Sáng 2/10: Vượt 797,700 ca nhiễm, Sài Gòn chốt phương án đi lại, Hà Nội thêm 17 ca dương tính, gần 9,000 người liên quan Bệnh viện Việt Đức

8:25 | 02/10/2021

Vượt 797,700 ca nhiễm, hơn 6,100 ca nặng/nguy kịch

Tính đến sáng 2/10, Việt Nam ghi nhận tổng cộng 797,712 ca nhiễm, 636,081 ca đã khỏi bệnh, 6,131 ca nặng đang điều trị và 19,437 ca tử vong. Tính riêng đợt dịch thứ 4 (kể từ 27/4) đến nay, số ca nhiễm là 793,149 ca.

Hôm qua 1/10, Bộ Y tế thông báo về 6,957 ca mắc mới ghi nhận trong ngày gồm 16 ca nhập cảng và 6,941 ca tại 37 tỉnh/thành, trong đó có 3,897 ca cộng đồng.

Cũng trong ngày 1/10, Việt Nam có 27,250 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, số ca tử vong là 136 ca, trong đó, lần đầu tiên từ khi dịch bùng phát, Tp HCM giảm xuống 2 con số với 96 ca tử vong.

Một triệu liều vaccine COVID-19 về từ UAE đủ điều kiện xuất xưởng

Ngày 1/10, Viện Kiểm định Quốc gia vaccine và Sinh phẩm y tế đã cấp Giấy chứng nhận xuất xưởng 7 lô vaccine Hayat-Vax (tương đương với một triệu liều) sản xuất tại UAE được nhập khẩu về Việt Nam sáng ngày 29/9.

Theo kết luận của Viện, 7 lô vaccine Hayat-Vax đạt yêu cầu về các thử nghiệm kiểm định, về hồ sơ và bảo quản dây chuyền lạnh trong quá trình nhập cảng, được phép xuất xưởng, giao đơn vị nhập khẩu là Công ty cổ phần y dược phẩm Vimedimex.

Hayat-Vax là loại vaccine COVID-19 bất hoạt (Vero Cell) được tạo ra từ chủng SARS-CoV-2. Sản phẩm là dung dịch bán trong suốt, hộp một lọ chứa 2 liều, hàm lượng 0.5 ml, chứa 6,5U kháng nguyên, bất hoạt và 0.3-0.6 mg/ml tá dược nhôm hydroxyd, được sản xuất tại UAE có thời hạn sử dụng 12 tháng.

Trước đó, ngày 10/9, Bộ Y tế chấp thuận có điều kiện vaccine Hayat-Vax, nâng tổng số vaccine được chấp thuận tại Việt Nam lên 8 loại gồm: AstraZeneca, Pfizer, Janssen, Sputnik V, Moderna, Sinopharm, Hayat-Vax và Abdala.

Sài Gòn chốt phương án đi lại, các trạm thu phí BOT hoạt động từ trưa nay

Từ ngày 5/10, tại Tp HCM, Sở Giao thông Vận tải chốt phương án đi lại như sau:

  • Với xe buýt, tổ chức chạy lại một số tuyến.
  • Với taxi, mỗi đơn vị đăng ký số lượng phương tiện hoạt động không quá 20% số xe quản lý.
  • Với xe ô tô công nghệ 9 chỗ, chỉ đăng ký hoạt động không quá 10% số xe quản lý.
  • Với xe du lịch, mỗi đơn vị được đăng ký số lượng hoạt động không quá 30% số xe quản lý.
  • Ngoài ra, phương tiện phục vụ các chương trình du lịch được phép hoạt động. Riêng xe ôm công nghệ chở người vẫn tạm dừng.

Từ 12h hôm nay (2/10), tại Tp HCM, BOT xa lộ Hà Nội, cầu Phú Mỹ, An Sương – An Lạc và các trạm thu phí trên đường Nguyễn Văn Linh hoạt động trở lại.

Như vậy, sau hơn 2 tháng tạm ngưng (từ ngày 20/7), các trạm BOT và trạm thu phí trên đường Nguyễn Văn Linh sẽ hoạt động trở lại. Trong đó, trạm BOT xa lộ Hà Nội mới thu phí trở lại từ tháng 4 năm nay sau khi tạm ngưng hoạt động hơn 3 năm.

Hà Nội thêm 17 ca dương tính, gần 9,000 người liên quan Bệnh viện Việt Đức

Sáng nay (2/10), Hà Nội ghi nhận 17 ca mắc mới trong khu phong tỏa liên quan đến Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức, nâng tổng số mắc liên quan bệnh viện lên 20 trường hợp.

Theo thống kê của CDC Hà Nội tính đến tối 1/10, đã xác định được 8,862 người tại Hà Nội (4,861 người) và các địa phương khác (4,001 người) có liên quan đến Bệnh viện này từ ngày 15-30/9. Đây là các trường hợp đến khám bệnh, điều trị nội trú và điều trị nội trú đã ra viện.

Tính đến nay, tổng số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4) là 3,999 ca, trong đó, số mắc ngoài cộng đồng là 1,608 ca.

Hà Tĩnh lần đầu cho phép doanh nghiệp đón người dân về quê có thu phí

Tối 1/10, tỉnh Hà Tĩnh đã chấp thuận để Công ty cổ phần Du lịch Hà Tĩnh tổ chức đón công dân từ các tỉnh phía Nam về quê với kinh phí 6.5 triệu đồng/người gồm tiền vé, phí xét nghiệm COVID-19, phí cách ly 14 ngày tại khách sạn ở thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên..

Theo đó, người được đón phải chích đủ liều vaccine COVID-19, hoặc từng mắc COVID-19 (có giấy chứng nhận dương tính PCR không quá 6 tháng); học sinh mắc kẹt tại các tỉnh thành phía Nam.

Trước khi lên máy bay, khách phải xuất trình giấy chứng nhận xét nghiệm PCR âm tính trong 48 tiếng kể từ khi lấy mẫu. Công ty Du lịch Hà Tĩnh cho biết, dự kiến chuyến bay đầu tiên khởi hành ngày 15/10.

Đây là lần đầu Hà Tĩnh cho phép doanh nghiệp tổ chức đón người dân về quê có thu phí.

Từ ngày 4/6 đến nay, Hà Tĩnh ghi nhận 453 người dương tính. Sau 29 ngày không ghi nhận ca mắc mới, đến sáng 1/10, tỉnh phát hiện 2 ca dương tính ngoài cộng đồng ở huyện Cẩm Xuyên.

 

Tổng hợp 

Video hay

Cùng chuyên mục

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

NSND LỆ THỦY TẶNG NHÀ “ĐẠI ĐOÀN KẾT” TẠI TỈNH LÀO CAI

NSND LỆ THỦY TẶNG NHÀ “ĐẠI ĐOÀN KẾT” TẠI TỈNH LÀO CAI

Về 41 di sản độc đáo tại Hà Tĩnh không thể kiểm đếm vì vấn đề… “tâm linh”

Về 41 di sản độc đáo tại Hà Tĩnh không thể kiểm đếm vì vấn đề… “tâm linh”

Lần đầu tiên “Xuân Quê hương” được tổ chức với quy mô lớn tại Bắc Australia

Lần đầu tiên “Xuân Quê hương” được tổ chức với quy mô lớn tại Bắc Australia