‘Squid Game’ làm nên lịch sử trong ngành phim truyền hình Hàn Quốc

11:03 | 01/03/2022

Bộ phim thể loại giật gân, kinh dị Hàn Quốc “Squid Game” và các diễn viên của bộ phim đã làm nên lịch sử trong ngành phim truyền hình Hàn Quốc khi giành được ba giải thưởng tại Lễ trao giải của Hiệp hội Diễn viên Màn ảnh Hoa Kỳ (SAG), vào ngày Chủ nhật (28/2), theo giờ địa phương.


Các diễn viên Lee Jung-jae và Jung Ho-yeon, người đóng vai chính trong loạt phim đình đám năm 2021 của Netflix, đã mang về giải nam diễn viên chính và diễn viên nữ xuất sắc nhất ở hạng mục phim truyền hình, trở thành diễn viên Hàn Quốc đầu tiên đạt được thành tích này.

Bộ phim cũng đã giành được Giải thưởng Hành động Xuất sắc của Dàn diễn viên đóng thế trong một giải thưởng Phim truyền hình.

Hai diễn viên Lee Jung-jae (trái) và Jung Ho-yeon giành giải thưởng tại Lễ trao giải Hội diễn viên màn ảnh thường niên lần thứ 28 tại Barker Hangar ở Santa Monica, California – Ảnh: Yonhap

Đây là lần đầu tiên các nghệ sĩ không nói tiếng Anh giành được giải thưởng diễn xuất phim truyền hình của SAG.

Nhà phê bình văn hóa đại chúng Kim Hern-sik nói với tờ The Korea Times hôm thứ Hai (1/3) rằng: “Đó là một thành tựu đáng chú ý, vì giải thưởng SAG không thường xuyên công nhận các diễn viên không nói tiếng Anh”.

Nhà phê bình Kim chỉ ra rằng các nền tảng phát trực tuyến toàn cầu như Netflix đã đóng một vai trò quan trọng trong việc nâng cao hồ sơ của các bộ phim truyền hình Hàn Quốc bằng cách thay đổi cách chúng được phân phối.

“Trước đây, việc phim truyền hình Hàn Quốc trực tiếp vào thị trường Mỹ là một thách thức lớn”, ông nói. “Không dễ để các diễn viên Hàn Quốc đóng phim truyền hình hay phim dài tập của Mỹ. Nhưng giờ đây, nội dung sản xuất tại Hàn Quốc có thể được phân phối rộng rãi đến các quốc gia khác nhau thông qua các nền tảng như Netflix”.

Do Hwang Dong-hyuk làm đạo diễn, “Squid Game” là loạt phim gốc Hàn Quốc ăn khách nhất của Netflix, đạt hơn 1,65 tỷ giờ xem trong bốn tuần đầu tiên phát hành vào ngày 17 tháng 9. Loạt phim chín tập được báo cáo đã thu về gần 900 triệu đô la tổng lợi nhuận cho Netflix.

Diễn viên Lee Jung-jae đã vượt qua một số diễn viên tên tuổi, như Brain Cox, Kieran Culkin và Jeremy Strong của bộ phim hài đen tối nổi tiếng “Succession,” để trở thành người chiến thắng giải Diễn xuất xuất sắc của Nam diễn viên chính trong một bộ phim truyền hình dài tập.

Trong “Squid Game”, anh vào vai Gi-hoon, một người đàn ông trung niên tham gia các trò chơi dành cho trẻ em Hàn Quốc để giành giải thưởng 45,6 tỷ won (37,8 triệu USD).

“Một sự kiện rất lớn đã diễn ra trong cuộc đời tôi”, Lee nói trong bài phát biểu nhận giải của mình. “Trước khi đến lễ trao giải, tôi đã viết ra những điều tôi nên nói, nhưng tôi không thể đọc hết ngay bây giờ. Tôi rất cảm ơn khán giả toàn cầu của ‘Squid Game’ cũng như dàn diễn viên và đoàn làm phim của chúng tôi”.

