Lễ hội Áo dài lần đầu tiên được tổ chức tại Đà Nẵng

20:29 | 26/04/2026

Trong khoảng thời gian từ ngày 24 -26/4 tại thành phố Đà Nẵng, lần đầu tiên Lễ hội Áo dài được tổ chức với nhiều hoạt động. Sự kiện nhằm hướng đến việc tôn vinh và lan tỏa giá trị của chiếc áo dài trong đời sống đương đại.

Thông qua lễ hội, Đà Nẵng hướng tới cách tiếp cận mới đối với áo dài – từ giá trị biểu trưng sang giá trị sử dụng, từ không gian trình diễn đến đời sống thường nhật; qua đó góp phần xây dựng hình ảnh điểm đến văn hóa sáng tạo, thân thiện và giàu bản sắc. Lễ hội đặt mục tiêu đưa áo dài trở thành trang phục ứng dụng thường nhật, đồng thời phát huy giá trị di sản thông qua việc kết nối với nhu cầu hiện đại. Đây cũng là không gian sáng tạo mở, thúc đẩy sự tham gia của các nhà thiết kế, nghệ nhân, doanh nghiệp và cộng đồng trong việc phát triển sản phẩm, quảng bá và sử dụng áo dài.

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng thực hiện thao tác khai mạc lễ hội.

Lễ hội được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng tổ chức nhằm góp phần định vị Đà Nẵng là thành phố giao thoa giữa di sản và sáng tạo cũng như hướng đến đa dạng hoá các sản phẩm sự kiện phục vụ phát triển du lịch.

Bà Nguyễn Thị Hội An, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng phát biểu tại buổi lễ khai mạc.

Phát biểu tại buổi lễ khai mạc, bà Nguyễn Thị Hội An, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng cho biết: “Đà Nẵng là thành phố của sáng tạo, hội nhập và khát vọng vươn lên. Trong định hướng phát triển, thành phố Đà Nẵng luôn xác định văn hóa vừa là nền tảng tinh thần, vừa là nguồn lực nội sinh quan trọng cho phát triển bền vững. Vì vậy, việc tổ chức Lễ hội Áo dài Đà Nẵng không chỉ dừng lại ở một hoạt động trình diễn nghệ thuật hay quảng bá du lịch, mà còn hướng tới mục tiêu lớn hơn: khơi dậy niềm tự hào về di sản văn hóa dân tộc; tạo không gian để các nhà nghiên cứu, nhà thiết kế, nghệ nhân, doanh nghiệp, người dân và du khách cùng gặp gỡ, kết nối, sáng tạo và lan tỏa các giá trị tốt đẹp của áo dài Việt Nam trong đời sống hôm nay”.

Lễ hội Áo dài diễn ra từ ngày 24/4 đến 26/4/2026, với chuỗi hoạt động xuyên suốt tại các không gian công cộng khu vực ven sông Hàn (40 – 42 Bạch Đằng), Vòng cung chùa Cầu, phố cổ Hội An, Đình làng Hải Châu, khu vực Cầu Nguyễn Văn Trỗi và đầu cầu đường Trần Hưng Đạo… Với nhiều hoạt động đa dạng như: diễu hành áo dài “Dấu ấn Đà Nẵng” kết nối cộng đồng; chương trình trình diễn “Hội An – Sắc màu của lụa” tôn vinh giá trị truyền thống kết hợp sáng tạo đương đại; không gian trải nghiệm, may đo tại chỗ; cùng show diễn nghệ thuật “Hội tụ sông Hàn” diễn ra tại cầu Nguyễn Văn Trỗi – biểu tượng gắn với hành trình phát triển của thành phố…

Lễ hội Áo dài Đà Nẵng 2026 được sự hưởng ứng của cộng đồng doanh nghiệp trong lĩnh vực may đo, cho thuê và kinh doanh áo dài và sự tham gia trình diễn áo dài của người dân địa phương, các người mẫu, Tổng lãnh sự các nước tại Đà Nẵng… góp phần mang lại nhiều trải nghiệm thú vị cho người dân địa phương và du khách đến tham quan Đà Nẵng khi đến xem các hoạt động tại lễ hội.

 

 Hoạt động trình diễn trang phục áo dài với sự tham gia của các người mẫu và người dân tại thành phố Đà Nẵng.
Bà Đổng Bích Du, Tổng lãnh sự Trung Quốc tại Tp Đà Nẵng tham gia trình diễn áo dài tại lễ hội.
Ông Mori Takero ( đeo kính), Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng tham gia trình diễn áo dài tại lễ hội.

Nguyễn Hữu Hồng Sơn


Cùng chuyên mục

TP.HCM long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

TP.HCM long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Đồng bằng sông Cửu Long lần đầu tiên có Bảo tàng Lúa nước

Đồng bằng sông Cửu Long lần đầu tiên có Bảo tàng Lúa nước

Hơn 1.500 nghệ nhân, nghệ sĩ tham gia Lễ hội văn hóa dân gian đường phố tại Đất Tổ

Hơn 1.500 nghệ nhân, nghệ sĩ tham gia Lễ hội văn hóa dân gian đường phố tại Đất Tổ

Thanh Hóa: Liên tiếp phát hiện hàng nghìn sản phẩm “bẩn”

Thanh Hóa: Liên tiếp phát hiện hàng nghìn sản phẩm “bẩn”

Chiêm ngưỡng 20 tác phẩm hội hoạ tiêu biểu của vua Hàm Nghi tại Hà Nội

Chiêm ngưỡng 20 tác phẩm hội hoạ tiêu biểu của vua Hàm Nghi tại Hà Nội

Vụ Di tích quốc gia đặc biệt núi Non Nước bị viết, vẽ bậy: Đã khắc phục về nguyên trạng

Vụ Di tích quốc gia đặc biệt núi Non Nước bị viết, vẽ bậy: Đã khắc phục về nguyên trạng