TP Hồ Chí Minh: Phố lồng đèn nhộn nhịp đón Trung thu

14:36 | 29/08/2022

Sau một năm đóng cửa vì dịch COVID-19, dịp cận Tết Trung thu năm nay, phố lồng đèn trên đường Lương Nhữ Học, Quận 5, TP Hồ Chí Minh đã nhộn nhịp đón khách trở lại.


Ảnh tư liệu: Mạnh Linh/Báo Tin tức

Phố lồng đèn trên đường Lương Nhữ Học dài khoảng 200 m, là nơi vừa sản xuất, vừa buôn bán nhiều loại lồng đèn. Trải qua hơn 50 năm hình thành, đây là điểm đến hấp dẫn, thu hút người dân tới mua lồng đèn, đồ chơi trẻ em và tham quan mỗi dịp Trung thu.

Bạn Hoàng Thị Ngọc Minh, tỉnh Đồng Nai cùng các bạn tranh thủ ngày cuối tuần đi xe máy từ thành phố Biên Hòa lên TP Hồ Chí Minh để chụp hình kỷ niệm. Đây là lần đầu Ngọc Minh đến phố lồng đèn và thấy không khí rất nhộn nhịp. Còn bạn Phùng Thiên Hương (ngụ huyện Hóc Môn) có mặt từ khá sớm để cùng các bạn chụp hình, tránh đông đúc.

Ngoài những khách hàng là người địa phương đến tham quan, mua sắm, nhiều khách du lịch đến địa điểm này vì được biết đến trên các nền tảng xã hội. Theo anh Vũ Minh Quang, đến từ Bắc Giang, năm nay khi giao thông thuận lợi, anh cùng gia đình đã chọn đến thăm TP Hồ Chí Minh vào dịp Quốc khánh 2/9 và Trung thu.

Hầu hết các hộ kinh doanh tại phố lồng đèn trên đường Lương Nhữ Học đều vui mừng khi con phố đông đúc trở lại sau dịch COVID-19. Để phục vụ khách mua sắm, tham quan, các gian hàng đã trưng bày hàng trăm loại lồng đèn truyền thống xen lẫn hiện đại với đủ mẫu mã và kích thước phong phú.

Theo chị Lê Khánh Dung – chủ cơ sở kinh doanh lồng đèn tại đường Lương Nhữ Học, Quận 5, các loại đèn Trung thu có giá dao động theo mẫu, loại, chất liệu, từ vài nghìn đồng cho đến gần 250.000 đồng/chiếc, giá tăng khoảng 15.000 đồng trên các loại đèn có chất liệu tốt. Giá thành dao động ở mức vừa phải để có thể hợp túi tiền của người dân, tuy tăng giá nhưng tiểu thương chủ động điều chỉnh ở mức hợp lý nhất. Sau một năm không được đón Trung thu, hàng hóa được lưu thông trở lại, hầu hết các tiểu thương đã chủ động nhập thêm một số mẫu mã mới như lồng đèn điện tử có thể di chuyển khi đặt xuống nền đất, lồng đèn theo các nhân vật hoạt hình… kèm theo các loại lồng đèn truyền thống và mẫu mã cũ.
Bên cạnh đó, khách các tỉnh mua để kịp bán vào thời điểm đầu Trung thu thì số đông khách còn lại là các hội, nhóm, chùa… Khách sỉ, lẻ tại thành phố sẽ mua vào khoảng thời gian cận hoặc cao điểm buôn bán dịp Trung thu.

Cô Lê Thị Hoa – tiểu thương 30 năm kinh doanh lồng đèn tại đường Lương Nhữ Học, Quận 5, chia sẻ năm nay, người dân đến khá đông vui, nhộn nhịp. Dù giá nguyên liệu tăng nhưng đa số người bán ở đây đều giữ giá như những năm trước, một vài mẫu có thể tăng từ 5.000 – 10.000 đồng/chiếc. Những loại lồng đèn giấy, đèn ông sao như thông thường, các loại lồng đèn điện tử với nhiều kiểu dáng và màu sắc khác nhau cũng được nhiều khách hàng ưu ái lựa chọn.

Cân nhắc điều chỉnh giá ở mức phù hợp nhất cho cả khách sỉ và khách mua lẻ khi đến cửa hàng, các tiểu thương còn tăng cường buôn bán trên các nền tảng mạng xã hội, các sàn thương mại điện tử để tăng thêm khách hàng. Các tiểu thương vẫn đang kỳ vọng vào thời gian cận Trung thu sức mua của người dân sẽ mạnh hơn.

Thu Hương (TTXVN)

Nguồn Báo Tin tức

Cùng chuyên mục

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

Hà Tĩnh: Nuôi dưỡng, phát huy văn hóa đọc cho giáo viên và học sinh

Hà Tĩnh: Nuôi dưỡng, phát huy văn hóa đọc cho giáo viên và học sinh

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

Giới thiệu bộ sách thưởng thức triết học

Giới thiệu bộ sách thưởng thức triết học

Khai mạc Giải vô địch Cầu mây quốc gia năm 2024

Khai mạc Giải vô địch Cầu mây quốc gia năm 2024

Tổ chức cuộc thi “Trạng Nguyên nhỏ tuổi” tri Ân các Vua Hùng

Tổ chức cuộc thi “Trạng Nguyên nhỏ tuổi” tri Ân các Vua Hùng