Nghề báo ảnh trong thế giới hiện đại

19:20 | 20/06/2018

Trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hà Lan, ngày 16/6, tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp với Đại sứ quán Hà Lan tại Việt Nam tổ chức tọa đàm “Nghề báo ảnh trong thế giới hiện đại”.


 

Đại sứ Vương quốc Hà Lan tại Việt Nam Nienke Trooster ho rằng, báo chí có chất lượng tốt có vai trò vô cùng quan trọng trong bất kỳ xã hội nào. Tuy nhiên cũng có một câu hỏi là Báo chí tốt có chất lượng tốt là gì? Làm sao để chúng ta kể được câu chuyện của mình? Chúng ta kể câu chuyện có thật hay không?.

Trao đổi về những thay đổi của ảnh báo chí từ những năm 60 của thế kỷ 20 đến nay, các chuyên gia nhiếp ảnh thế giới đều thống nhất rằng đã có sự thay đổi lớn trong sự thể hiện của ảnh báo chí. Với sự phát triển của công nghệ, công nghệ ảnh kỹ thuật số (digital) thay thế mạnh mẽ công nghệ ảnh phim truyền thống, ảnh đen trắng chuyển sang ảnh màu, sự góp mặt của ngày càng nhiều phóng viên ảnh là nữ giới so với trước đây nghề này chỉ dành cho nam giới…Đặc biệt, phương tiện truyền thông đăng tải ảnh đã có những thay đổi mạnh mẽ với sự ra đời của internet và mức độ ảnh hưởng ngày càng tăng của mạng xã hội.

Phóng viên ảnh Schemidt.

Khẳng định một bức ảnh báo chí tốt có khả năng tạo ra thay đổi trong quan điểm, nhận thức của công chúng, bà Sophie Boshouwers (Tổ chức Ảnh Báo chí Thế giới) đã đưa ra những khía cạnh khi xem xét, đánh giá một bức ảnh tốt trong đó nhấn mạnh đến góc chụp của phóng viên là một trong những yếu tố mang tính chất quyết định chất lượng bức ảnh. Bên cạnh đó, vấn đề về bố cục, không gian, thời gian, mầu sắc, ánh sáng, tính thời điểm… là những yếu tố tạo nên sự duy nhất của bức ảnh.

Mỗi bức ảnh là góc nhìn chủ quan của người chụp, do vậy để đảm bảo tính chân thực của những bức ảnh, vấn đề đạo đức nghề báo ảnh đã thu hút được sự quan tâm của các nhà báo tham dự tọa đàm. Tại Việt Nam, đạo đức báo chí là một trong những vấn đề được trang bị, đào tạo cho sinh viên khoa báo tại các trường đại học. Bà Sophie đặt ra vấn đề trao đổi liên quan đến việc sắp đặt trong các bức ảnh báo chí, việc sử dụng công nghệ để chỉnh sửa các bức ảnh, việc cung cấp thông tin giả mạo, những bức ảnh giả mạo trên các phương tiện truyền thông đại chúng…

Với việc tổ chức triển lãm ở 100 thành phố trên thế giới, mỗi năm, Triển lãm Ảnh Báo chí thế giới (WPP) thu hút tới 4 triệu lượt người. Giải thưởng APP danh giá nhất thế giới này đã chọn Việt Nam là quốc gia nằm trong chuỗi hoạt động triển lãm có quy mô lớn nhất thế giới năm 2018. Đây là lần thứ 2, sau 15 năm, Triển lãm APP trở lại Việt Nam và được tổ chức từ ngày 16/6 – 6/7/ tại Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam (42 Yết Kiêu, quận Hoàn Kiếm – Hà Nội).

“Cuộc khủng hoảng ở Venezuela” là “Bức ảnh xuất sắc nhất trong năm” của WPP 2018.

Những bức ảnh/bộ ảnh đoạt giải từ hơn 73.000 bức ảnh của 4.548 nhiếp ảnh gia đến từ 125 quốc gia năm nay đã được chọn để trưng bày. Trong số ảnh triển lãm có giải thưởng “Bức ảnh xuất sắc nhất trong năm” của WPP 2018 thuộc về phóng viên ảnh người Venezuela, Ronaldo Schemidt. Bức ảnh mang tên “Cuộc khủng hoảng ở Venezuela” – chụp mộtngười đàn ông, tên là José Víctor Salazar Balza, bị bắt lửa toàn thân khi tham gia cuộc đụng độ dữ dội với cảnh sát trong một cuộc biểu tình ở Caracas (Venezuela) trong năm 2017.

“Tôi đã đứng cách đó vài mét, khi cảm thấy hơi nóng phả sau lưng, tôi quay lại chụp một cách bản năng nhất, không suy nghĩ. Những giây đầu tiên, tôi không biết mình đang chụp gì, vì trước mặt chỉ là một đám cháy lớn. Tôi đã xúc động mạnh khi nhận ra đám cháy đang chuyển động và chạy về phía tôi, đó là một người đàn ông còn sống và bị lửa bám quanh người” – phóng viên ảnh Schemidt chia sẻ.

Ban giám khảo nhận xét về tác phẩm đoạt giải: “Đây là bức ảnh cổ điển về khung hình bố cục, nhưng lại mang đến một câu chuyện cực kỳ kịch tính, khiến ta cảm thấy sức nóng của lửa và sự phản kháng của con người trong hoàn cảnh khắc nghiệt đó”.

Liên quan tới giải thưởng WPP, hiện chỉ có một người Việt Nam đoạt vinh dự này. Đó nữ nhiếp ảnh gia Maika Elan (tên thật là Nguyễn Thanh Hải), với bộ ảnh “The Pink Choice”, đã đoạt giải Nhất thể loại “Contemporary Issues” (Vấn đề đương đại) trong cuộc thi WPP 2012 .

Phát biểu tại lễ khai mạc triển lãm ảnh Báo chí Thế giới 2018 tại Hà Nội, Đại sứ Vương quốc Hà Lan tại Việt Nam Nienke Trooster khẳng định, Triển lãm Ảnh báo chí Thế giới là một trong những triển lãm ảnh uy tín nhất thế giới với những tác phẩm chất lượng cao, lột tả chân thực những góc nhìn đa dạng về các sự kiện thời sự trên thế giới. Đây cũng là điểm nhấn trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 45 thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hà Lan.

 

Theo LĐTĐ

Video hay

Cùng chuyên mục

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

Hà Tĩnh: Nuôi dưỡng, phát huy văn hóa đọc cho giáo viên và học sinh

Hà Tĩnh: Nuôi dưỡng, phát huy văn hóa đọc cho giáo viên và học sinh

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VÀ HAI ĐÓNG GÓP THIÊN TÀI QUYẾT ĐỊNH CHIÊN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975.

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VÀ HAI ĐÓNG GÓP THIÊN TÀI QUYẾT ĐỊNH CHIÊN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975.

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

Giới thiệu bộ sách thưởng thức triết học

Giới thiệu bộ sách thưởng thức triết học