Những ngôi đền nổi tiếng linh thiêng, phải ghé thăm ở Nghệ An

10:47 | 21/05/2020

Đền Cuông ở huyện Diễn Châu, đền Ông Hoàng Mười ở huyện Hưng Nguyên và đền thờ Hoàng đế Quang Trung ở thành phố Vinh là những ngôi đền đặc biệt mà du khách không nên bỏ lỡ cơ hội chiêm bái khi đến với mảnh đất Nghệ An.


 

1. Nằm ở lưng chừng núi Mộ Dạ, xã Diễn An, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, đền Cuông được coi là ngôi đền linh thiêng bậc nhất của xứ Nghệ. Đền đã được lập từ rất lâu đời, là nơi thờ vua An Dương Vương và danh tướng Cao Lỗ.
Theo truyền thuyết, Cửa Hiền phía Bắc chân núi Mộ Dạ là nơi vua An Dương Vương đã tuẫn tiết. Linh hồn vua thường hiện về trên núi nên người dân xây đền ở đây để thờ ngài. Sở dĩ đền có tên là đền Cuông là vì xưa kia, núi Mộ Dạ là nơi sinh sống của rất nhiều chim công (chim cuông).
Đền có kiến trúc đền theo kiểu chữ “Tam”, với tòa thượng điện ở phía trước, trung điện kết nối với thượng điện qua khoảng sân hẹp. Nhìn chung, các công trình kiến trúc ở đền Cuông vẫn giữ được nét cổ kính, hòa mình giữa cảnh sắc thiên nhiên hữu tình.
Ngày nay, đền Cuông vừa là một thắng cảnh, vừa là địa điểm tâm linh tín ngưỡng linh thiêng. Lễ hội Đền Cuông vào ngày 15/2 hàng năm cũng là một trong những lễ hội nổi tiếng ở nước ta, thu hút người dân khắp nơi về tham gia.
2. Nằm ở địa phận làng Xuân Am, xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, đền Ông Hoàng Mười là một ngôi đền cổ gắn với đạo thờ Mẫu của người Việt. Đền được xây dựng năm 1634, từ thời hậu Lê, đến năm 1995 được tôn tạo như ngày nay.
Hiện tại, đền tọa lạc trong khuôn viên rộng khoảng 1 ha. Khu đền chính gồm có ba tòa điện, từ trước đến sau là Thượng điện, Trung điện và Hạ điện. Các công trình này mang kiến trúc đền chùa thời nhà Nguyễn.
Vị thần chính được thờ là ông Hoàng Mười, người có công hộ quốc bảo dân, chở che cuộc sống cộng đồng, được nhân dân khắp mọi miền ngưỡng mộ và tôn kính. Ngoài ra, đền còn thờ các vị phúc thần: Lê Khôi, Quận công Trịnh Trung, Song Đồng Ngọc Nữ và hệ thống đạo Mẫu tứ phủ.
Đền Ông Hoàng Mười có hai kỳ lễ hội lớn là lễ hội khai điểm vào rằm tháng 3 và lễ hội giỗ ông Hoàng Mười từ ngày 8-11/10 Âm lịch. Do nổi tiếng linh thiêng, không chỉ trong ngày lễ hội mà quanh năm du khách mọi miền tụ hội về đây để nguyện cầu những điều an lành, hạnh phúc.
3. Tọa lạc ở núi Dũng Quyết, phường Trung Đô, Thành phố Vinh, đền thờ Hoàng đế Quang Trung được khánh thành năm 2008, nhân kỷ niệm 220 năm lịch sử thành Phượng Hoàng Trung Đô – kinh thành Hoàng đế Quang Trung cho xây dựng bên dòng sông Lam và núi Dũng Quyết.
Để lên đền thờ, du khách sẽ vượt qua 1 km đường núi quanh co uốn lượn, dưới những tán thông xanh rì của núi Quyết. Trung tâm của ngôi đền là các tòa hạ điện, trung điện, thượng điện, được thiết kế theo hình chữ Tam, cao dần lên.
Thượng điện là nơi đặt bàn thờ của Hoàng đế Quang Trung cùng vương phụ Hồ Phi Phúc và Vương mẫu Nguyễn Thị Đồng, hai đấng thân sinh của người anh hùng kiệt xuất trong lịch sử dân tộc.
Đứng trên địa phận đền thờ Vua Quang Trung, du khách có thể phóng tầm mắt ngắm nhìn được một góc thành phố Vinh với dòng sông Lam hùng vĩ. Kể từ ngày khánh thành, đền thờ Hoàng đế Quang Trung đã trở thành địa điểm không thể thiếu trong sổ tay du lịch tâm linh ở Nghệ An.

Video hay

Cùng chuyên mục

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Nghệ An: Bế mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Nghệ An: Bế mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Tượng đài N’Trang Lơng – Niềm tự hào của người dân Đắk Nông

Tượng đài N’Trang Lơng – Niềm tự hào của người dân Đắk Nông

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VÀ HAI ĐÓNG GÓP THIÊN TÀI QUYẾT ĐỊNH CHIÊN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975.

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VÀ HAI ĐÓNG GÓP THIÊN TÀI QUYẾT ĐỊNH CHIÊN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975.

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú