Nhiều hoạt động hấp dẫn tại ‘Lễ hội Áo dài du lịch Hà Nội 2023’

8:08 | 17/10/2023

Từ ngày 27-29/10, tại Phố đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận, Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. Hà Nội tổ chức sự kiện “Lễ hội Áo dài du lịch Hà Nội 2023”.

Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Nguyễn Hồng Minh thông tin tại buổi họp báo. Ảnh: VGP/TL

Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Nguyễn Hồng Minh thông tin tại buổi họp báo. Ảnh: VGP/TL

Nội dung trên được Ban Tổ chức chia sẻ với báo chí tại cuộc họp báo thông tin về Lễ hội Áo dài du lịch Hà Nội 2023 với chủ đề “Khám phá nét son Hà Nội”.

Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Nguyễn Hồng Minh cho biết, Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2023 hướng tới mục tiêu phát triển và quảng bá du lịch Thủ đô gắn liền với quảng bá du lịch Việt Nam; bảo tồn và phát triển các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc; khai thác, tôn vinh tà áo dài truyền thống của dân tộc Việt Nam làm nguồn sáng tạo, là sản phẩm của các loại hình du lịch đặc sắc, hấp dẫn và hiệu quả. Sự kiện còn tạo cơ hội quảng bá, giới thiệu, giao lưu, hợp tác giữa các doanh nghiệp du lịch của Hà Nội với các nghệ nhân, nhà thiết kế thời trang áo dài.

Theo đó, Lễ khai mạc sẽ được truyền hình trực tiếp trên Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội vào tối 27/10 tại khu vực Vườn hoa đền Bà Kiệu.

Lễ khai mạc với chủ đề “Khám phá nét son Hà Nội”, truyền tải tinh thần thời đại và tình yêu với tà áo dài trong cộng đồng. Không gian sân khấu khai mạc được thiết kế như một chuyến tàu lịch sử, nối dài từ quá khứ – hiện tại – tương lai.

Phần trình diễn các bộ sưu tập áo dài của các nhà thiết kế nổi tham gia Lễ hội. Ảnh: VGP/TL

Phần trình diễn các bộ sưu tập áo dài của các nhà thiết kế nổi tham gia Lễ hội. Ảnh: VGP/TL

Chương trình có sự tham gia của hàng trăm ca sĩ, nghệ sĩ và diễn viên là: Hà Lê, Đông Hùng, Nguyễn Ngọc Anh, Bảo Trâm… Tại lễ khai mạc, khán giả sẽ được chiêm ngưỡng các bộ sưu tập áo dài của các nhà thiết kế đến từ khắp mọi miền Tổ quốc như: Viết Bảo, Quang Hòa, Cao Minh Tiến, Ngọc Hân, Thanh Hải, Ỷ Vân Hiên, Dũng Nguyễn, Hoàng Ly, Vũ Thảo Giang và nhiều thương hiệu áo dài như OZ Design House, áo dài La Sen Vũ, Thời trang Tí Hon…

Trong khuôn khổ lễ hội còn có nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc như: Đêm nhạc “Sắc màu Hà Nội” diễn ra vào tối 28/10 tại khu vực Vườn hoa đền Bà Kiệu; Không gian triển lãm, gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm diễn ra từ ngày 27-29/10; Không gian triển lãm tư liệu ảnh gồm các biển hộp đèn tái hiện bằng hình ảnh áo dài trong đồi sống gắn với di sản Hà Nội, được sắp đặt trên trục vỉa hè đường Đinh Tiên Hoàng, có chú giải tiếng Việt, tiếng Anh; Không gian gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm-nơi đọng lại ký ức trăm năm với hơn 60 gian hàng được thiết kế gắn với những thân thuộc của phố phường Hà Nội, được sắp đặt trên trục đường Đinh Tiên Hoàng, sân trước tượng đài Lý Thái Tổ, phố Lê Thạch, nhằm quảng bá và giới thiệu sản phẩm của các nhà thiết kế, các thương hiệu áo dài 3 miền Bắc- Trung-Nam.

Phần trình diễn các bộ sưu tập áo dài của các nhà thiết kế nổi tham gia Lễ hội. Ảnh: VGP/TL

Phần trình diễn các bộ sưu tập áo dài của các nhà thiết kế nổi tham gia Lễ hội. Ảnh: VGP/TL

Ngoài ra, còn có Không gian triển lãm và trưng bày áo dài được bố trí tại khu vực sân tam cấp tượng đài vua Lý Thái Tổ với không gian đặt để của các khối bố cục, là sự kết hợp của hoa, khung dệt và bộ sưu tập của các nhà thiết kế, các thương hiệu áo dài. Không gian triển lãm sẽ là điểm đến check in tuyệt vời và không gian thưởng lãm những bộ trình diễn áo dài cho người dân và du khách đến tham quan Lễ hội.

