Thầy Park hết phép?

11:26 | 13/11/2021

Đó là bình luận của một số tờ báo Hàn Quốc, quê hương của hlv Park Hang Seo, về trận thua liên tiếp thứ 5 của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World cúp 2022 ở châu Á.

Họ cho rằng dù được tiếp sức bằng một hợp đồng mới nhưng các phép thuật của “phù thủy” Park đã hết thiêng với đội tuyển VN trong trận thua Nhật Bản 1-0 trên sân nhà và có lẽ ở cả những trận đấu khó khăn sắp tới.

HLV Park Hang Seo thừa nhận chưa bao giờ ông cầm quân kiếm một điểm mà lại khó đến thế.

Thực tế, tuy thua trước đội bóng số 1 châu lục nhưng đội tuyển VN đã cho thấy sự tiến bộ từng bước của mình. Lối chơi phối hợp từ sân nhà được chủ động thực hiện, thời gian cầm bóng và cơ hội ăn bàn trước đối thủ mạnh hơn đã nhiều hơn. Nếu tận dụng được cơ hội thì tỷ số đã là 1-1.

Truyền thông Hàn Quốc đánh giá, thầy trò HLV Park Hang Seo ‘quá sức’ ở vòng loại cuối World Cup 2022

Tuy vậy, nếu hàng công đã khởi sắc hơn với sự xuất hiện của Công Phượng thì hàng thủ vẫn chơi quá lỏng lẻo, mắc nhiều lỗi, biếu không cho đối thủ quá nhiều cơ hội. Cả 3 trung vệ và hai hậu vệ biên đều chơi dưới sức.

Đặc biệt, thầy Pak không biết có bị tẩu hỏa nhập ma không mà tỏ ra bối rối, mất tỉnh táo trong chỉ đạo trận đấu. Điển hình là việc ông quá ưu ái Văn Đức nên dù không thể để Văn Đức ở đội hình xuất phát ông vẫn cho bằng được anh vào sân thay Tuấn Anh khi Văn Đức chưa bao giờ đá vị trí tiền vệ trụ và trên ghế dự bị còn hai cầu thủ đá rất tốt ở vị trí này như Xuân Trường, Đức Huy. Và chỉ 30 phút sau ông buộc phải đưa Đức ra sân vì Đức quá lúng túng và phạm nhiều lỗi ở vị trí mới. Rồi việc Công Phượng đang đá khá hay, đầy cảm hứng, phối hợp khá tốt với Quang Hải, Tiến Linh thì ông cho Văn Toàn vào thay.

Tuyển Việt Nam từng thất bại 0-1 trước Nhật Bản tại Asian Cup 2019. Ảnh: Hữu Phạm

Và những phát biểu sau trận đấu của ông Park về sự bất lực khi muốn kiếm 1 điểm rồi ông đổ tội cho việc đào tạo trẻ của bóng đá VN và than thở rằng sau Tiến Linh, Đức Chinh, ông không còn nhìn thấy ai để đá tiền đạo.

Phải nói VN đã đá khá tốt với Nhật Bản dù thua và không ai trách ông Park đòi hỏi ông nhất thiết phải đưa bằng được VN vào chung kết World cúp. Cầu thủ và người hâm mộ VN vẫn yêu mến ông Park, coi ông như một tượng đài trong giai đoạn mở cửa ra thế giới. Cho đến nay Park rõ ràng là hlv thành công nhất của bóng đá VN trong lịch sử.

Nhưng sự mất tỉnh táo và những phát biểu bi quan, bất lực của Pak Hang Seo cho thấy quan hệ giữa ông với bóng đá VN đã đến giới hạn. Những gì ông Pak đã làm với bóng đá VN trong hơn 4 năm đã là những gì tốt nhất có thể.

Giới bóng đá và người hâm mộ VN rất biết ơn ông đã đưa bóng đá VN lên tầm cao mới.

Nhưng việc LĐBĐVN ký gia hạn hợp đồng với ông Park có lẽ là quá vội vàng.

Đáng ra ông Park nên chọn lựa đến một bến đỗ mới trong nhiều chào mời nặng ký sau những gì ông đã làm được với bóng đá VN.

Và bóng VN cũng nên tìm một hlv mới phù hợp với giai đoạn mới của mình. Không ít hlv tài năng không kém mà có thể còn hơn ông Park như hlv tầm thế giới người Pháp Phillipe Troussier vừa hết hợp đồng ở U19 VN chẳng hạn…

Tôi nghĩ khi đã hết duyên và không còn niềm tin thì nên chia tay nếu cố níu giữ nhau chắc sẽ làm khổ nhau thôi…

Nguyễn Thế Khoa

Cùng chuyên mục

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Thủ tướng chỉ đạo những nhiệm vụ chiến lược, quan trọng để Lạng Sơn phát triển nhanh, bền vững

Thủ tướng chỉ đạo những nhiệm vụ chiến lược, quan trọng để Lạng Sơn phát triển nhanh, bền vững

Quảng Bình: Huyện Minh Hóa khai mạc tuần Lễ hội

Quảng Bình: Huyện Minh Hóa khai mạc tuần Lễ hội

NHCSXH huyện Krông Nô: Tổ chức tập huấn nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng

NHCSXH huyện Krông Nô: Tổ chức tập huấn nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng

Tuyên truyền phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội cho các em học sinh

Tuyên truyền phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội cho các em học sinh

Thủ tướng: Xây dựng lực lượng Cảnh sát cơ động trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, tiến thẳng lên hiện đại

Thủ tướng: Xây dựng lực lượng Cảnh sát cơ động trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, tiến thẳng lên hiện đại

Chỉ thị số 40-CT/TW và sức mạnh từ sự đồng lòng ở Ea H’Leo

Chỉ thị số 40-CT/TW và sức mạnh từ sự đồng lòng ở Ea H’Leo

Chuyên gia Mai Nguyễn Hoàng Nam: Nếu chưa đủ tư duy, kiến thức thì khoan hẳn khởi nghiệp, chỉ nên “lập nghiệp”

Chuyên gia Mai Nguyễn Hoàng Nam: Nếu chưa đủ tư duy, kiến thức thì khoan hẳn khởi nghiệp, chỉ nên “lập nghiệp”

Quyết liệt, kịp thời, đồng bộ, hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành với tinh thần ‘5 quyết tâm’, ‘5 bảo đảm’, ‘5 đẩy mạnh’

Quyết liệt, kịp thời, đồng bộ, hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành với tinh thần ‘5 quyết tâm’, ‘5 bảo đảm’, ‘5 đẩy mạnh’