Trà My cùng các doanh nghiệp đến thăm và làm việc tại Nhà máy Life Gift Việt Nam

Thành Chương Việt Phủ – bức tranh quê hương

Thành Chương Việt Phủ – bức tranh quê hương

NSƯT Tố Nga: Đúng như tên bài hát “Điệu Ví Giặm là em”

NSƯT Tố Nga: Đúng như tên bài hát “Điệu Ví Giặm là em”

Quảng Trị: Đặc sắc Lễ hội Văn hóa Ẩm thực “Hương vị miền hoa nắng”

Quảng Trị: Đặc sắc Lễ hội Văn hóa Ẩm thực “Hương vị miền hoa nắng”

TPHCM: Tập trung thúc đẩy tăng trưởng 6 tháng cuối năm

TPHCM: Tập trung thúc đẩy tăng trưởng 6 tháng cuối năm

Liên hoan sân khấu dành cho thiếu nhi lần thứ nhất

Liên hoan sân khấu dành cho thiếu nhi lần thứ nhất