Văn hóa dùng đèn pha chiếu sáng, điều tưởng chừng đơn giản nhưng bị xem nhẹ

16:38 | 12/05/2018

Đã từ lâu, những chiếc đèn pha bật vô tội vạ trên những con đường phố thị đem lại bao phiền toái cho người đi đường. Bởi đèn pha chỉ để dùng đi đường trường, khi đi trong thành phố nó sẽ làm lóa mắt những người đi ngược chiều. Đôi khi tai nạn thương tâm xảy ra chỉ vì một ánh đèn pha quét đúng tầm mắt tài xế.

Vậy mà khi cái thói quen hay sự thiếu hiểu biết này chưa được thay đổi triệt để, thì người ta đã kịp nâng cấp mức độ tra tấn ánh sáng lên tầm cao hơn. Dạo gần đây xu hướng “độ” xe bằng đèn led, xenon đang “nở rộ”. Chỉ cần bước vào một cửa hàng sửa chữa xe máy và ngỏ ý muốn nâng cấp đèn xe, bạn sẽ nhận được lời giới thiệu về rất nhiều các loại mẫu đèn siêu sáng.

Với mức giá không quá đắt, lại cho ánh sáng gấp 5 – 7 lần (theo lời quảng cáo của nhân viên), đồng thời có cả loại lắp thay thế cho bóng pha – cốt mà không cần đục, nên việc độ một chiếc đèn siêu sáng trở nên quá đơn giản.

Những chiếc đèn siêu sáng, vì thế vẫn là nỗi ám ảnh trên đường phố, đặc biệt với những người đeo kính, dễ bị lóa mắt.

(Ảnh: otoxemay.vn)

Đường sáng, xe mình cũng sáng, nhưng có thể tối cả tương lai của người khác

Một số người bật đèn pha trong thành phố đơn giản bởi họ không biết luật hoặc chưa rõ ý đồ thiết kế đèn pha – cốt của nhà sản xuất xe. Cứ thấy đèn sáng hơn, xa hơn thì là ưu việt hơn nên họ dùng như một thói quen.

Cũng lại có người độ đèn cho ấn tượng, từ màu sắc đến kiểu dáng chỉ để xe mình sáng hơn, sang hơn xe người khác. Kỳ lạ nhất, là người cố tình tra tấn thị giác người đối diện để “nó phải nhường đường mình”. Cái đèn xe tự nhiên trở thành công cụ để người ta vênh vang một cách khó hiểu.

Nhưng chắc hẳn chính họ cũng đã có lúc cảm thấy khó chịu khi bị đèn pha hay đèn siêu sáng của xe đi ngược chiều làm lóa mắt. Với những người lái xe, đặc biệt là lái xe ô tô với tốc độ cao, trong trời mưa hoặc có sương mù thì đó là một việc làm rất nguy hiểm.

Chắc hẳn, những nhà thiết kế chuyên nghiệp, những kỹ sư lành nghề góp công sản xuất ra những chiếc xe sẽ là người hiểu biết hơn chúng ta, những người dùng xe, về tính năng của những chiếc đèn.

Trách nhiệm của những người sử dụng xe tối thiểu nhất là phải hiểu cách dùng và chức năng của những thiết kế trên xe. Trách nhiệm của người tham gia giao thông là phải hiểu biết luật. Và trách nhiệm của người tử tế là biết nghĩ cho người khác.

Bạn đã từng lóa mắt thế nào, đã từng khó nhìn đường và đèn giao thông ra sao, thì người khác cũng vậy. Còn nếu nghĩ, chính vì người ta bật đèn sáng quá chói mắt tôi nên tôi phải “chơi” dàn đèn sáng hơn, đè lại, thì đó không phải cách người lớn giải quyết vấn đề.

Hơn nữa việc đó còn có thể mang lại thiệt hại cho bạn.

