Đội bóng nhí Thái Lan có thể phải ở trong hang thêm… 4 tháng

9:41 | 07/07/2018

Tình trạng sức khỏe hiện tại của các cầu thủ nhí đang ở mức nguy hiểm khiến đội cứu hộ chưa thể đưa các em ra ngoài.


Đã là 12 ngày trôi qua kể từ khi đội bóng nhí Thái Lan bị mắc kẹt trong hang Tham Luang. Tuy đội cứu hộ đã tìm thấy các em vào đêm 2.7 nhưng vẫn chưa thể đưa tất cả các thành viên ra ngoài.

Một bác sĩ thuộc đội cứu hộ cho biết, HLV và 2 bé trai đang trong tình trạng kiệt sức và thiếu dinh dưỡng. Vì thế, việc đưa họ rời hang khi chưa đủ sức khỏe là hành động cực kỳ mạo hiểm.

Tất cả 12 cầu thủ nhí và huấn luyện viên đều sống sót và an toàn.

“Lặn hang động đòi hỏi rất nhiều kỹ năng và cực kỳ nguy hiểm, đặc biệt là với những người chưa được đào tạo…Vì thế, tốt hơn là họ nên tiếp tục cung cấp nhu yếu phẩm cho nhóm mắc kẹt trong hang cho đến khi tìm ra giải pháp tốt hơn” – chuyên gia Anmar Mirza, thuộc Uỷ ban Cứu hộ Hang động Quốc gia Mỹ, chia sẻ với ABC News .

Nhóm thợ lặn người Anh tìm thấy các thành viên của đội bóng Wild Boars cũng khẳng định việc lặn trong hang Tham Luang là cực kỳ nguy hiểm và thử thách, ngay cả với những người già dặn kinh nghiệm như họ.

“Lặn trong hang động không giống như lặn ở vùng nước mở, nơi bạn có thể dễ dàng trồi lên mặt nước nếu gặp chuyện” – ông Bill Whitehous, Phó Chủ tịch Hội đồng Giải cứu Hang động Anh, chia sẻ với ABC News .

Chưa kể, những người thợ lặn sẽ phải đối đầu với dòng nước lũ chảy xiết trong điều kiện tầm nhìn bị hạn chế, được mô tả là “giống như lặn trong cà phê”.

Trong khi đó, nhóm mắc kẹt – bao gồm 12 thiếu niên trong độ tuổi 11-16 và HLV 25 tuổi – hoàn toàn chưa có kinh nghiệm lặn bình dưỡng khí, nói chi là lặn hang động.

Hàng nghìn thành viên trong đội cứu hộ đang tính toán phương án tối ưu nhất để đưa các cầu thủ nhí ra khỏi hang an toàn.

Theo dự báo, những cơn mưa lớn có thể sẽ tiếp tục trút nước xuống Chiang Rai trong những ngày cuối tuần khiến tất cả có nguy cơ mắc kẹt thêm… 4 tháng cho tới khi hết mùa mưa lũ. Đội đặc nhiệm SEAL Thái hiện nay đã phải bắt đầu bơm oxy vào hang để chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.

Có 2 bác sĩ thuộc quân đội Thái Lan cùng nhiều cứu hộ viên cho biết, họ sẽ sẵn sàng ở lại trong hang cùng đội bóng cho đến khi tất cả được giải cứu. Giới chức Thái Lan cũng khẳng định sẽ làm mọi cách cung cấp đủ thực phẩm và những thứ cần thiết để tồn tại nếu mọi người bị mắc kẹt thêm 4 tháng.

Hiện tại, khoảng 1,6 triệu lít nước vẫn đang được bơm ra khỏi hang mỗi giờ vì thời tiết ở miền bắc Thái Lan tạnh ráo trong vài ngày qua.

ĐT/tổng hợp

Video hay

Cùng chuyên mục

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Khai mạc Lễ hội du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024 tại Khu du lịch Thiên Cầm

Khai mạc Lễ hội du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024 tại Khu du lịch Thiên Cầm

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

KHỞI ĐỘNG “90 NGÀY TỐC CHIẾN 2024″ CÙNG DROPPII

KHỞI ĐỘNG “90 NGÀY TỐC CHIẾN 2024″ CÙNG DROPPII

Hà Tĩnh: Nuôi dưỡng, phát huy văn hóa đọc cho giáo viên và học sinh

Hà Tĩnh: Nuôi dưỡng, phát huy văn hóa đọc cho giáo viên và học sinh