Sáng 11/10: Sắp chạm mốc 840,000 ca nhiễm, xe khách liên tỉnh hoạt động từ 13/1

8:34 | 11/10/2021

Chạm mốc 840,000 ca nhiễm, số mắc mới trong ngày tiếp tục giảm sâu

Tính đến sáng 11/10, Việt Nam ghi nhận tổng cộng 839,662 ca nhiễm, 782,199 ca đã khỏi bệnh, 5,014 ca nặng đang điều trị và 20,555 ca tử vong. Tính riêng đợt dịch thứ 4 (kể từ 27/4) đến nay, số ca nhiễm là 835,036 ca.

Hôm qua 10/10, Bộ Y tế thông báo về 3,528 ca mắc mới gồm 15 ca nhập cảnh và 3,513 ca tại 41 tỉnh/thành, trong đó có 1,211 ca cộng đồng.

Số mắc ngày 10/10 so với ngày 9/10 tại Việt Nam giảm 999 ca, thấp nhất trong 86 ngày, trong đó, Tp HCM giảm 595 ca (thấp nhất trong hơn 3 tháng), Sóc Trăng giảm 192 ca, An Giang giảm 180 ca; Đồng Nai tăng 87 ca, Cần Thơ tăng 23 ca, Trà Vinh tăng 21 ca.

Cũng trong ngày 10/10, Việt Nam có 21,398 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, số tử vong là 113 ca tại 11 tỉnh/thành, tập chung chủ yếu ở Tp HCM (82), Bình Dương (12), Ninh Thuận (6).

Vận tải xe khách liên tỉnh thí điểm hoạt động trong 7 ngày, từ 13/10

Tối muộn 10/10, Bộ trưởng Bộ GTVT đã Quyết định thí điểm tổ chức hoạt động vận tải hành khách đường bộ trong 7 ngày, từ 13/10 đến hết ngày 20/10.

Quy định tạm thời này áp dụng đối với hoạt động vận tải hành khách tuyến cố định liên tỉnh bằng xe ôtô có bến đi/đến nằm trong địa phương có nguy cơ rất cao, nguy cơ cao đi, đến địa phương có nguy cơ tương đương hoặc có nguy cơ thấp hơn và ngược lại trên phạm vi toàn quốc.

Về điều kiện khai thác, Bộ GTVT quy định, chích đủ liều vaccine COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong 6 tháng, có kết quả xét nghiệm PCR hoặc test nhanh kháng nguyên âm tính trong 72 giờ.

Trong giai đoạn thí điểm 7 ngày, doanh nghiệp được hoạt động tối đa 30% số chuyến và có giãn cách chỗ trên phương tiện (không áp dụng giãn cách với xe giường nằm).

Đối với các địa phương/khu vực nguy cơ và bình thường mới thì tổ chức hoạt động vận tải bình thường.

Sóc Trăng nhiều F0 cộng đồng, Cần Thơ 18 ngày không có

Chiều 10/10, Sở Y tế Sóc Trăng cho biết, trong ngày, tỉnh ghi nhận thêm 208 ca mắc mới COVID-19 cộng đồng; trong đó có 103 trường hợp là F1, 101 trường hợp về từ vùng dịch; 4 trường hợp phát hiện qua sàng lọc cộng đồng.

Tính từ ngày 27/4 đến hết ngày 10/10, toàn tỉnh có 2,260 ca COVID-19. Số ca khỏi bệnh là 1,142; số bệnh nhân đang được cách ly điều trị là 1,096.

Còn tại Cần Thơ, tính đến hết 10/10, địa phương đã qua ngày thứ 18 không ghi nhận ca mắc cộng đồng. Tính từ ngày 8/7 đến nay, địa phương này đã có 6,052 ca COVID-19, trong đó 5,200 ca đã được điều trị khỏi, 95 ca tử vong.

4 tỉnh phát hiện nhiều F0 về từ vùng dịch

Trong ngày 10/10, nhiều địa phương tiếp tục ghi nhận F0 trở về từ vùng dịch phía Nam. Cụ thể:

Hà Nam thêm 22 ca COVID-19, trong đó, tại khu cách ly tập chung phát hiện 14 trường hợp, tại khu phong tỏa, cách ly tại nhà có 8 trường hợp.

Thanh Hóa có 14 ca mắc mới đều là công dân trở về từ các tỉnh/thành miền Trung và phía Nam, đang được cách ly, nâng tổng số mắc tính từ ngày 27/4 đến nay lên 549 ca, có 459 người điều trị khỏi, 5 ca tử vong.

