Người đẹp Ecuador lên ngôi hậu, Đặng Thanh Ngân giành danh hiệu Á hậu Siêu quốc gia 2023

13:42 | 15/07/2023

Sở hữu gương mặt sắc sảo, kỹ năng trình diễn tự tin đã giúp người đẹp Aguilera, 22 tuổi đến từ Ecuador đăng quang cuộc thi Hoa hậu Siêu quốc gia 2023 – Miss Supranational 2023.


Andrea Aguilera từng đoạt danh hiệu á hậu 1 Miss Grand International 2021, năm Nguyễn Thúc Thùy Tiên chiến thắng. Người đẹp cao 1,78 m, nặng 60 kg, số đo ba vòng lần lượt 89-61-97 cm. Năm 2019, cô từng thi Miss Earth Ecuador, vào top 4. Cô hiện là sinh viên ngành y, làm người mẫu ở quê nhà.

Chung kết diễn ra lúc 1h00 ngày 15/7 (theo giờ Hà Nội) với 65 thí sinh thế giới. Andrea Aguilera đến từ tỉnh Los Ríos, Ecuador, giành chiến thắng. Đương kim hoa hậu Lalela Mswane, người Nam Phi, trao vương miện cho người kế nhiệ

Andrea Aguilera là Hoa hậu Siêu quốc gia 2023. Ảnh: Missosology

Andrea Aguilera diễn áo tắm ở vòng bán kết cuộc thi. Ảnh: Missosology

Top 5 vòng thi xứng xử. Ảnh: Missosology

Tại vòng cuối, Andrea Aguilera lần lượt trải qua các phần thi áo tắm, dạ hội, ứng xử. Trước câu hỏi: “Theo bạn, điều gì làm nên một đại sứ của Hoa hậu Siêu quốc gia?”, cô cho biết trải nghiệm với tổ chức Hoa hậu Siêu quốc gia thật khó quên, cuộc thi góp phần giúp cô hoàn thành một trong hai giấc mơ lớn trong cuộc đời – trở thành một bác sĩ và truyền cảm hứng đến nhiều người.

Andrea Aguilera gây chú ý với gương mặt sắc sảo, kỹ năng trình diễn tự tin. Trước chung kết vài tiếng, chuyên trang sắc đẹp nổi tiếng Missosology cũng đưa ra dự đoán cô đoạt vương miện. Trên nhiều diễn đàn, hội nhóm sắp đẹp, nhiều fan nhận xét chiến thắng của cô thuyết phục.

Danh hiệu á hậu 1 thuộc về người đẹp đến từ Philippines – Pauline Amelinckx, á hậu 2 là mỹ nhân người Brazil – Sancler Frantz. Hai người còn lại trong top 5 lần lượt là Việt Nam, Vương quốc Anh.

Người đẹp Việt Nam tại sân chơi năm nay là Đặng Thanh Ngân, gây bất ngờ khi vào đến top 5, đoạt danh hiệu á hậu 4. Cô 24 tuổi, từng đoạt á hậu 2 Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2017 trước đó. Trong phần thi dạ hội đêm chung kết, cô mặc trang phục cắt xẻ, chất liệu xuyên thấu của nhà thiết kế Thượng Gia Kỳ, lấy cảm hứng chim phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn, thể hiện tinh thần vượt qua khó khăn.

Chung kết diễn ra trong hơn ba giờ đồng hồ với nhiều phần quảng cáo chen giữa phần thi chính. Trước những chê bai của fan sắc đẹp ở vòng bán kết về sự chuẩn bị sơ sài, thiếu chuyên nghiệp mọi khâu, ban tổ chức đã đầu tư hơn về sân khấu, ánh sáng. Điểm nhấn chương trình là các tiết mục biểu diễn âm nhạc của ca sĩ và khoảnh khắc đương kim hoa hậu Lalela Mswane thể hiện “bước đi cuối cùng” (final walk) trong tiếng vỗ tay của thí sinh, khán giả.

Miss Supranational (Hoa hậu Siêu quốc gia) lần đầu tiên tổ chức vào năm 2009. Đến nay, đây là một trong 6 cuộc thi nhan sắc lớn được quan tâm trên thế giới, diễn ra thường niên do Hiệp hội sắc đẹp Thế giới (World Beauty Association S.A – WBA), trụ sở ở Panama điều hành.

N.T (t/h)

Nguồn: Congluan.vn

https://www.congluan.vn/nguoi-dep-ecuador-len-ngoi-hau-dang-thanh-ngan-gianh-danh-hieu-a-hau-sieu-quoc-gia-2023-post256274.html#p-2

Cùng chuyên mục

Sôi động giải Đua thuyền truyền thống Quốc gia năm 2024 tại Quảng Bình

Sôi động giải Đua thuyền truyền thống Quốc gia năm 2024 tại Quảng Bình

Nghệ An: Bế mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Nghệ An: Bế mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào