Sắp diễn ra Festival Thu Hà Nội 2023

6:24 | 10/08/2023

Festival Thu Hà Nội – Đến để yêu sẽ là dịp để quảng bá những giá trị văn hóa, du lịch; khai thác sự độc đáo, hấp dẫn; tôn vinh các danh thắng, di tích, di sản của Thủ đô.


Ngày 9/8, tin từ Văn phòng UBND TP Hà Nội cho biết, Festival Thu Hà Nội với chủ đề “Thu Hà Nội – Đến để yêu” năm 2023 sẽ diễn ra từ ngày 29/9 đến ngày 1/10/2023 tại vườn hoa Đền Bà Kiệu, phố Đinh Tiên Hoàng, phố Lê Thạch, quận Hoàn Kiếm và một số quận, huyện trên địa bàn Thành phố.

Theo đó, tại khu vực phố Đinh Tiên Hoàng, phố Lê Thạch và nhà Bát Giác sẽ bố trí 150 gian hàng gồm khu vực giới thiệu các sản phẩm du lịch, điểm đến du lịch tiêu biểu; các không gian “Sắc hoa mùa Thu”; “Vườn Ánh sáng” (bằng sản phẩm làng nghề, thủ công mỹ nghệ); “Quà tặng mùa Thu”.

Nghệ nhân phường rối Tế Tiêu diễn một tích trò rối cạn. Ảnh: NHN

Tại sân khấu và phố Đinh Tiên Hoàng còn có hoạt động tổ chức đám cưới xưa và nay; hoạt động dân vũ, khiêu vũ thể thao; trình diễn thời trang áo dài; hoạt động diễu hành của thiếu nhi, vẽ tranh thiếu nhi và triển lãm tranh thiếu nhi.

Bên cạnh đó là hoạt động diễu hành xích lô du lịch, xe đạp, xe bus 2 tầng trên đường Thanh Niên, phố Phan Đình Phùng, đường Hoàng Diệu. Triển lãm ảnh Sắc thu Hà Nội tại trung tâm văn hóa nghệ thuật (số 22 phố Hàng Buồm) và khu vực Tượng đài Vua Lý Thái Tổ, các hoạt động có liên quan.

Tại các huyện, thị xã của TP Hà Nội cũng sẽ tổ chức hoạt động diễu hành, trình diễn: Múa lân sư rồng của huyện Thanh Oai, rước đèn trung thu của thị xã Sơn Tây, trình diễn diều Đông Anh, hoa Mê Linh, trình diễn múa rối cạn Tế Tiêu – Mỹ Đức, giới thiệu nghệ thuật chế biến và thưởng thức trà sen Hồ Tây…

Theo kế hoạch, UBND TP Hà Nội đã giao Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch là đơn vị chủ trì thực hiện.

Đơn vị phối hợp gồm các Sở: Du lịch, Văn hóa và Thể thao, Ngoại vụ, Y tế, Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công an thành phố; UBND các quận, huyện: Hoàn Kiếm, Tây Hồ, Ba Đình, Đông Anh, Thanh Oai, Mê Linh, Mỹ Đức và các quận, huyện, thị xã có tiềm năng phát triển du lịch, các khu điểm du lịch thuộc thành phố Hà Nội.

Theo bà Nguyễn Thị Mai Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch TP Hà Nội, mùa thu là thời điểm đẹp nhất trong năm của Hà Nội, phù hợp và bảo đảm các điều kiện tốt nhất để du khách tham quan, khám phá những địa danh nổi tiếng, thưởng thức ẩm thực đặc sắc của Thủ đô ngàn năm văn hiến.

Do đó, Festival Thu Hà Nội 2023 sẽ là dịp để quảng bá những nét đẹp, giá trị văn hóa, du lịch; khai thác sự độc đáo, hấp dẫn; tôn vinh các danh thắng, di tích, di sản của Thủ đô Hà Nội – Điểm đến du lịch hấp dẫn, chất lượng và an toàn.

Festival Thu Hà Nội cũng giới thiệu những giá trị độc đáo của làng nghề, di sản văn hóa của Hà Nội, những giá trị được coi là tinh hoa của cả nước với những nét đặc trưng riêng biệt.

Thế Vũ

Nguồn: Congluan.vn

https://www.congluan.vn/sap-dien-ra-festival-thu-ha-noi-2023-post259751.html

Cùng chuyên mục

Sôi động giải Đua thuyền truyền thống Quốc gia năm 2024 tại Quảng Bình

Sôi động giải Đua thuyền truyền thống Quốc gia năm 2024 tại Quảng Bình

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Nghệ An: Bế mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Nghệ An: Bế mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

Quảng Bình: Huyện Minh Hóa khai mạc tuần Lễ hội

Quảng Bình: Huyện Minh Hóa khai mạc tuần Lễ hội

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VÀ HAI ĐÓNG GÓP THIÊN TÀI QUYẾT ĐỊNH CHIÊN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975.

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VÀ HAI ĐÓNG GÓP THIÊN TÀI QUYẾT ĐỊNH CHIÊN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975.