WHO đàm phán với Trung Quốc về vắc xin ngừa COVID-19

15:57 | 22/09/2020

Liên quan đến vắc xin ngừa COVID-19, WHO đã có cuộc đàm phán mang tính xây dựng với Trung Quốc về vấn đề này trong ngày 21/9.


Ngày 21/9, WHO đã tham gia đối thoại với Trung Quốc về vắc xin phòng COVID-19 trong vài tháng qua.

Theo bà Soumya Swaminathan – nhà khoa học hàng đầu của Tổ chức Y tế thế giới WHO, chúng tôi đã thảo luận với Trung Quốc trong vài tháng qua vì như các bạn đã biết, họ cũng có một chương trình phát triển vaccine rất tích cực và một số loại vaccine tiềm năng của họ đang ở trong giai đoạn thử nghiệm nâng cao. Vì vậy, đây là cũng là mối quan tâm đối với chúng tôi nên chúng tôi đang theo dõi rất chặt chẽ.

Bà Soumya Swaminathan cho biết, Trung Quốc luôn khẳng định cam kết một sự tiếp cận toàn cầu nếu những vaccine tiềm năng của họ thực sự được chứng minh là thành công trong các cuộc thử nghiệm lâm sàng hiện nay.

 Các nhà nghiên cứu của Sinovac thử nghiệm vắc xin ngừa COVID-19 trên tế bào thận của khỉ tại cơ sở ở Bắc Kinh. Ảnh: AFP

Theo Worldometers, tính đến 6h hôm nay (22/9), thế giới ghi nhận 31.455.908 ca nhiễm COVID-19, 968.286 ca tử vong và 23.069.026 ca đã được chữa khỏi.

Tại khu vực Bắc Mỹ, ghi nhận 8.395.626 ca nhiễm, 299.163 ca tử vong và 5.254.106 ca bình phục.

Mỹ ghi nhận 7.042.835 ca nhiễm COVID-19 và 204.418 ca tử vong, 4.295.281 ca được chữa khỏi. Mỹ lo ngại dịch COVID-19 sẽ tăng nhanh khi trời chuyển lạnh.

Canada ghi nhận 145.052 ca nhiễm COVID-19 và 9.224 ca tử vong. 7 ngày qua, Canada đã xét nghiệm COVID-19 cho 47.111 người/ngày và đạt tỷ lệ dương tính là 1,4%.

Tại khu vực Nam Mỹ, ghi nhận 7.552.438 ca nhiễm, 238.579 ca tử vong và 6.336.225 ca được chữa khỏi. Bazil là Quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất khu vực với 4.558.068 ca nhiễm và 137.272 ca tử vong.

Colombia ghi nhận 770.435 ca nhiễm, 24.397 ca tử vong do COVID-19.

Tại châu Á, ghi nhận 9.572.709 ca nhiễm và 178.842 ca tử vong, 7.891.801 ca bình phục. Là Quốc gia chịu thiệt hại nặng nề nhất khu vực với 5.560.105 ca nhiễm và 88.965 ca tử vong. Mỗi ngày, Ấn Độ thông báo có thêm hơn 80.000 ca nhiễm COVID-19.

Khu vực Đông Nam Á có 290.190 ca nhiễm COVID-19 và 4.999 ca tử vong. Tại Indonesia, trong 24h qua, ghi nhận 4.176 ca nhiễm. Hiện, Indonesia ghi nhận 248.852 ca nhiễm và 9.677 ca tử vong.

Trong 24h qua, Iraq ghi nhận 3.821 ca nhiễm COVID-19 mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 322.856 ca và 8.625 ca tử vong. Tại Iran, ghi nhận 425.481 ca nhiễm và 24.478 ca tử vong.

Khu vực Châu Âu ghi nhận 4.483.610 ca nhiễm, 216.667 ca tử vong và 2.392.670 ca được chữa khỏi bệnh COVID-19. Tại Tây Ban Nha, ghi nhận hơn 671.000 ca nhiễm và 30.663 ca tử vong do COVID-19.

Anh hiện là nước có số ca tử vong cao nhất Châu Âu với 41.788 ca và số ca nhiễm mới đang tăng với tốc độ ít nhất 6.000 người/ngày. Đến thời điểm hiện tại, Đức ghi nhận 275.548 ca nhiễm và 9.481 ca tử vong.

Tại khu vực Châu Đại Dương, ghi nhận 30.573 ca nhiễm và 887 ca tử vong. New Zealand thông báo có 1.815 ca nhiễm COVID-19.

6h ngày 22/9, Việt Nam bước sang ngày thứ 20 liên tiếp không ghi nhận trường hợp mắc COVID-19 trong cộng đồng. Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, hiện có 23.725 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch được cách ly tại nước ta. Trong đó, 384 người cách ly tập trung tại bệnh viện, 14.808 người cách ly tập trung tại cơ sở khác và 8.533 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú.Tính tới thời điểm hiện tại, nước ta có 947/1068 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh. Trong số các bệnh nhân còn lại, 15 người có kết quả xét nghiệm âm tính 1 lần, 2 người âm tính lần 2 và 19 ca âm tính lần 3 với SARS-CoV-2. Số ca tử vong ở nước ta là 35 ca.

Theo BVPL

Video hay

Cùng chuyên mục

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VÀ HAI ĐÓNG GÓP THIÊN TÀI QUYẾT ĐỊNH CHIÊN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975.

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VÀ HAI ĐÓNG GÓP THIÊN TÀI QUYẾT ĐỊNH CHIÊN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975.

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

Nhiều hoạt động đặc sắc, hấp dẫn tại Năm du lịch Tuyên Quang 2024

Nhiều hoạt động đặc sắc, hấp dẫn tại Năm du lịch Tuyên Quang 2024

NSND LỆ THỦY TẶNG NHÀ “ĐẠI ĐOÀN KẾT” TẠI TỈNH LÀO CAI

NSND LỆ THỦY TẶNG NHÀ “ĐẠI ĐOÀN KẾT” TẠI TỈNH LÀO CAI

Về 41 di sản độc đáo tại Hà Tĩnh không thể kiểm đếm vì vấn đề… “tâm linh”

Về 41 di sản độc đáo tại Hà Tĩnh không thể kiểm đếm vì vấn đề… “tâm linh”