Không gian thông tin, quảng bá, giới thiệu các tour, tuyến, sản phẩm, dịch vụ du lịch. Đây là khu các gian hàng thông tin, quảng bá của các doanh nghiệp hàng không, lữ hành, khách sạn, điểm đến…Tại đây, các doanh nghiệp giới thiệu về các sản phẩm, dịch vụ du lịch, tour, tuyến và các chính sách ưu đãi, khuyến mại nhằm chuyển tới du khách những sản phẩm hấp dẫn, phù hợp với nhu cầu thị hiếu và giá cả hợp lý nhất.

Đặc biệt, hoạt động Con đường áo dài cộng đồng “Dạo bước hồ Gươm”-nơi nét duyên áo dài hội ngộ lịch sử nghìn năm văn hiến Hà Thành. Đây là một điểm khác biệt và độc đáo nhất của Lễ hội Áo dài du lịch Hà Nội năm nay. Trên con đường Đinh Tiên Hoàng in dấu thời gian, bên cạnh hồ Gươm thơ mộng, con đường áo dài cộng đồng tái hiện một phần không gian văn hóa-lịch sử của những biểu tượng ngàn năm của Thủ đô như: những mô hình làng nghề, sen hồ Tây, chùa Một Cột, Hoàng thành Thăng Long, Ô Quan Chưởng…

Phần trình diễn của các người mẫu nhí với các mẫu áo dài thiết kế sẽ tham dự Lễ hội. Ảnh: VGP/TL

Phần trình diễn của các người mẫu nhí với các mẫu áo dài thiết kế sẽ tham dự Lễ hội. Ảnh: VGP/TL

Đến với lễ hội, cùng với trang phục áo dài, nhân dân Thủ đô và khách tham quan sẽ được dịp “xuyên không” về với những dấu son huy hoàng của lịch sử Thăng Long nghìn năm văn hiến và cảm nhận sâu sắc hơn vẻ đẹp lịch sử của tà áo dài. Có thể nói, Con đường áo dài cộng đồng “Dạo bước hồ Gươm” là món quà đặc biệt của mùa thu mà chương trình dành riêng tặng những người yêu áo dài, nhân dân thủ đô và du khách…

Một trong những điểm nhấn là chương trình biểu diễn nghệ thuật, đồng diễn và diễu hành áo dài của Hội Liên hiệp phụ nữ Hà Nội. Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội Phạm Thị Thanh Hương cho biết, lễ diễu hành và đồng diễn áo dài sẽ có sự tham gia của 1.000 người đến từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân, trong đó sẽ có đại diện của khoảng 50 gia đình tiêu biểu của Hà Nội.

Trong khuôn khổ lễ hội còn có tọa đàm “Định hướng và phát triển áo dài trong cộng đồng và kết nối du lịch” diễn ra vào ngày 29/10/2023; chương trình nghệ thuật âm nhạc “Nhịp phố” cùng các hoạt động bên lề khác.

“Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2023 là hoạt động tiếp tục quảng bá hình ảnh du lịch Thủ đô “Điểm đến an toàn-thân thiện-chất lượng-hấp dẫn”, hứa hẹn là hoạt động động hấp dẫn, đặc sắc, thu hút đông đảo người dân, du khách trong nước và bạn bè quốc tế, dần định vị là hoạt động thường niên của du lịch Thủ đô”, Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Nguyễn Hồng Minh nhấn mạnh.

Thùy Linh

https://thanglong.chinhphu.vn/nhieu-hoat-dong-hap-dan-tai-le-hoi-ao-dai-du-lich-ha-noi-2023-103231016174319091.htm

 

Cùng chuyên mục

Sôi động giải Đua thuyền truyền thống Quốc gia năm 2024 tại Quảng Bình

Sôi động giải Đua thuyền truyền thống Quốc gia năm 2024 tại Quảng Bình

Nghệ An: Bế mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Nghệ An: Bế mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VÀ HAI ĐÓNG GÓP THIÊN TÀI QUYẾT ĐỊNH CHIÊN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975.

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VÀ HAI ĐÓNG GÓP THIÊN TÀI QUYẾT ĐỊNH CHIÊN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975.

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Carnaval Hạ Long 2024: Một Lễ Hội Đầy Sắc Màu và Công Nghệ

Carnaval Hạ Long 2024: Một Lễ Hội Đầy Sắc Màu và Công Nghệ