“Hoang” của hai kẻ cô đơn

17:29 | 12/08/2022

Thêm một cuộc triển lãm trong tháng 8 của giới mỹ thuật khiến cho những tâm hồn đồng điệu tìm đến phòng tranh của hai họa sĩ để hiểu hơn về một chủ đề “Hoang” rất giàu ẩn dụ và gửi gắm khá nhiều thông điệp yêu thương.


Người xem tìm thấy nhều điều thú vị trong triển lãm “Hoang”

Chiều 10-8 tại TP HCM đã diễn ra buổi triển lãm của hai họa sĩ Phạm Vũ Hồng Hưng và Trần Thế Vĩnh mang tên “Hoang”.

Các tác phẩm của Phạm Vũ Hồng Hưng như “Lạc lối”, “Những kẻ bị bỏ rơi”, “Dưới tầng mây”,…  mang đến cho công chúng sự đối lập như giữa sống và chết, xưa cũ và hiện đại,… Có thể thấy hiện thực mà Hồng Hưng đưa vào tranh nhằm tìm kiếm một lối thoát trong sự cô độc và ràng buộc.

Họa sĩ Trần Thế Vĩnh và các tác phẩm của mình

Tranh của Trần Thế Vĩnh khiến người xem đồng điệu với chính cảm xúc của anh nhưng không hề áp đặt, tìm kiếm những “mật ngữ” và sự chuyển biến của người họa sĩ thăng trầm trong từng giai đoạn khác nhau.

Chia sẻ về triển lãm lần này, Trần Thế Vĩnh cho biết: “Tuy có sự khác nhau về sự diễn đạt, phong cách tạo hình nhưng tranh của chúng tôi tương quan về tư tưởng, về cách nhìn con người. Cả hai chúng tôi đều có tư tưởng cô đơn, hướng tới khát khao tìm kiếm bản thể của chính mình và nói lên nỗi cô đơn, dằn vặt của bản thân”.

Họa sĩ Phạm Vũ Hồng Hưng và tác phẩm “Trước sự vô ơn”

Tranh của Trần Thế Vĩnh thiên hẳn về biểu hiện với nét cọ dày và phóng túng trong khi Phạm Vũ Hồng Hưng có sự pha trộn giữa biểu hiện và hiện thực huyền ảo cùng sự chỉn chu, duy lý. Tuy nhiên, cả hai lại đều ẩn chứa một chút hiện sinh, diễn đạt sự phi lý, sự không báo trước của tồn tại và hiện hữu.

Một vài tác phẩm được triển lãm với chủ đề “Hoang”

Xem triển lãm “Hoang”, công chúng thấy được sự ăn xăm tưởng chừng như một cuộc trò chuyện cởi mở của tâm hồn hai họa sĩ. Triển lãm diễn ra tại Huyen Art House (quận 1, TP HCM) từ ngày 10-8 đến 20-8.

Bài và ảnh: Kim Ngân

Nguồn báo điện tử Người lao động

https://nld.com.vn/van-nghe/hoang-cua-hai-ke-co-don-20220811152256272.htm

Cùng chuyên mục

Sôi động giải Đua thuyền truyền thống Quốc gia năm 2024 tại Quảng Bình

Sôi động giải Đua thuyền truyền thống Quốc gia năm 2024 tại Quảng Bình

Nghệ An: Bế mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Nghệ An: Bế mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào