Ronaldo khó thoát cáo buộc hiếp dâm: Phải làm sao?

21:07 | 09/10/2018

Cristiano Ronaldo có khả năng phải rời khỏi Juventus để tránh khỏi tòa án nước Mỹ quanh nghi án hiếp dâm.

Ronaldo và những ngày tháng “sống trong sợ hãi”

Cristiano Ronaldo đang vướng vào cáo buộc hiếp dâm của cựu người mẫu Kathryn Mayorga người Mỹ. Mayorga gần đây đã thông qua một phóng sự điều tra của tờ Der Spiegel (Đức) để cáo buộc Ronaldo có hành vi cưỡng bức cô khi họ quen nhau tại Las Vegas, bang Nevada năm 2009.

Ronaldo bị tố đã cưỡng hiếp cựu người mẫu Kathryn Mayorga vào năm 2009

Những hình ảnh và video ghi lại tiết lộ Ronaldo và Mayorga đã gặp nhau trong khu VIP ở hộp đêm Rain thuộc khu Palms Casino Resort, họ tán gẫu và nhảy cùng nhau. Mayorga cho biết cô sau đó được Ronaldo mời về phòng khách sạn và tại đây cô đã bị Ronaldo đòi quan hệ ngoài ý muốn.

Người mẫu 25 tuổi sau đó đã tố cáo cảnh sát sự việc này nhưng một nhóm người làm việc cho Ronaldo đã đề nghị trả 375.000 USD để đổi lấy sự im lặng của Mayorga. Hai bên ký vào một bản thỏa thuận và văn bản này, có chữ ký của Ronaldo, được lưu trữ tại kho tư liệu của tòa án quận Clark, bang Nevada.

Khi phóng sự điều tra của tờ Der Spiegel được công bố, những tài liệu nêu trên cũng đã được công khai và mặc dù Cristiano Ronaldo khẳng định cáo buộc của mình là “bịa đặt”, đội ngũ luật sư của Ronaldo đã không kiện tờ Der Spiegel do những tài liệu của tờ báo Đức này không những là tài liệu chính thức có hẳn hoi chữ ký của Ronaldo trên đó, mà còn có cả lời khai thừa nhận Ronaldo có hành vi quan hệ với Mayorga.

Văn bản thỏa thuận Ronaldo trả tiền đổi lấy sự im lặng của Mayorga

Ronaldo khai nhận đã quan hệ với Mayorga mà không được sự chấp thuận

Chữ ký của Mayorga, Ronaldo và các bên liên quan trong văn bản

Cơ hội nào để Ronaldo lách luật

Mới đây giáo sư Emilio Cortes, một luật sư hàng đầu của châu Âu, đã cho báo giới biết Cristiano Ronaldo có khả năng sẽ bị dẫn độ về Mỹ để đối mặt với tòa án. Theo luật định, Hoa Kỳ có thể yêu cầu các quốc gia có hiệp định dẫn độ tội phạm cùng hợp tác nếu có lệnh bắt giữ hợp pháp từ tòa án, và Italia là một trong quốc gia đã ký hiệp định với Mỹ vào năm 1983. Ronaldo hiện đang sống tại Italia để thi đấu cho CLB Juventus.

Tuy nhiên có một cách giúp Ronaldo “lách luật” đó là anh trở lại Bồ Đào Nha để sinh sống, bởi luật không cho phép Mỹ được quyền yêu cầu dẫn độ tội phạm từ châu Âu nếu nghi phạm đang cư trú tại quốc gia mà mình mang quốc tịch. Italia thì có thể bởi Ronaldo vẫn chỉ là một người nước ngoài tại Ý và chính phủ nước này sẽ chịu sức ép ngoại giao đáng kể nếu bao che cho tội phạm quốc tế.

Điều đó tất nhiên không dễ xảy ra, bởi Juventus đã đầu tư 100 triệu euro cho vụ chuyển nhượng Ronaldo cũng như trả mức lương không dưới 30 triệu euro/mùa với hy vọng Ronaldo sẽ không những làm cho tên tuổi Juventus “nở mày nở mặt” trở lại trên bình diện quốc tế mà còn giúp tái chinh phục chức vô địch Champions League, danh hiệu đã lánh mặt Juve suốt từ tận thiên niên kỷ trước khi lần vô địch gần nhất của họ là năm 1996.

Trước khi gia nhập MU vào năm 2003, Cristiano Ronaldo đã trưởng thành từ học viện của CLB Sporting. Đội bóng này gần đây vừa bước qua một giai đoạn hết sức sóng gió do liên quan tới vị trí chủ tịch, và chưa chắc có đủ khả năng để mời Ronaldo trở lại. Anh cũng sẽ không khoác áo Benfica hay Porto bởi đó sẽ là một sự phản bội khó tha thứ khi cả hai đội này đều là kình địch không đội trời chung với Sporting.

Gần đây luật sư của Kathryn Mayorga tiết lộ đã có thêm 3 người phụ nữ khác muốn đứng ra tố cáo Ronaldo, tuy nhiên thông tin này không được tờ Der Spiegel động đến do chưa có bằng chứng xác thực. 3 lời cáo buộc này dù có thật hay không cũng không có ảnh hưởng gì tới vụ kiện của Mayorga với Ronaldo lẫn giá trị pháp lý của những tài liệu đã được tiết lộ.

Theo Khám phá

Cùng chuyên mục

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VÀ HAI ĐÓNG GÓP THIÊN TÀI QUYẾT ĐỊNH CHIÊN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975.

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VÀ HAI ĐÓNG GÓP THIÊN TÀI QUYẾT ĐỊNH CHIÊN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975.

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

NSND LỆ THỦY TẶNG NHÀ “ĐẠI ĐOÀN KẾT” TẠI TỈNH LÀO CAI

NSND LỆ THỦY TẶNG NHÀ “ĐẠI ĐOÀN KẾT” TẠI TỈNH LÀO CAI

Về 41 di sản độc đáo tại Hà Tĩnh không thể kiểm đếm vì vấn đề… “tâm linh”

Về 41 di sản độc đáo tại Hà Tĩnh không thể kiểm đếm vì vấn đề… “tâm linh”

Lần đầu tiên “Xuân Quê hương” được tổ chức với quy mô lớn tại Bắc Australia

Lần đầu tiên “Xuân Quê hương” được tổ chức với quy mô lớn tại Bắc Australia

Chuyện về 41 di sản độc đáo tại Chùa Am, Hà Tĩnh: CƠ QUAN CHỨC NĂNG VÀO CUỘC VÀ TIẾNG NÓI CHÂN CHÍNH CỦA NHỮNG NGƯỜI YÊU TRỌNG VĂN HOÁ

Chuyện về 41 di sản độc đáo tại Chùa Am, Hà Tĩnh: CƠ QUAN CHỨC NĂNG VÀO CUỘC VÀ TIẾNG NÓI CHÂN CHÍNH CỦA NHỮNG NGƯỜI YÊU TRỌNG VĂN HOÁ