Khánh Hoà đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn

13:05 | 16/04/2023

Ngành du lịch Khánh Hòa đặt mục tiêu đến năm 2030, toàn tỉnh đón 13,8 triệu lượt khách lưu trú, trong đó có 7 triệu lượt khách quốc tế và 6,8 triệu lượt khách du lịch nội địa.


Kế hoạch do ông Lê Hữu Hoàng – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh ký quyết định ban hành ngày 11/4, nhằm phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đưa thương hiệu du lịch Nha Trang – Khánh Hòa trở thành điểm đến hàng đầu trên bản đồ du lịch quốc gia và quốc tế, góp phần đưa Khánh Hòa trở thành trung tâm dịch vụ, du lịch biển quốc tế theo định hướng trong Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Để đạt được mục tiêu nêu trên, Ban Chỉ đạo đã đề ra các nhiệm vụ và giải pháp có tính định hướng cho sự phát triển du lịch của tỉnh từ nay đến năm 2030. Đó là phát triển TP. Nha Trang thành đô thị du lịch; TP. Cam Ranh là đô thị du lịch – logistics; Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh là khu du lịch quốc gia; khu vực Bắc Vân Phong là đô thị du lịch biển đẳng cấp quốc tế, trung tâm kinh tế biển hiện đại của tỉnh liên kết khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và cả nước; đưa Nha Trang – Khánh Hòa trở thành điểm đến hàng đầu trên bản đồ du lịch Đông Nam Á.

Khánh Hòa đặt mục tiêu đón gần 14 triệu lượt khách lưu trú vào năm 2030.

Kế hoạch của tỉnh Khánh Hòa là đưa thương hiệu du lịch Khánh Hòa trở thành điểm đến hàng đầu trên bản đồ du lịch quốc gia và quốc tế.

Khách du lịch Hàn Quốc tham quan chùa Long Sơn, TP. Nha Trang

Du lịch Khánh Hòa nâng cao chất lượng phục vụ tập trung vào nghỉ dưỡng sinh thái, vui chơi giải trí chất lượng cao và ngành phụ trợ du lịch.

Đồng thời, tập trung các nguồn lực phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn (gồm: Du lịch biển, đảo, du lịch núi rừng, sinh thái cộng đồng và du lịch di sản văn hóa, tâm linh); gắn với bảo vệ môi trường, phát triển các ngành, nghề phụ trợ và liên kết các tuyến du lịch liên vùng; phát triển du lịch bền vững gắn với bảo đảm quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Bên cạnh đó, du lịch Khánh Hòa phục hồi, tái cấu trúc phương hướng du lịch sau đại dịch Covid-19 để thu hút nguồn khách trong nước và khách quốc tế, nâng cao chất lượng phục vụ tập trung vào nghỉ dưỡng sinh thái, vui chơi giải trí chất lượng cao và ngành phụ trợ du lịch. Khánh Hòa là đầu mối thu hút khách du lịch, nhất là khách du lịch nước ngoài, từ đó chia sẻ lượng khách quốc tế cho các địa phương trong khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và cả nước.

Theo bà Nguyễn Thị Lệ Thanh – Giám đốc Sở Du lịch, bên cạnh các nhiệm vụ và giải pháp chung, kế hoạch còn giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành, địa phương. Theo đó, Ban Quản lý Khu Kinh tế Vân Phong có nhiệm vụ đẩy mạnh xúc tiến, kêu gọi đầu tư các dự án du lịch quy mô lớn tại Khu Kinh tế Vân Phong, đôn đốc, hỗ trợ các nhà đầu tư thực hiện những dự án về du lịch đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trên địa bàn Khu Kinh tế Vân Phong.

Sở Du lịch chủ trì xây dựng Dự án Trung tâm điều hành thông tin, hỗ trợ khách du lịch; xây dựng bản đồ số du lịch Khánh Hòa; triển khai Đề án Chiến lược kích cầu du lịch Khánh Hòa giai đoạn 2023 – 2025 và định hướng đến năm 2030. UBND TP. Nha Trang triển khai đề án thí điểm xây dựng đô thị thông minh. UBND huyện Khánh Vĩnh triển khai các đề án bảo tồn, phát huy lễ hội truyền thống tiêu biểu tại địa phương; phục dựng lễ ăn mừng đầu lúa mới và lễ cưới hỏi của người T’rin để phục vụ du lịch; tổ chức tập huấn truyền dạy văn hóa phi vật thể; xây dựng điểm đến du lịch tiêu biểu vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nguồn: Congluan.vn

https://www.congluan.vn/khanh-hoa-dua-du-lich-thanh-nganh-kinh-te-mui-nhon-post243874.html#p-3

Cùng chuyên mục

Sôi động giải Đua thuyền truyền thống Quốc gia năm 2024 tại Quảng Bình

Sôi động giải Đua thuyền truyền thống Quốc gia năm 2024 tại Quảng Bình

TRỊNH CÔNG SƠN – HÀ THỊ CẦU, HAI KẺ HÁT RONG VĨ ĐẠI CỦA DÂN TỘC!

TRỊNH CÔNG SƠN – HÀ THỊ CẦU, HAI KẺ HÁT RONG VĨ ĐẠI CỦA DÂN TỘC!

Nghệ An: Bế mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Nghệ An: Bế mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Tượng đài N’Trang Lơng – Niềm tự hào của người dân Đắk Nông

Tượng đài N’Trang Lơng – Niềm tự hào của người dân Đắk Nông

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

Quảng Bình: Huyện Minh Hóa khai mạc tuần Lễ hội

Quảng Bình: Huyện Minh Hóa khai mạc tuần Lễ hội