Nhịn ‘đi nặng’ suốt 13 năm, ‘hậu quả’ kinh dị được trưng bày trong bảo tàng

10:32 | 25/09/2018

Vấn đề đào thải chất cặn bã, chất độc ra ngoài cơ thể của chúng ta là 1 điều không thể thiếu và là hiển nhiên, vì hằng ngày chúng ta luôn nạp một lượng đồ ăn hay nước uống vào cơ thể. Do đó cơ thể sẽ phải có chức năng và bộ phận để làm công việc đào thải chất cặn bã cho cơ thể. Nhưng không ai có thể ngờ rằng một người đàn ông vẫn có thể sống sót sau 13 năm liền không hề đi nặng 1 lần.

 



Nếu bạn đi nặng vào buổi sáng, chắc chắn cơ thể bạn sẽ cảm thấy vô cùng thoải mái suốt cả ngày dài. Thậm chí, nhiều người bị vấn đề đường ruột có thể uống trà hoặc uống nước ấm mỗi sáng để có thể đi đại tiện dễ dàng hơn. Ngược lại, nếu không thể đưa phân ra ngoài thì rất có thể nguy cơ dẫn đến tử vong rất cao, tuy nhiên trên thực tế một người đàn ông vẫn có thể sống sót sau 13 năm không đi nặng.

Nếu bạn không đi nặng trong thời gian dài, thì dạ dày bạn có thể bị phình to, co thắt liên tục và bồn chồn.

Các chất thải lưu trữ trong cơ thể quá lâu rất dễ gây tử vong. Cụ thể, một bé gái 16 tuổi ở Anh đã qua đời do đau tim vì không đi vệ sinh trong 2 tháng liền. Ruột của cô bé đã to dần theo thời gian dẫn đến nguy cơ nén khoang ngực và lan sang các bộ phận khác trong cơ thể.

Ngoài ra, còn có rất nhiều trường hợp tương tự xảy ra. Tuy nhiên, chuyện về người đàn ông 29 tuổi và không hề đi nặng suốt 13 năm liền quả thực rất hi hữu.

Người này đã mắc chứng bệnh Hirschsprung, phình đại tràng bẩm sinh, dẫn đến tắc ruột và không thể thông phân ra ngoài cơ thể. Hiện nay, đại tràng của ông được cất giữ và trưng bày tại Bảo tàng Mutter ở Philadelphia, Pennsylvania.

Đại tràng lớn của ông chứa đến 3 thùng phân, dài 7,6m và rộng 2,4m khiến phần bụng dưới của ông rất cồng kềnh.


Sau đó, ông đã mắc chứng táo bón nghiêm trọng với hơn 18kg trong đại tràng khi ông mất.

Bệnh Hirschsprung là một bệnh bẩm sinh gây ra việc mất các tế bào thần kinh trong cơ ruột ngay từ nhỏ. Người mắc chứng bệnh này có thể sống sót qua tuổi trưởng thành.

 

Theo Wittyfeed

 

Video hay


Cùng chuyên mục

Tuần Văn hóa Du lịch Măng Đen – “Sắc hồng giữa đại ngàn”

Tuần Văn hóa Du lịch Măng Đen – “Sắc hồng giữa đại ngàn”

Quảng Trị đón những vị khách quốc tế “xông đất” vùng di sản

Quảng Trị đón những vị khách quốc tế “xông đất” vùng di sản

Cần Thơ điều chỉnh quy hoạch, định vị du lịch sông nước thành trụ cột phát triển

Cần Thơ điều chỉnh quy hoạch, định vị du lịch sông nước thành trụ cột phát triển

TP. Huế đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá du lịch nông thôn

Hòn Vọng Phụ “cao nhất” Việt Nam được đầu tư 125 tỉ đồng làm đường kết nối phát triển du lịch

Hòn Vọng Phụ “cao nhất” Việt Nam được đầu tư 125 tỉ đồng làm đường kết nối phát triển du lịch

Bàn giải pháp phát triển Khu du lịch Lý Sơn trở thành Khu du lịch quốc gia

Bàn giải pháp phát triển Khu du lịch Lý Sơn trở thành Khu du lịch quốc gia