Những kiểu tóc ‘dị’ nhất trong lịch sử World Cup

16:20 | 08/06/2018

Đi cùng với không khí cuồng nhiệt mà bóng đá mang lại, mỗi kỳ World Cup diễn ra cũng mang trong đó nhiều điều “dị” của những anh chàng quần đùi áo số.


Cái “dị” được nhắc đến ở đây chính là thời trang tóc mà nhiều cầu thủ của các đội tuyển mang tới các kỳ World Cup đã diễn ra.

Nhắc đến đầu tiên chính là những chàng trai Rumani ở World Cup 1998 với rừng tóc vàng óng ánh nổi bật trên sân đấu. Họ đã thắng đẹp ở vòng đầu, và cả đội Romania đánh dấu việc đó bằng cách nhuộm vàng óng. Nhưng không may, mái tóc ấy xuất hiện trùng với thời điểm Romania thua be bét và bị loại khỏi vòng bảng.
Ronaldo, người ngoài hành tinh xuất hiện với mái tóc “dị” tại World Cup 2002. Cái chỏm tóc nhỏ trên trán đã cùng với Ronaldo và tuyển Brazil vượt qua Đức ở chung kết 2-0.
Cũng chỉnh cái chỏm tóc nhỏ ấy đã trở thành mốt thời trang một thời được nhiều cầu thủ học theo Ronaldo. Có thể kể đến anh chàng Loco của Angola
Taribo West của Nigeria với mái tóc trông như 1 củ tỏi. Anh chàng hẳn không thể ngờ khi thực hiện kiểu tóc này sẽ nhân được bình chọn là một trong nhưng kiểu tóc “thảm họa” trong mắt người hâm mộ. Hiện tuyển thủ người Nigeria đã chia tay sự nghiệp quần đùi áo số.
Xuất hiện tại World Cup 2006, Jose Perlaza của Ecuador đã để lại ấn tượng sâu sắc cho khán giả và cả các đối thủ của mình.
Chàng tiền vệ tóc xù của Colombia, Carlos Vanderrama. Có quá nhiều điều nghịch lý xuất hiện với cái tên này. Valderrama sở hữu mái tóc xù vàng rộ đầy chất nghệ sỹ. Thế nhưng dưới mái tóc đó là khuôn mặt vô cùng bặm trợn, có phần đáng sợ. Valderrama là tượng đài của bóng đá Colombia. Với những cống hiến không mệt mỏi cho đội tuyển quốc gia, ông được nhận vinh dự tạc tượng cao 6,7m bên ngoài sân vận động Eduardo Santos tại quê hương Santa Marta, do nghệ sỹ trứ danh Amilkar Ariza thiết kế.
Abel Xavier luôn gây sốc với những kiểu đầu của mình khi gần như không có kiểu tóc nào của cầu thủ này dễ nhìn.
Bacary Sagna, chàng cầu thủ trẻ vừa mới lấy vợ của tuyển Pháp với mái tóc đặc biệt mang thương hiệu của riêng mình.
Roberto Baggio, cầu thủ thiên tài của tuyển Ý với chiếc đuôi ngựa thần thánh qua các kỳ World Cup khác nhau.
Asamoah Gyan cầu thủ bóng đá người Ghana. Asamoah Gyan hiện tại là tiền đạo cho câu lạc bộ Kayserispor tại giải vô địch bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ
Không thể quên, Paul Pogba, cầu thủ người Pháp gốc Guinée hiện đang chơi cho Manchester United và đội tuyển bóng đá quốc gia Pháp
Mái tóc của “ngựa chứng” Mario Balotelli cũng thường xuyên xuất hiện với kiểu dáng không giống ai.
Chiếc “đuôi chuột” của Rodrigo Palacio đã từng bị rất nhiều người cho là dị. Anh hiện là cầu thủ bóng đá người Argentina và đang chơi cho câu lạc bộ Inter Milan.

Đ.T/Tổng hợp

Video hay

Cùng chuyên mục

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VÀ HAI ĐÓNG GÓP THIÊN TÀI QUYẾT ĐỊNH CHIÊN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975.

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VÀ HAI ĐÓNG GÓP THIÊN TÀI QUYẾT ĐỊNH CHIÊN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975.

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

NSND LỆ THỦY TẶNG NHÀ “ĐẠI ĐOÀN KẾT” TẠI TỈNH LÀO CAI

NSND LỆ THỦY TẶNG NHÀ “ĐẠI ĐOÀN KẾT” TẠI TỈNH LÀO CAI

Về 41 di sản độc đáo tại Hà Tĩnh không thể kiểm đếm vì vấn đề… “tâm linh”

Về 41 di sản độc đáo tại Hà Tĩnh không thể kiểm đếm vì vấn đề… “tâm linh”

Lần đầu tiên “Xuân Quê hương” được tổ chức với quy mô lớn tại Bắc Australia

Lần đầu tiên “Xuân Quê hương” được tổ chức với quy mô lớn tại Bắc Australia