Sáng 23/10: Việt Nam ghi nhận 3.985 ca nhiễm và 56 ca tử vong; Mưa to đến rất to từ Quảng Trị – Phú Yên

8:22 | 23/10/2021

Mưa to đến rất to từ Quảng Trị – Phú Yên

Tin tức thời tiết hôm nay 23/10, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết, khu vực từ Thừa Thiên – Huế đến Bình Định đã có mưa to đến rất to.

Dự báo lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 22/10 đến 3 giờ ngày 23.10 tại Hương Phú (Thừa Thiên – Huế) là 299,4mm; tại Lộc Thủy (Thừa Thiên – Huế) 296,4mm; tại Hà Lam (Quảng Nam) là 452,8mm; tại Bình Phú (Quảng Nam) là 275,4mm; tại Trà Phú (Quảng Ngãi) là 193mm; tại Nhơn Hưng (Bình Định) là 199mm…

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với hoạt động của đới gió đông trên cao nên từ sáng sớm nay 23/10 đến ngày 25/10, khu vực từ Quảng Trị đến Phú Yên xảy ra mưa to đến rất to và giông với lượng mưa phổ biến ở: Thừa Thiên – Huế đến Bình Định 200 – 400mm, có nơi trên 450mm.

Các tỉnh Quảng Trị, Phú Yên, Kon Tum có mưa từ 50 – 150mm, có nơi trên 200mm.

Ngoài ra, trong ngày và đêm hôm nay 23/10, khu vực từ Khánh Hòa đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam bộ có mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 20 – 50mm, có nơi trên 80mm.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Các tỉnh từ Khánh Hòa đến Bình Định có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

Việt Nam ghi nhận 3.985 ca nhiễm và 56 ca tử vong

Tuoitre – Trong 24 giờ qua Việt Nam ghi nhận 3.985 ca nhiễm, trong đó có 3.977 ca trong nước ghi nhận tại 50 tỉnh thành, tăng 359 ca so với hôm qua; đồng thời ghi nhận 5.202 ca khỏi bệnh.

Trong 24 giờ qua Việt nam ghi nhận 56 ca tử vong tại TP.HCM (33), Bình Dương (7), An Giang (7), Long An (3), Kiên Giang (2), Đồng Nai (1), Bình Thuận (1), Bình Phước (1), Sóc Trăng (1). Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua: 71 ca.

Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP.HCM 423.406 ca, Bình Dương 227.799, Đồng Nai 60.498, Long An 34.071, Tiền Giang 15.392.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 881.522 ca nhiễm, 803.326 ca khỏi bệnh, 56.656 ca đang điều trị, 21.543 ca tử vong.

Còn 1,5 triệu người dân ở TP.HCM chưa nhận gói hỗ trợ đợt 3

Tuoitre – Sau 22 ngày triển khai gói hỗ trợ đợt 3, TP.HCM đã có gần 80% trong tổng số hơn 6,8 triệu người có hoàn cảnh khó khăn đã được thẩm định, cập nhật danh sách. Hiện còn khoảng 1,5 triệu người dân có hoàn cảnh khó khăn, đã có trong danh sách nhưng chưa nhận hỗ trợ đợt 3.

Ông Nguyễn Văn Lâm – phó giám đốc Sở Lao động, thương binh và xã hội TP.HCM – cho biết gói hỗ trợ đợt 3 này lẽ ra kết thúc ngày 15/10, song trong quá trình hỗ trợ “chắc chắn sẽ có sót”, do đó TP đã quyết định kéo dài đến 31/10 và một số địa phương khác là quận 12, Bình Tân và huyện Bình Chánh sẽ kéo dài đến ngày 7/11 do dân cư đông.

TP.HCM vào mùa triều cường, trở lại với ‘bình thường lội nước’

Tuoitre – TP.HCM đang bước vào đỉnh đợt triều cường giữa tháng 9 âm lịch – đợt thứ 2 của mùa triều cường năm nay. Nước dâng khiến nhiều tuyến đường ven kênh rạch tại TP ngập lênh láng trong ngày 22/10, người dân khổ sở lội nước về nhà.

