Sáng 16/10: Vượt 857,600 ca nhiễm, Hà Nội dừng kiểm tra phương tiện ở 22 chốt cửa ngõ

8:29 | 16/10/2021

Vượt 857,600 ca nhiễm, vượt mốc 21,000 ca tử vong

Tính đến sáng 16/10, Việt Nam ghi nhận tổng cộng 857,639 ca nhiễm, 788,923 ca đã khỏi bệnh, 3,847 ca nặng đang điều trị và 21,043 ca tử vong. Tính riêng đợt dịch thứ 4 (kể từ 27/4) đến nay, số ca nhiễm là 852,986 ca.

Hôm qua 15/10, Việt Nam ghi nhận 3,797 ca mắc mới gồm 8 ca nhập cảnh và 3,789 ca tại 47 tỉnh/thành, trong đó có 1,475 ca cộng đồng.

Số mắc ngày 15/10 so với ngày 14/10 tại Việt Nam tăng 701 ca, trong đó, Sóc Trăng tăng 414 ca, Sài Gòn tăng 222 ca, Cà Mau tăng 168 ca, Tây Ninh giảm 210 ca, Bình Thuận giảm 61 ca, Đồng Nai giảm 61 ca.

Cũng trong ngày 15/10, Việt Nam có 918 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, số tử vong là 93 ca tại 10 tỉnh/thành, tập chung chủ yếu ở Sài Gòn (61), Bình Dương (18).

Phó thủ tướng yêu cầu mỗi địa phương không đưa ra quy định riêng

Tuổi Trẻ – Chiều 15/10, Phó thủ tướng Phạm Bình Minh cho hay, vừa qua có lúc, có địa phương thực hiện biện pháp phòng chống dịch làm ảnh hưởng lưu thông hàng hóa. Nghị quyết 128 của Chính phủ mới ban hành nêu biện pháp chung trong toàn thể quốc gia.

Thủ tướng đã nhấn mạnh không phải mỗi địa phương đưa ra mỗi quy định riêng, mà thực hiện quy định chung trên toàn quốc. Đề nghị các tỉnh, thành phố thực hiện nghiêm.

“Trên cơ sở quy định nghị quyết 128 và văn bản 4800, chúng tôi rà soát, cập nhật, cụ thể hóa và cố gắng ban hành quy định mới trong một vài ngày tới thay thế những cái cũ để phù hợp chỉ đạo chung của Chính phủ, làm cơ sở cho các tỉnh và Bộ Giao thông vận tải thực hiện đồng bộ”, Thứ trưởng Lê Đình Thọ cho biết.

Với đầu mối giao thông hết sức quan trọng như Hà Nội, ông Thọ cho biết Bộ Giao thông vận tải sẽ làm việc trực tiếp với UBND TP. Hà Nội để thống nhất phục hồi vận tải. Việc thống nhất dựa trên cơ sở nghị quyết 128 và văn bản 4800 để tháo gỡ càng sớm càng tốt.

Hà Nội chính thức dừng kiểm tra phương tiện tại 22 chốt cửa ngõ

Sau ba tháng lập 22 chốt kiểm soát ở cửa ngõ thủ đô, thành phố Hà Nội dừng kiểm tra người và phương tiện lưu thông qua các vị trí này.

Tối 15/10, Hà Nội cho hay, tại 22 chốt cửa ngõ, cảnh sát sẽ không kiểm tra người và phương tiện đi qua, tuy nhiên vẫn duy trì chốt để xử lý các tình huống phát sinh.

Riêng chốt số 8 ở Trạm thu phí cao tốc Hà Nội – Hải Phòng (xã Tân Tiến, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên), lực lượng chức năng rút về từ ngày 14/10.

Trước đó, từ 21/9 đến nay, người ngoại tỉnh muốn về Hà Nội phải không thuộc địa phương đang áp dụng Chỉ thị 16, có giấy xác nhận của nơi làm việc và kết quả xét nghiệm âm tính trong 3 ngày. Khi qua chốt, người dân quét QR Code để khai báo y tế.

Đã có 27 địa phương mở lại xe khách liên tỉnh

Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) cho biết, tính đến chiều 15/10, đã có 27 địa phương chấp thuận phương án hoạt động trở lại các tuyến vận tải khách liên tỉnh, gồm: Hà Nội, Hải Phòng, Nghệ An, Điện Biên, Đà Nẵng, Sài Gòn, Long An, Đắk Nông, Phú Thọ, Phú Yên, Lai Châu, Kon Tum, Đồng Nai, Bắc Giang, Quảng Bình, Quảng Trị, Ninh Bình, Vĩnh Long, Thanh Hóa, Lào Cai, Thái Bình, Thái Nguyên, Hòa Bình, Tuyên Quang, Đắk Lắk, Nam Định, Bình Dương.

