Vinh danh nghệ thuật bài chòi Bắc Trung Bộ tại Quảng Bình

8:24 | 14/03/2019

Ngày 13/3, ông Nguyễn Mậu Nam – Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Bình cho biết, địa phương sẽ tổ chức Lễ đón nhận Bằng của UNESCO công nhận nghệ thuật bài chòi Bắc Trung Bộ Việt Nam là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại vào ngày 24/4/2019.


Hội bài chòi ở Quảng Bình.

Theo đó, để chào đón sự kiện đặc biệt này, Quảng Bình sẽ tổ chức Liên hoan các tổ, nhóm, đội câu lạc bộ bài chòi tỉnh Quảng Bình lần thứ I năm 2019 sẽ diễn ra từ ngày 24 – 26/4, tại Công viên phường Đồng Mỹ và Trung tâm Văn hóa – Thể thao phường Đồng Sơn (TP Đồng Hới).

Theo chiều dài lịch sử, Bài Chòi hình thành và phát triển dọc các tỉnh miền Trung từ Quảng Bình trở vào đến Bình Thuận. Bên cạnh các điểm chung cơ bản, mỗi địa phương lại mang những nét đặc trưng riêng, mang đậm dấu ấn của văn hóa truyền thống bản địa, từ cách trang trí chòi, không gian trình diễn, thời gian tổ chức cho đến cách hô, cách chơi… Sự đa dạng, phong phú này chính là điểm độc đáo đặc sắc nhất của Bài Chòi Trung bộ.

“Tại lễ khai mạc Liên hoan diễn ra vào tối ngày 24/4 ở công viên phường Đồng Mỹ, tỉnh Quảng Bình sẽ tổ chức đón nhận Bằng của UNESCO công nhận nghệ thuật Bài Chòi Bắc Trung Bộ Việt Nam (trong đó có bài chòi Quảng Bình) là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại”, ông Nguyễn Mậu Nam cho biết thêm.

 

Theo KTĐT

Video hay


Cùng chuyên mục

Gắn kết nghĩa tình quân dân nơi biên giới Na Ngoi

Gắn kết nghĩa tình quân dân nơi biên giới Na Ngoi

Nghề dệt chiếu cói được hình thành và phát triển hơn một trăm năm

Nghề dệt chiếu cói được hình thành và phát triển hơn một trăm năm

Lễ hội Văn hóa Việt Nam 2026 tại Nhật Bản: Tái hiện Giỗ Tổ Hùng Vương tại Osaka

Lễ hội Văn hóa Việt Nam 2026 tại Nhật Bản: Tái hiện Giỗ Tổ Hùng Vương tại Osaka

Dâng hương tưởng niệm, tri ân liệt sĩ Gạc Ma

Dâng hương tưởng niệm, tri ân liệt sĩ Gạc Ma

Đồng bào vùng cao Chợ Rã sẵn sàng cho ngày bầu cử

Đồng bào vùng cao Chợ Rã sẵn sàng cho ngày bầu cử

Khi di tích “địa chỉ đỏ” trở thành điểm bỏ phiếu bầu cử

Khi di tích “địa chỉ đỏ” trở thành điểm bỏ phiếu bầu cử