UNESCO công nhận Danh nhân Nguyễn Đình Chiểu và nữ sĩ Hồ Xuân Hương

10:00 | 26/11/2021

Ngày 23/11, tại Kỳ họp Đại hội đồng UNESCO lần thứ 41 tại Paris (Pháp), UNESCO đã thông qua danh sách các Danh nhân văn hóa và sự kiện lịch sử niên khóa 2022-2023 để UNESCO cùng vinh danh và tham gia kỷ niệm năm sinh/năm mất.


Hồ sơ kỷ niệm 200 năm ngày sinh của Danh nhân Nguyễn Đình Chiểu và kỷ niệm 250 năm ngày sinh, 200 năm ngày mất của Nữ sĩ Hồ Xuân Hương cùng 58 hồ sơ khác của các nước đã được thông qua.

Danh nhân Nguyễn Đình Chiểu
Danh nhân Nguyễn Đình Chiểu.

Đại sứ, Trưởng đại diện phái đoàn Việt Nam bên cạnh UNESCO Lê Thị Hồng Vân vui mừng cho biết: “Việc UNESCO thông qua nghị quyết công nhận Danh nhân Nguyễn Đình Chiểu và Nữ sĩ Hồ Xuân Hương là niềm tự hào, niềm vui không chỉ của tỉnh Nghệ An, Bến Tre mà còn là của nhân dân Việt Nam”.

Nữ thi sĩ Hồ Xuân Hương là một nhà thơ nôm nổi tiếng của văn học Việt Nam thời trung đại, bà được mệnh danh là “Bà chúa thơ nôm”.

Sắp tới, Việt Nam sẽ tổ chức hàng loạt lễ kỷ niệm, tôn vinh Danh nhân Nguyễn Đình Chiểu và Nữ sĩ Hồ Xuân Hương.

Hà Linh

Video hay


Cùng chuyên mục

Chuyển giao Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam về UBND TP Hà Nội quản lý

Chuyển giao Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam về UBND TP Hà Nội quản lý

Thể thao Việt Nam tăng tốc chuẩn bị cho ASIAD 2026

Thể thao Việt Nam tăng tốc chuẩn bị cho ASIAD 2026

Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp Người đứng đầu Cộng hòa Tatarstan (Liên bang Nga)

Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp Người đứng đầu Cộng hòa Tatarstan (Liên bang Nga)

Phát động Giải thưởng Quảng cáo sáng tạo Việt Nam – Vạn Xuân Awards 2026: Thúc đẩy sáng tạo, quảng bá hình ảnh quốc gia và lan tỏa giá trị văn hóa Việt Nam

Phát động Giải thưởng Quảng cáo sáng tạo Việt Nam – Vạn Xuân Awards 2026: Thúc đẩy sáng tạo, quảng bá hình ảnh quốc gia và lan tỏa giá trị văn hóa Việt Nam

Bộ VHTTDL đã tập trung rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật

Bộ VHTTDL đã tập trung rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật

Nghề dệt lanh, mạch nguồn văn hóa vùng cao xứ Tuyên

Nghề dệt lanh, mạch nguồn văn hóa vùng cao xứ Tuyên