Trong bối cảnh đời sống của một bộ phận người dân vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk còn gặp nhiều khó khăn, nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội tiếp tục khẳng định vai trò là công cụ quan trọng trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.
Tại địa bàn do Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) M’Drắk quản lý, hoạt động tín dụng chính sách tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Tính đến nay, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đạt hơn 752,4 tỷ đồng với 12.965 khách hàng còn dư nợ; doanh số cho vay trong quý I/2026 đạt hơn 57,5 tỷ đồng, doanh số thu nợ đạt trên 30,6 tỷ đồng.
Đáng chú ý, tổng nợ quá hạn chỉ ở mức 23,8 triệu đồng, chiếm tỷ lệ rất thấp so với tổng dư nợ. Điều này cho thấy chất lượng tín dụng được duy trì ổn định, công tác quản lý vốn ngày càng hiệu quả và ý thức trả nợ của người dân không ngừng được nâng cao.

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội M’Drắk giải ngân cho khách hàng
Trong cơ cấu các chương trình tín dụng, cho vay hộ nghèo tiếp tục là chương trình có quy mô lớn nhất với tổng dư nợ hơn 236 tỷ đồng, hỗ trợ 3.806 hộ vay vốn. Đây được xem là nguồn lực quan trọng giúp nhiều hộ dân có điều kiện đầu tư phát triển chăn nuôi, chăm sóc cây trồng, mở rộng sản xuất, từng bước cải thiện thu nhập và ổn định cuộc sống.
Từ nguồn vốn ưu đãi, nhiều hộ dân trước đây sản xuất nhỏ lẻ, thiếu vốn đầu tư nay đã mạnh dạn chuyển đổi phương thức sản xuất, áp dụng các mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện địa phương, qua đó từng bước vươn lên thoát nghèo.
Không chỉ hỗ trợ hộ nghèo, các chương trình cho vay hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo cũng đang phát huy hiệu quả rõ nét. Hiện chương trình cho vay hộ cận nghèo đạt dư nợ trên 115 tỷ đồng với 1.828 khách hàng; chương trình cho vay hộ mới thoát nghèo đạt hơn 87,3 tỷ đồng với 1.305 khách hàng còn dư nợ.
Điều này cho thấy tín dụng chính sách không chỉ giúp người dân vượt qua khó khăn trước mắt mà còn tạo “đòn bẩy” để các hộ sau thoát nghèo tiếp tục duy trì sản xuất, ổn định kinh tế, hạn chế nguy cơ tái nghèo – vốn là thách thức lớn tại các địa bàn miền núi, vùng sâu.

Nhiều hộ dân đc hỗ trợ vốn tín dụng xây dựng các mô hình kinh tế cho thu nhập ổn định thoát nghèo
Một trong những điểm nổi bật hiện nay là các chương trình tín dụng phục vụ phát triển kinh tế và tạo việc làm đang ngày càng phát huy hiệu quả thiết thực. Chương trình cho vay hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn hiện có dư nợ gần 144 tỷ đồng với hơn 2.056 hộ vay vốn. Đây là nguồn vốn có ý nghĩa đặc biệt đối với các địa phương miền núi như M’Drắk, Cư M’ta, Ea Riêng, Cư Prao, Krông Á của tỉnh Đắk Lắk, nơi người dân còn gặp nhiều khó khăn trong tiếp cận các nguồn vốn thương mại.
Song song với đó, chương trình cho vay giải quyết việc làm đạt dư nợ hơn 56,2 tỷ đồng; riêng chương trình giải quyết việc làm theo Nghị định 338/2025 đã giải ngân hơn 4 tỷ đồng trong quý I/2026. Nguồn vốn này góp phần tạo việc làm tại chỗ, hạn chế tình trạng lao động nhàn rỗi, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế hộ gia đình ở khu vực nông thôn.
Thực tế cho thấy, nhiều hộ dân sau khi tiếp cận nguồn vốn đã đầu tư phát triển chăn nuôi, mở rộng diện tích sản xuất hoặc phát triển các mô hình kinh doanh nhỏ, từ đó nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống.
Không chỉ tập trung hỗ trợ phát triển sản xuất, các chương trình tín dụng chính sách còn hướng mạnh đến mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn hiện đạt dư nợ trên 72,7 tỷ đồng với 2.250 hộ vay vốn. Thông qua nguồn vốn này, nhiều hộ dân đã xây dựng công trình nước sạch, nhà vệ sinh hợp vệ sinh, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và nâng cao tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới.
Bên cạnh đó, chương trình cho vay học sinh, sinh viên với dư nợ hơn 13,4 tỷ đồng tiếp tục tạo điều kiện cho nhiều em có hoàn cảnh khó khăn được tiếp tục đến trường, giảm bớt gánh nặng chi phí cho gia đình. Các chương trình cho vay nhà ở xã hội, nhà ở cho hộ nghèo, hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi… cũng đang góp phần quan trọng trong việc bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng đời sống người dân trên địa bàn.
Có thể thấy, tín dụng chính sách xã hội đang từng bước khẳng định vai trò là “đòn bẩy” quan trọng trong phát triển kinh tế – xã hội tại các địa phương vùng sâu của tỉnh Đắk Lắk. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, nhu cầu vay vốn của người dân hiện vẫn còn lớn, nhất là nhu cầu vốn phục vụ phát triển sản xuất, tạo việc làm và chuyển đổi mô hình kinh tế.
Một bộ phận người dân vẫn còn hạn chế về kỹ năng sản xuất, kinh nghiệm sử dụng vốn cũng như khả năng liên kết đầu ra cho sản phẩm.
Trong thời gian tới, Phòng giao dịch NHCSXH M’Drắk sẽ tiếp tục phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các tổ chức nhận ủy thác rà soát nhu cầu vay vốn thực tế; ưu tiên nguồn vốn cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các chương trình tạo việc làm.
Đồng thời, đơn vị tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ tiết kiệm và vay vốn; tăng cường kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn đúng mục đích; gắn tín dụng chính sách với chuyển giao khoa học kỹ thuật, hướng dẫn mô hình sản xuất hiệu quả nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay.
Với những kết quả đạt được trong thời gian qua, tín dụng chính sách xã hội đang tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những “trụ cột” quan trọng trong công tác giảm nghèo, phát triển kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội tại các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh Đắk Lắk.
Hải Yến