Tại đường Trần Xuân Soạn, quận 7, từ 17h chiều, nước từ kênh Tẻ bắt đầu mấp mé tràn bờ. Một số đoạn tường kè bị nứt khiến nước chảy vào đường xe chạy phía trong. Đến khoảng 17h30, hầu như cả tuyến kè đã bị nước vượt qua, chảy ồ ạt gây ngập đoạn đường dài nhiều kilômet tính từ chân cầu Tân Thuận.

Khu vực đường Huỳnh Tấn Phát, đoạn gần cầu Phú Xuân, quận 7, từ 17h, nước cũng gây ngập các con hẻm khoảng 20cm. Đường Huỳnh Tấn Phát phía huyện Nhà Bè cũng trong tình trạng tương tự, nước từ hệ thống cống tràn ngược lên gây ngập đường sá.

Khu dân cư sát phà Bình Khánh, từ 16h45, nước đã tràn bờ gây ngập các nhà dân và hẻm.

Bà Lê Thị Thu Cúc cho biết mỗi lần nước dâng lên là không thể phân biệt đâu là đường đâu là kênh. Nước ngập khiến nhiều xe cộ đi qua bị chết máy, có khi còn té xe. Những ngày này, các hộ kinh doanh, buôn bán như nhà bà thì chịu thua, ngập như vậy không ai dám dừng lại để mua hàng.

Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, mực nước triều cao nhất ngày tại các trạm vùng hạ lưu sông Sài Gòn – Đồng Nai ít biến đổi trong 1-2 ngày tới. Mực nước cao nhất trong hôm nay ở trạm Phú An và trạm Nhà Bè ở mức 1,6m đến 1,65m (xấp xỉ hoặc cao hơn báo động 3 là 0,05m). Thời gian xuất hiện đỉnh triều trong ngày từ 5h-7h và 17h-19h.

Hành khách đi máy bay cần chuẩn bị như thế nào?

VnExpress – Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành quy định với hành khách khi đi máy bay, với một số thủ tục mới so với thời điểm trước dịch. Do đó, hành khách cần chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ theo quy định, tránh tình trạng khi đến sân bay phải khai lại, bổ sung, kéo dài thời gian làm thủ tục, nguy cơ chậm chuyến.

Các loại giấy tờ cần chuẩn bị trước gồm: Chứng minh nhân dân/thẻ căn cước/hộ chiếu; giấy chứng nhận tiêm chủng đủ liều/giấy chứng nhận khỏi Covid-19 hoặc kết quả xét nghiệm âm tính còn hiệu lực.

Hành khách cần in và điền thông tin cá nhân đầy đủ, chính xác trên bản cam kết phòng chống dịch Covid-19 theo mẫu được đăng tải trên các web hãng hàng không, chuyển cho hãng khi làm thủ tục, hoặc có thể khai bản giấy tại sân bay.

 

Tổng hợp 

Video hay

Cùng chuyên mục

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

Hà Tĩnh: Nuôi dưỡng, phát huy văn hóa đọc cho giáo viên và học sinh

Hà Tĩnh: Nuôi dưỡng, phát huy văn hóa đọc cho giáo viên và học sinh

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

Giới thiệu bộ sách thưởng thức triết học

Giới thiệu bộ sách thưởng thức triết học

Khai mạc Giải vô địch Cầu mây quốc gia năm 2024

Khai mạc Giải vô địch Cầu mây quốc gia năm 2024

Tổ chức cuộc thi “Trạng Nguyên nhỏ tuổi” tri Ân các Vua Hùng

Tổ chức cuộc thi “Trạng Nguyên nhỏ tuổi” tri Ân các Vua Hùng

BẾN TRE: Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Phú Hưng lần thứ VI

BẾN TRE: Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Phú Hưng lần thứ VI