‘Mầm bệnh’ mới đáng sợ hơn Virus Corona

10:46 | 02/02/2020

Giữa lúc câu chuyện dịch viêm đường hô hấp cấp do virus Corona gây ra đang là mối quan tâm lớn nhất của mọi địa phương, mọi gia đình, mọi người; dù mới chỉ phát hiện 5 người mắc phải loại virus này trên đất Việt Nam; thì một “mầm bệnh” mới đã tràn lan, xét về góc độ đạo đức, nguy hại hơn cả Corona. Đó là nạn đầu cơ, thổi giá khẩu trang, trục lợi trên sức khỏe đồng loại.


Chiếc khẩu trang y tế được bán ở Sân bay Nội Bài với giá 35.000 đồng/chiếc

Một hộp khẩu trang y tế thông thường chỉ bán giá khoảng 35 ngàn đồng, nhưng sáng 31/1/2020, tại một số nơi ở Hà Nội và một số địa phương, đã bị đẩy giá lên gấp 7 – 8, thậm chí 10 lần. Số tiền ấy với đa số mọi người, không phải là quá lớn, vẫn còn có thể “nghiến răng” chi trả. Thế nhưng nên nhớ đây mới chỉ là giai đoạn phòng chống dịch…

Còn nhớ ở nước Nhật vài năm trước đây, khi thảm họa sóng thần tsunami xảy ra, người chết la liệt, nhà cửa, tài sản cả đời dành dụm trôi theo biển nước, nhưng người Nhật đã chia ngọt sẻ bùi ra sao, “nhường cơm xẻ áo” cho nhau thế nào.

Chỉ mới nghĩ đến đây, đã không dám mường tượng tiếp nếu có chuyện xấu xảy ra, những đối tượng bất lương ở Việt Nam sẽ còn đầu cơ trục lợi trên sức khỏe đồng loại một cách dã man hơn thế nào?

Nhận ra ngay mầm mống tàn phá văn hóa xã hội này, Chính phủ lập tức đã “chỉ mặt đặt tên” hành vi vi phạm. Từ Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân, Tổng cục QLTT… đều đã có những chỉ đạo, ý kiến yêu cầu kiên quyết xử lý nghiêm những hành vi sai phạm như vậy.

Luật pháp Việt Nam cũng có đủ những quy định để xử lý những kẻ “hút máu” đồng loại này: Theo Nghị định 109/2013/NĐ-CP, mặt hàng khẩu trang phải niêm yết giá. Không niêm yết cũng bị xử phạt; và niêm yết mà tăng giá bán thì sẽ phạt từ 10-15 triệu đồng, bồi hoàn tiền cho người mua.

Điều 10 Luật Giá nêu rõ cấm tổ chức, cá nhân kinh doanh lợi dụng thiên tai, địch họa để kinh doanh hàng hóa trục lợi. Điều 196 Bộ luật Hình sự nêu rõ hành vi găm hàng làm khan hiếm hàng hóa khi thiên tai, địch họa bị phạt từ 30-300 triệu đồng và phạt tù tới 3 năm…

Tin chắc rằng với sự chỉ đạo quyết liệt của cơ quan chức năng và với những quy định nghiêm khắc trên, nạn trục lợi, thổi giá khẩu trang sẽ rất nhanh bị tiêu diệt. Dịch bệnh nào rồi cũng sẽ sớm đi qua, khẩu trang y tế sẽ chỉ ngày một ngày hai không còn là mặt hàng “hot”; có điều mong rằng những “mầm bệnh” như vậy trong tâm những đối tượng trục lợi đừng tái phát một lần nào nữa, đừng đi ngược truyền thống nhân văn giúp đỡ, sẻ chia, nương tựa nhau của người Việt Nam.

Theo PLO

 

Video hay

Cùng chuyên mục

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VÀ HAI ĐÓNG GÓP THIÊN TÀI QUYẾT ĐỊNH CHIÊN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975.

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VÀ HAI ĐÓNG GÓP THIÊN TÀI QUYẾT ĐỊNH CHIÊN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975.

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Từ “Giám đốc mê ca hát” đến sự nghiệp giảng dạy

Từ “Giám đốc mê ca hát” đến sự nghiệp giảng dạy

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

Vụ nữ Chủ tịch UBND huyện bị lừa đảo: Ủy ban Kiểm tra Trung ương vào cuộc

Vụ nữ Chủ tịch UBND huyện bị lừa đảo: Ủy ban Kiểm tra Trung ương vào cuộc

Nhiều hoạt động đặc sắc, hấp dẫn tại Năm du lịch Tuyên Quang 2024

Nhiều hoạt động đặc sắc, hấp dẫn tại Năm du lịch Tuyên Quang 2024

“Troussier Out!”

“Troussier Out!”