(Ảnh: VOV.vn)

Chưa gây tai nạn thì đèn chiếu xa cũng có thể mang tới vạ gần

Luật Giao thông đường bộ tại khoản 12 Điều 8 nghiêm cấm trong thời gian từ 22 giờ hôm trước đến 5 giờ hôm sau, sử dụng đèn chiếu xa trong đô thị và khu đông dân cư, trừ các xe được quyền ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ theo quy định.

Tại khoản 3 Điều 17 quy định xe cơ giới đi ngược chiều gặp nhau không được dùng đèn chiếu xa. Các mức phạt vi phạm dao động từ 600.000 – 1 triệu đồng.

Và nếu như pháp luật cũng không đủ làm bạn thấy e dè bởi mức phạt thấp hoặc sự lỏng lẻo của nhà chức trách, thì sẽ vẫn có những “lực lượng” xã hội khác sẵn sàng hành động.

Còn nhớ năm 2015, năm thanh niên ở Đắk Song (Đắk Nông) đã bị khởi tố vì ném đá vào các phương tiện giao thông trên quốc lộ 1A do bức xúc vì bị đèn pha ô tô gây chói mắt.

Tương tự vào tháng 2/2017, một thanh niên 22 tuổi ở Kon Tum đã dùng đá cuội ném bể kính trước của xe khách Ngọc Thông (chạy tuyến Đắk Nông-Quảng Trị) chỉ vì xe này dùng đèn chiếu thẳng làm lóa mắt người đi đường.

Hành vi của những người này đều là sai, nhưng nó xuất phát từ hành vi sai khác. Một sự thiếu suy xét tới lợi ích của người khác chắc chắn sẽ dẫn tới sự bất bình. Và khi đã có bất bình thì sẽ tiềm ẩn những nguy cơ bức xúc dẫn đến bạo lực. Vậy nên, chúng ta cứ làm đúng trước, hạn chế sự bất bình, cũng là dùng Thiện tâm để nghĩ cho người khác. Cái Thiện sẽ chỉ mang lại cái Thiện. Và như thế, người được lợi lại chính là chúng ta.

 

Theo ĐKN

Video hay

Cùng chuyên mục

Từ “Giám đốc mê ca hát” đến sự nghiệp giảng dạy

Từ “Giám đốc mê ca hát” đến sự nghiệp giảng dạy

Vụ nữ Chủ tịch UBND huyện bị lừa đảo: Ủy ban Kiểm tra Trung ương vào cuộc

Vụ nữ Chủ tịch UBND huyện bị lừa đảo: Ủy ban Kiểm tra Trung ương vào cuộc

“Troussier Out!”

“Troussier Out!”

Quảng Bình: Gìn giữ và phát huy những giá trị di sản văn hóa của người Bru-Vân Kiều

Quảng Bình: Gìn giữ và phát huy những giá trị di sản văn hóa của người Bru-Vân Kiều

GIÁO SƯ VIỆN SĨ HỒ SỸ VỊNH, NHÀ VĂN HÓA HỌC TÂM HUYẾT, SÁNG TẠO

GIÁO SƯ VIỆN SĨ HỒ SỸ VỊNH, NHÀ VĂN HÓA HỌC TÂM HUYẾT, SÁNG TẠO

HÀ TĨNH: Việc “phát hiện” và di chuyển 41 sắc phong ra khỏi Chùa Am đã “hé lộ” nhiều vấn đề bất cập

HÀ TĨNH: Việc “phát hiện” và di chuyển 41 sắc phong ra khỏi Chùa Am đã “hé lộ” nhiều vấn đề bất cập

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dâng hương tưởng niệm Thục Phán An Dương Vương

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dâng hương tưởng niệm Thục Phán An Dương Vương

Chuyện về phát hiện 41 sắc phong ở Hà Tĩnh

Chuyện về phát hiện 41 sắc phong ở Hà Tĩnh

Giới trẻ háo hức check-in tại Ligi Sa Đéc nhân ngày khai trương

Giới trẻ háo hức check-in tại Ligi Sa Đéc nhân ngày khai trương