Nghệ An, ngày 10/10 có 18 ca mắc, gấp đôi ngày hôm trước, trong đó 17 ca bệnh là công dân đi xe máy trở về từ các tỉnh phía Nam, đã được cách ly, nâng tổng số mắc tính từ đầu mùa dịch lên 1,934 ca. Có 1,806 bệnh nhân được điều trị khỏi, 19 bệnh nhân tử vong.

Hà Tĩnh ghi nhận 4 ca, đều là người về từ các tỉnh miền Nam, được cách ly từ trước. Tính từ 4/6 đến nay, Hà Tĩnh ghi nhận 482 ca mắc COVID-19, trong đó 444 ca đã khỏi bệnh, 5 ca tử vong.

Hà Nội công bố mức phí cách ly tập trung 7 ngày tại khách sạn: Thấp nhất giá 1,3 triệu đồng/đêm

Danviet – Hà Nộivừa công bố danh sách khách sạn và giá dịch vụ để hành khách đi máy bay từ sân bay Tân Sơn Nhất ra Nội Bài và lưu trú tại Hà Nội lựa chọn làm nơi cách ly tập trung.

Cụ thể, theo chính quyền Hà Nội công bố, đối với phòng đơn thấp nhất 1,3 triệu/đêm, còn mức giá của khách sạn cao nhất là 4,6 triệu/đêm.

Trong đó, được xếp hạng 3 sao, khách sạn New Era ở 17 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, có giá thấp nhất trong số 20 khách sạn được chọn làm nơi cách ly tập trung, giá chỉ 1,3 triệu đồng/ngày đêm (phòng đơn), gần 1,9 triệu đồng/ngày đêm cho phòng đôi. Mức này đã bao gồm xe đưa đón, ăn 3 bữa/ngày và test Covid 2 lần.

Khách sạn Hòa Bình (3 sao, địa chỉ 27 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm) có giá cao nhất từ 1,8 đến 4,6 triệu/ngày đêm với phòng đơn và 2,7 đến 6,9 triệu/ngày đêm cho phòng đôi. Mức này bao gồm cả ăn ba bữa, đồ uống đơn giản và giặt ướt.

Các khách sạn 5 sao có mức giá: Khách sạn Hyatt Regency West Hanoi có mức giá: 2,7 triệu đồng/đêm với phòng đơn; 3,7 triệu với phòng đôi; khách được phục vụ ăn 3 bữa, 4 đồ giặt/ngày.

Khách sạn Sofitel Legend Metropole Hà Nội: 3 triệu đồng/đêm với phòng đơn; 4 triệu đồng với phòng đôi; Khách sạn InterContinental Hanoi Westlake: 2,5 triệu đồng/đêm với phòng đơn; 3,23 triệu đồng/đêm với phòng đôi…

Nếu không chọn cách ly tập trung ở các khách sạn trên, hành khách có thể chọn cách ly tại các cơ sở của thành phố.

 

Tổng hợp 

Video hay

Cùng chuyên mục

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

Giới thiệu bộ sách thưởng thức triết học

Giới thiệu bộ sách thưởng thức triết học

Khai mạc Giải vô địch Cầu mây quốc gia năm 2024

Khai mạc Giải vô địch Cầu mây quốc gia năm 2024

Tổ chức cuộc thi “Trạng Nguyên nhỏ tuổi” tri Ân các Vua Hùng

Tổ chức cuộc thi “Trạng Nguyên nhỏ tuổi” tri Ân các Vua Hùng

BẾN TRE: Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Phú Hưng lần thứ VI

BẾN TRE: Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Phú Hưng lần thứ VI

Sôi nổi Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hà Tĩnh năm 2024

Sôi nổi Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hà Tĩnh năm 2024

TẬP HUẤN NÂNG CAO KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG TƯ VẤN PHÁP LUẬT CHO PHỤ NỮ LÀ NẠN NHÂN CỦA BẠO LỰC GIỚI

TẬP HUẤN NÂNG CAO KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG TƯ VẤN PHÁP LUẬT CHO PHỤ NỮ LÀ NẠN NHÂN CỦA BẠO LỰC GIỚI

Thắp sáng ước mơ đến trường từ vốn tín dụng chính sách

Thắp sáng ước mơ đến trường từ vốn tín dụng chính sách

CSGT Quảng Bình nhận giải thưởng “Gương thanh niên CSGT tiêu biểu”

CSGT Quảng Bình nhận giải thưởng “Gương thanh niên CSGT tiêu biểu”