‘Phiên chợ nghĩa tình’ với những món hàng 0 đồng giúp đỡ người dân vượt qua khó khăn

18:25 | 24/08/2021

Trong thời gian dịch bệnh vẫn kéo dài, Thượng tọa Thích Phước Nghiêm – Trụ trì Tổ đình Phước Lâm (xã Phú Nhuận) phối hợp cùng với UBND xã Thạnh Lộc và xã Mỹ Thành Bắc tổ chức thành công chương trình “Phiên chợ nghĩa tình” tại Hội trường Văn hóa xã Thạnh Lộc, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang giúp đỡ người dân gặp khó khăn.

Khai mạc “Phiên chợ nghĩa tình” (0 đồng)

Xã Thanh Lộc và xã Mỹ Thành hiện là hai xã nghèo khó nhất nhì tỉnh Tiền Giang. Sau khi các tỉnh miền Nam phải tiếp tục thực hiện thời gian giãn cách theo Chỉ thị 16 của Chính phủ, đời sống của bà con nơi đâu đã khó khăn lại càng thêm khó khăn. Trước tình hình thực tế như vậy, Thượng tọa Thích Phước Nghiêm đã vận động các phật tử và các nhà hảo tâm, cùng chung tay đóng góp để thực hiện chương trình “Phiên chợ nghĩa tình” tương thân tương ái giúp đỡ bà con.

Tham dự khai mạc Phiên chợ có: Ông Nguyễn Văn Tám –  Thường vụ Huyện uỷ, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Cai Lậy; Ông Nguyễn Văn Trung – Bí thư Đảng uỷ xã Phú Nhuận; Ông Đồng Văn Thảo – Bí thư Đảng uỷ xã Thạnh Lộc; Ông Nguyễn Văn Dụ – Bí thư Đảng uỷ xã Mỹ Thành Bắc và các vị đại diện Chính quyền, MTTQVN của 2 xã.

Đại diện chính quyền địa phương gửi Thư cảm ơn Thượng tọa Thích Phước Nghiêm.

Tại buổi Khai mạc, Thượng tọa Thích Phước Nghiêm đã gửi lời thăm hỏi và động viên bà con cố gắng khắc phục khó khăn, thực hiện nghiêm chỉ thị 16 của Chính phủ về giãn cách xã hội và thực hiện đúng tinh thần 5K của Bộ Y tế. Thượng tọa nói thêm: Ý thức chấp hành nghiêm chỉnh của người dân chính là điều kiện để nước ta sớm đẩy lùi dịch bệnh, cuộc sống mau ổn định và trở lại bình thường.

Cũng trong phiên chợ, chương trình đã trao tổng cộng 25 tấn rau củ quả, 3,5 tấn gạo, 300kg đường, 300kg bột nên, 300 kg bột ngọt, 300 lít dầu ăn, 900 chai nước mắm, 600 chai nước tương và các nhu yếu phẩm khác đến tận tay người dân đang sinh sống tại hai xã này.

Thượng tọa Thích Phước Nghiêm và chính quyền địa phương trao quà cho người dân

Toàn bộ kinh phí tổ chức phiên chợ đều do Thượng tọa Thích Phước Nghiêm tài trợ. Các phật tử của Tổ đình Phước Lâm chung tay phát tâm các phần nhu yếu phẩm và gạo có trị giá 100 triệu đồng. Riêng phần 25 tấn rau củ quả nông sản Đà Lạt là do Đại đức Thích Trí Định – Trụ trì chùa Giác Hải, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng ủng hộ.


Rau củ quả nông sản Đà Lạt là do Đại đức Thích Trí Định – Trụ trì chùa Giác Hải, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng ủng hộ.

Một miếng khi đói bằng một gói khi no, người dân hai xã Thạnh Lộc và xã Mỹ Thành không giấu nổi niềm vui sau khi biết tới chương trình “Phiên chợ nghĩa tình” vô cùng ý nghĩa. Cầm trên tay những phần quà toàn là nhu yếu phẩm, một số bà con thậm chí đã rơi nước mắt vì hạnh phúc. Những phần quà vô cùng thiết thực này đã phần nào an ủi những mảnh đời khó khăn, đồng thời động viên tinh thần của người dân hai xã trong những tháng ngày khó khăn khi dịch bệnh.

 

 

Thùy Dương

Cùng chuyên mục

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Tuyên truyền phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội cho các em học sinh

Tuyên truyền phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội cho các em học sinh

Khai mạc Giải vô địch Cầu mây quốc gia năm 2024

Khai mạc Giải vô địch Cầu mây quốc gia năm 2024

Tổ chức cuộc thi “Trạng Nguyên nhỏ tuổi” tri Ân các Vua Hùng

Tổ chức cuộc thi “Trạng Nguyên nhỏ tuổi” tri Ân các Vua Hùng

BẾN TRE: Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Phú Hưng lần thứ VI

BẾN TRE: Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Phú Hưng lần thứ VI

Chỉ thị số 40-CT/TW và sức mạnh từ sự đồng lòng ở Ea H’Leo

Chỉ thị số 40-CT/TW và sức mạnh từ sự đồng lòng ở Ea H’Leo

Sôi nổi Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hà Tĩnh năm 2024

Sôi nổi Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hà Tĩnh năm 2024

Chuyên gia Mai Nguyễn Hoàng Nam: Nếu chưa đủ tư duy, kiến thức thì khoan hẳn khởi nghiệp, chỉ nên “lập nghiệp”

Chuyên gia Mai Nguyễn Hoàng Nam: Nếu chưa đủ tư duy, kiến thức thì khoan hẳn khởi nghiệp, chỉ nên “lập nghiệp”