‘Địa ngục trần gian’ ở Ấn Độ khi Covid-19 tấn công

15:01 | 26/04/2021

Tình trạng khan hiếm oxy y tế, thuốc men, giường bệnh đẩy hàng loạt bệnh nhân Covid-19 ở Ấn Độ vào lưỡi hái tử thần.


Làn sóng Covid-19 thứ hai khiến Ấn Độ rơi vào thảm cảnh chưa từng có khi số ca nhiễm mới tăng kỷ lục, trong khi các lò hỏa táng đỏ lửa suốt 24 giờ vì số người chết quá cao. Hiện Ấn Độ là vùng dịch lớn thứ hai thế giới với 17.306.300 ca nhiễm và 195.116 ca tử vong, tăng so với hôm trước lần lượt 354.531 và 2.806 ca.

Sự gia tăng không ngừng các ca nhiễm mới đã khiến các cơ sở y tế ở Ấn Độ quá tải và hết nguồn cung cấp oxy cũng như giường bệnh, hàng dài bệnh nhân và người thân xếp hàng bên ngoài cửa bệnh viện để được nhập viện trong tình trạng thở hổn hển. Bình oxy là thứ đắt giá và quý báu nhất để kéo dài sự sống cho bệnh nhân trong lúc chờ giường trống.

Một bệnh nhân thở oxy trong lúc chờ giường trống bên ngoài một bệnh viện ở thủ đô New Delhi, Ấn Độ hôm 23/4. Ảnh: AP.

Tiến sĩ Sudhanshu Bankata, giám đốc điều hành của một bệnh viện hàng đầu ở New Delhi, nói với kênh truyền hình New Delhi: “Mọi bệnh viện đều sắp hết oxy”.

Nhà báo Smita Sharma cho biết: “Hệ thống chăm sóc sức khỏe của Ấn Độ đã sụp đổ, mạng xã hội trở thành nơi gửi đi điệp khúc của sự tuyệt vọng đến từ người già lẫn người trẻ, người giàu hay người nghèo. Tất cả đều cầu xin một ít oxy, giường bệnh và thuốc men”.

“Tôi nghĩ nếu có một cách để mô tả tình hình hiện tại: Đó là một địa ngục trần gian. Đó là một cơn ác mộng. Thật sự quá đau buồn cho tất cả chúng tôi. Tất cả chúng tôi đều rất, rất sợ hãi vào lúc này”, nhà báo Sharma nói.

Tiến sĩ Saswati Sinha, làm việc tại một bệnh viện ở thành phố Kolkata, cho biết các bác sĩ đã rất sốc khi thấy virus tấn công cả cha mẹ và con cái họ. “Điều thực sự đáng buồn là toàn bộ gia đình đều nhiễm bệnh cùng lúc”.

Suốt tuần qua, các bệnh viện trên khắp cả nước liên tục cảnh báo về nguy cơ thiếu hụt oxy y tế nghiêm trọng. Hôm 23/4, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã chủ trì một cuộc họp cấp cao để bàn về tình trạng thiếu oxy trầm trọng tại các bệnh viện. Ông yêu cầu phải tăng cường sản xuất và tăng tốc độ phân phối oxy cũng như áp dụng các phương pháp sáng tạo để cung cấp oxy hỗ trợ các cơ sở y tế.

Một lò hỏa táng ngoài trời ở thủ đô New Delhi, Ấn Độ, đỏ lửa suốt ngày đêm. Ảnh: Reuters.

Nhà chức trách đã huy động các phương tiện vận tải, kể cả máy bay quân sự để vận chuyển oxy đến các điểm nóng dịch bệnh. Tuy nhiên đến hôm 24/4, các bệnh viện Ấn Độ tiếp tục đề nghị chính phủ lập tức cung cấp oxy sau khi phải dừng tiếp nhận bệnh nhân vì không đủ oxy.

Trong lúc chính quyền nỗ lực giải quyết tình trạng khủng hoảng oxy thì nhiều bệnh nhân ở Ấn Độ đã không thể chờ đợi được nữa. Tại một bệnh viện ở thủ đô New Delhi, các bác sĩ cho biết 20 bệnh nhân trong phòng chăm sóc đặc biệt đã tử vong sau khi giảm áp suất oxy. Các bác sĩ cho rằng cái chết của họ do tình trạng thiếu oxy y tế, tình trạng chung của các bệnh viện ở Ấn Độ. Hàng loạt bệnh nhân khác cũng đã tử vong trên cáng cứu thương, xe đẩy trong lúc chờ nhập viện.

Các lò hỏa táng trên khắp Ấn Độ từ thủ đô New Delhi đến thủ phủ tài chính Mumbai đều rực lửa suốt 24 giờ, khói đen bốc lên nghi ngút khi thi thể bệnh nhân Covid-19 liên tiếp được chuyển đến. Thậm chí tại thành phố Kanpur, thuộc Bang Uttar Pradesh, các lò hỏa thiêu bị quá tải khiến chính quyền phải biến công viên thành nơi hỏa táng tập thể.

Thủ tướng Narendra Modi hôm 25/4 thừa nhận làn sóng Covid-19 thứ hai đã làm rung chuyển đất nước 1,4 tỷ dân. “Covid-19 đang kiểm tra sự kiên nhẫn và khả năng chịu đựng của chúng ta. Rất nhiều người chúng ta yêu thương đã ra đi mãi mãi”. Ông khẳng định đánh bại Covid-19 là ưu tiên hàng đầu trong lúc này và kêu gọi người dân hãy cảnh giác và phòng ngừa dịch bệnh,

 

Theo CBS, AP

Video hay

Cùng chuyên mục

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

Nhiều hoạt động đặc sắc, hấp dẫn tại Năm du lịch Tuyên Quang 2024

Nhiều hoạt động đặc sắc, hấp dẫn tại Năm du lịch Tuyên Quang 2024

NSND LỆ THỦY TẶNG NHÀ “ĐẠI ĐOÀN KẾT” TẠI TỈNH LÀO CAI

NSND LỆ THỦY TẶNG NHÀ “ĐẠI ĐOÀN KẾT” TẠI TỈNH LÀO CAI

Về 41 di sản độc đáo tại Hà Tĩnh không thể kiểm đếm vì vấn đề… “tâm linh”

Về 41 di sản độc đáo tại Hà Tĩnh không thể kiểm đếm vì vấn đề… “tâm linh”