Ngoài ra tại 11 tỉnh khác là Cần Thơ, Hà Giang, Gia Lai, Bạc Liêu, Quảng Ninh, Bình Phước, Lâm Đồng, An Giang, Hưng Yên, Hải Dương, Hậu Giang; 11 Sở GTVT đang chờ được tỉnh chấp thuận.

Theo Bộ GTVT, 22 tỉnh (trong số 27 địa phương nêu trên) đã mở tuyến xe khách với 316 chuyến đăng ký mỗi ngày, song thực tế chỉ có 66 chuyến khai thác trong ngày 15/10, vận chuyển chỉ có 203 khách.

Người dân Khánh Hòa được tắm biển, chơi thể thao

Chiều 15/10, tỉnh Khánh Hòa cho biết, bắt đầu từ ngày 16/10, người dân thuộc vùng xanh sẽ được tắm biển nhưng không được tập trung quá 5 người, ngoại trừ các hoạt động giải trí như karaoke, quán bar, rạp xem phim.

Người dân tại các khu vực đang cách ly tiếp tục “ai ở đâu ở đấy”, người dân ở các vùng còn lại được ra khỏi nhà nhưng phải sử dụng ứng dụng PC-Covid trên điện thoại để được cấp thẻ COVID-19 tự động, cấp mã QR cá nhân.

Các sự kiện xã hội, liên hoan, tiệc cưới, thể dục thể thao… không quá 30 người cùng thời điểm và chỉ người có thẻ xanh hoặc thẻ vàng được tham gia.

Các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh sản xuất, dịch vụ du lịch, thương mại được phép hoạt động nhưng phải tạo mã QR địa điểm và áp dụng giải pháp thẻ COVID-19.

Chập cháy tủ điện, Hà Nội dừng chuyển rác về bãi Xuân Sơn

Chiều 15/10, ông Lê Đại Thăng, Phó chủ tịch thị xã Sơn Tây cho hay, từ trưa 6/10, khu xử lý chất thải Xuân Sơn dừng tiếp nhận rác do sự cố chập cháy tủ điện ở trạm xử lý nước rác của đơn vị vận hành. Theo Urenco, Công ty MTV môi trường đô thị Hà Nội, hiện bãi rác Xuân Sơn còn tồn đọng trên 54,000 m3.

Để tránh rác ùn ứ, thị xã Sơn Tây đã đưa rác tập kết tại 6 bãi tạm thời, che phủ, phun khử trùng. Các huyện còn lại như Thanh Oai, Mỹ Đức… cũng phải tìm mặt bằng để chứa rác tạm thời trong thời gian bãi rác Xuân Sơn dừng hoạt động.

Bãi rác Xuân Sơn hiện tiếp nhận và xử lý chất thải rắn sinh hoạt từ 13 địa bàn gồm 12 huyện với khối lượng bình khoảng 1,500 tấn/ngày, trong đó, chôn lấp 1,400 tấn/ngày và đốt khoảng 100 tấn/ngày.

Mỗi ngày, Hà Nội phát sinh hơn 6,500 tấn rác được chôn lấp tại 2 bãi rác lớn là bãi Nam Sơn (huyện Sóc Sơn với khoảng 5,000 tấn) và bãi Xuân Sơn (thị xã Sơn Tây với khoảng 1,200 tấn), còn lại xử lý lại một số lò đốt rác nhỏ. Hiện 2 bãi chôn rác này đang trong tình trạng quá tải.

 

Tổng hợp 

Cùng chuyên mục

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

Hà Tĩnh: Nuôi dưỡng, phát huy văn hóa đọc cho giáo viên và học sinh

Hà Tĩnh: Nuôi dưỡng, phát huy văn hóa đọc cho giáo viên và học sinh

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

Giới thiệu bộ sách thưởng thức triết học

Giới thiệu bộ sách thưởng thức triết học

Khai mạc Giải vô địch Cầu mây quốc gia năm 2024

Khai mạc Giải vô địch Cầu mây quốc gia năm 2024

Tổ chức cuộc thi “Trạng Nguyên nhỏ tuổi” tri Ân các Vua Hùng

Tổ chức cuộc thi “Trạng Nguyên nhỏ tuổi” tri Ân các Vua Hùng

BẾN TRE: Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Phú Hưng lần thứ VI

BẾN TRE: Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Phú Hưng lần thứ VI