Lee Jung-Jae bày tỏ sự phấn khích khi được công bố là người chiến thắng cho hạng mục Diễn xuất xuất sắc nhất khi thủ vai nam diễn viên chính trong phim truyền hình dài tập cho “Squid Game” – Ảnh – Yonhap

Trong khi đó, nữ diễn viên Jung Ho-yeon đã đánh bại Jennifer Aniston và Reese Witherspoon của bộ phim truyền hình Mỹ “The Morning Show” và giành được cúp cho Diễn viên nữ xuất sắc trong một bộ phim truyền hình dài tập. Trong “Squid Game”, cô vào vai Sae-byeok, một người Bắc Triều Tiên đào tẩu, người cũng chơi những trò chơi bí ẩn để giải cứu cha mẹ cô.

“Thật là một vinh dự to lớn khi được đứng ngay tại đây”, Jung nói trong nước mắt hạnh phúc khi nhận phần thưởng của mình. “Tôi muốn thể hiện sự đánh giá cao của mình với tập thể ‘Trò chơi con mực'”.

Cả Lee và Jung cũng đã trở thành hai diễn viên Hàn Quốc mới nhất được vinh danh tại giải thưởng SAG, sau Youn Yuh-jung, người được vinh danh là Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất năm ngoái cho màn trình diễn của cô trong bộ phim năm 2020 “Minari” và dàn diễn viên 10 người của phim “Parasite” đã giành giải Diễn xuất xuất sắc do Diễn viên đóng phim điện ảnh.

Thành công của “Squid Game” và các diễn viên của nó đã khiến nhiều người tin rằng phim truyền hình Hàn Quốc đang trở thành xu hướng chính trên toàn thế giới. Nhưng nhà phê bình Kim nhấn mạnh rằng loạt phim của Hàn Quốc không được yêu thích chỉ vì nó được sản xuất tại Hàn Quốc.

“Những bộ phim truyền hình nổi tiếng như ‘Squid Game’ đã chiếm được cảm tình của mọi người vì câu chuyện của họ hấp dẫn người xem quốc tế”, ông lưu ý. “Các nhà sản xuất nội dung Hàn Quốc nên tập trung vào việc tạo ra nội dung chất lượng và sáng tạo, phù hợp với thị hiếu của những người khác nhau, mà không cố gắng kết hợp cái gọi là ‘yếu tố K-drama’ vào tác phẩm của họ”.

Theo Công luận

Cùng chuyên mục

Chiêm ngưỡng các golfer huyền thoại vung gậy ở Vinpearl DIC Legends Việt Nam 2023

Chiêm ngưỡng các golfer huyền thoại vung gậy ở Vinpearl DIC Legends Việt Nam 2023

Quảng bá tinh hoa của làng nghề Việt Nam

Quảng bá tinh hoa của làng nghề Việt Nam

Đoàn văn công quân khu 7 rực rỡ với chương trình ”Ánh sao thành đồng”

Đoàn văn công quân khu 7 rực rỡ với chương trình ”Ánh sao thành đồng”

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thắng trận ra quân ASIAD 19

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thắng trận ra quân ASIAD 19

Sôi nổi giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 48 – Vì hòa bình năm 2023

Sôi nổi giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 48 – Vì hòa bình năm 2023

Rủ nhau về Hà Giang ngắm hoa tam giác mạch

Rủ nhau về Hà Giang ngắm hoa tam giác mạch

Đặc sắc chương trình khai mạc Festival Thu Hà Nội năm 2023

Đặc sắc chương trình khai mạc Festival Thu Hà Nội năm 2023

Grand K Hotel Suites Hanoi: Điểm đến đầu tiên của các thí sinh Hoa hậu Hoà bình quốc tế 2023

Grand K Hotel Suites Hanoi: Điểm đến đầu tiên của các thí sinh Hoa hậu Hoà bình quốc tế 2023

Hoàng Vĩnh Nguyên ghi 4 bàn trong trận đá tập ở đội bóng La Liga

Hoàng Vĩnh Nguyên ghi 4 bàn trong trận đá tập ở đội bóng La Liga