Khánh Hòa hứa hẹn bứt phá ở mùa du lịch hè 2023

12:13 | 14/05/2023

Mùa hè năm nay, du lịch của tỉnh Khánh Hòa được dự đoán sẽ tiếp tục tăng trưởng ở cả thị trường nội địa và quốc tế. Hiện tại, nhiều công ty du lịch, lữ hành đã đẩy mạnh truyền thông, quảng bá, tung ra những sản phẩm mới để thu hút khách đến vui chơi, nghỉ dưỡng ở Nha Trang – Khánh Hòa.


Theo báo cáo của Sở Du lịch, trong đợt nghỉ lễ 30/4 và 01/5, toàn tỉnh đón gần 200.000 lượt khách lưu trú, trong đó có hơn 181.000 lượt khách nội địa và gần 18.500 lượt khách quốc tế. Bên cạnh đó, các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh đã đón 598.500 lượt khách tham quan. Tổng doanh thu du lịch của đợt lễ đạt hơn 854 tỷ đồng.

Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh – Giám đốc Sở Du lịch đánh giá, công tác xúc tiến quảng bá du lịch, sự chủ động của doanh nghiệp du lịch đã tạo ra nhiều sản phẩm du lịch mới, hấp dẫn, thúc đẩy nhu cầu vui chơi giải trí, mua sắm, tham quan của du khách… chính là “chìa khóa” cho sự thành công của du lịch tỉnh trong đợt lễ vừa qua. Việc đảm bảo an ninh, an toàn các hoạt động du lịch trong dịp nghỉ lễ được địa phương quan tâm đã góp phần cho sự khởi sắc của du lịch Nha Trang – Khánh Hòa.

Khánh Hòa hứa hẹn bứt phá du lịch hè 2023.

VinWonders Nha Trang được kỳ vọng sẽ thu hút lượng lớn khách du lịch trong mùa hè năm nay

Các sản phẩm du lịch biển đảo là lợi thế của du lịch Nha Trang – Khánh Hòa.

Hiện nay, nhiều doanh nghiệp đã có kế hoạch tổ chức các hoạt động lớn cho du lịch hè. Mới nhất, ngày 09/5, VinWonders công bố chương trình lễ hội mùa hè Wonder Summer 2023 với tâm điểm Lễ hội biển quốc tế WonderFest kéo dài xuyên suốt 45 ngày tại VinWonders Nha Trang. Mở màn ngày 01/6, WonderFest 2023 đồng loạt cho ra mắt bom tấn giải trí mới “Rạp phim bay” đầu tiên tại Việt Nam; ngày hội thiếu nhi theo chủ đề Tata World cùng sự tham gia của 150 bạn nhỏ; chuỗi sự kiện Đại chiến thế giới nước sảng khoái ngày hè trong không khí tưng bừng của âm nhạc và các điệu vũ; hội chợ ẩm thực bản địa tôn vinh đặc sản các vùng miền; ngày hội thể thao trên biển cho gia đình.

Theo kế hoạch, trong 6 tuần lễ, WonderFest tại VinWonder Nha Trang sẽ có chuỗi “liên hoàn hội” với 131 hoạt động và sự kiện giải trí, gần 800 show và minishow; màn kết cao trào và thăng hoa với đại nhạc hội quốc tế quy mô lớn với sự tham gia của các siêu sao ca nhạc đến từ Anh, Mỹ và các nghệ sĩ hot nhất Việt Nam.

Đặc biệt, mùa hè năm nay, Nha Trang – Khánh Hòa có rất nhiều sự kiện văn hóa, du lịch, thể thao, như: Festival Biển Nha Trang – Khánh Hòa (đầu tháng 6), chương trình liên kết du lịch và điện ảnh tại Khánh Hòa (cuối tháng 6), Lễ hội dù lượn Nha Trang lần thứ 2, Giải VnExpress Marathon Nha Trang 2023 (dự kiến tổ chức ngày 13/8). Với nhiều sự kiện hấp dẫn, mùa hè năm nay du lịch Khánh Hòa sẽ thu hút được một lượng khách lớn.

Hiện tại, lượng khách đặt phòng nghỉ dưỡng cho mùa hè đã nhiều, nhất là những ngày cuối tuần. Các đơn vị lữ hành ở tỉnh đã chào bán tour du lịch hè và đã có những tín hiệu khả quan.

Ông Trần Minh Đức – Phó Giám đốc Công ty Du lịch Long Phú, Chủ tịch Chi hội Lữ hành Khánh Hòa cho biết, hè năm nay được coi là mùa vàng của du lịch Việt Nam nói chung và Khánh Hòa nói riêng. Với các hoạt động quảng bá, chương trình kích cầu, dự báo tỉnh sẽ đón lượng khách lớn trong mùa hè, sớm hoàn thành mục tiêu đón 4 triệu lượt khách du lịch trong năm 2023. Tuy nhiên, các đơn vị làm du lịch cũng cần đẩy mạnh chương trình kích cầu, nâng cao chất lượng dịch vụ, đưa ra nhiều sản phẩm du lịch mới hấp dẫn du khách, tăng tính trải nghiệm…, từ đó tạo đà tăng trưởng cho đợt du lịch hè và các tháng còn lại trong năm.

Năm 2023, ngành Du lịch tỉnh đặt mục tiêu đón 4 triệu lượt khách lưu trú, trong đó có 2,5 triệu lượt khách nội địa và 1,5 triệu lượt khách quốc tế; phấn đấu doanh thu du lịch đạt 21.000 tỷ đồng. Theo thống kê của Sở Du lịch, 4 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã đón hơn 1.150.000 lượt khách du lịch, tăng 148,9% so với cùng kỳ năm 2022, trong đó có hơn 361.000 lượt khách quốc tế và hơn 789.000 lượt khách nội địa.

T.H

Nguồn: Congluan.vn

https://www.congluan.vn/khanh-hoa-hua-hen-but-pha-o-mua-du-lich-he-2023-post247540.html#p-2

Cùng chuyên mục

Sôi động giải Đua thuyền truyền thống Quốc gia năm 2024 tại Quảng Bình

Sôi động giải Đua thuyền truyền thống Quốc gia năm 2024 tại Quảng Bình

Nghệ An: Bế mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Nghệ An: Bế mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào