Thế giới trông như thế nào qua mắt các loài động vật

14:33 | 23/10/2019

Mắt của con người nhận biết được 3 màu sắc cơ bản: xanh lục, xanh dương, đỏ và không thể nhìn ra được màu của tia UV. Tuy nhiên, có một số loài động vật lại có thể.


Chó

Loài chó có thị lực kém, đôi mắt của chúng không nhạy với đa số màu sắc và thế giới trong mắt chúng quá mờ nhạt. Bù lại, chó lại có thể nhìn thấy rất tốt vào ban đêm vì đôi mắt của chúng nhạy bén với các chuyển động hơn.

Ảnh: Geoffrey Fairchild/Brightside. 

Cá sống trong bể nuôi bình thường có thể nhìn thấy màu sắc của tia cực tím và mọi thứ ở gần đều bị phóng to hơn.

Chim

Ảnh: Geoffrey Fairchild/Brightside.

Những người bạn lông vũ này có tầm nhìn sắc nét hơn chúng ta rất nhiều. Chúng có thể nhận biết được màu sắc của tia cực tím mà con người không thể.

Rắn

Ảnh: Geoffrey Fairchild/Brightside. 

Rắn có thị lực rất kém nhưng chúng có thể nhìn thấy được bức xạ nhiệt vào ban đêm tốt hơn 10 lần so với bất kỳ công nghệ hồng ngoại hiện đại nào. Tuy nhiên vào ban ngày, chúng chỉ có thể phản ứng được với các chuyển động – nếu con mồi không nhúc nhích, thì loài rắn cũng không tài nào bắt được.

Chuột

Ảnh: Geoffrey Fairchild/Brightside. 

Mỗi mắt của chuột di chuyển độc lập, vì vậy chúng sẽ nhìn thấy hai hình ảnh riêng biệt. Thế giới đối với chúng khá mờ ảo, chuyển động chậm chạp và phủ một màu xanh lam.

Ong

Loài ong có thể “nhận biết” thế giới nhanh hơn 3 lần so với con người. Chúng còn có thể nhìn thấy các tia cực tím mà con người không thể.

Ruồi

Ảnh: Geoffrey Fairchild/Brightside.

Ruồi là loài mắt kép, hay có thể hiểu chúng có hàng ngàn đôi mắt nhỏ phối hợp với nhau để tạo ra một hình ảnh. Ruồi có thể nhìn thấy các tia cực tím và những chuyển động chậm so với con người.

Cá mập

Ảnh: Geoffrey Fairchild/Brightside.

Những kẻ săn mồi đại dương như cá mập không thể nhìn thấy bất cứ màu sắc nào, nhưng tầm nhìn dưới nước của chúng lại sắc nét hơn con người rất nhiều.

Tắc kè hoa

Ảnh: Geoffrey Fairchild/Brightside.

Tắc kè hoa là sinh vật thú vị không chỉ vì vẻ ngoài mà còn một đặc điểm nữa là mắt của chúng di chuyển độc lập với nhau và có thể đảo tròn 360 độ.

Tắc kè đêm 

Ảnh: Geoffrey Fairchild/Brightside.

Cảnh vật ban đêm qua mắt loài bò sát này trở nên lung linh gấp 350 lần so với con người.

 

Theo Brightside.

Cùng chuyên mục

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Khai mạc Lễ hội du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024 tại Khu du lịch Thiên Cầm

Khai mạc Lễ hội du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024 tại Khu du lịch Thiên Cầm

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

KHỞI ĐỘNG “90 NGÀY TỐC CHIẾN 2024″ CÙNG DROPPII

KHỞI ĐỘNG “90 NGÀY TỐC CHIẾN 2024″ CÙNG DROPPII

Tọa đàm “Ứng dụng xu hướng thực dưỡng và tiện lợi vào sản phẩm của doanh nghiệp” – Xu hướng chăm sóc sức khỏe mới

Tọa đàm “Ứng dụng xu hướng thực dưỡng và tiện lợi vào sản phẩm của doanh nghiệp” – Xu hướng chăm sóc sức khỏe mới

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Đà Nẵng và triển lãm mỹ thuật “Nắng Tháng 4”

Đà Nẵng và triển lãm mỹ thuật “Nắng Tháng 4”