Ngẩn ngơ trước vẻ đẹp trong xanh của suối Lê Nin – Cao Bằng

15:41 | 28/09/2023

Suối Lê Nin – con suối đẹp “mỹ miều” ở Pác Bó – khu di tích lịch sử cách mạng quốc gia đặc biệt, nơi gắn liền với các câu chuyện về Bác Hồ. Khi đến đây, du khách sẽ phải ồ lên vì khung cảnh tuyệt đẹp của nó.


Dòng suối thơ mộng mát lành nằm cách trung tâm thành phố Cao Bằng khoảng 52 km về phía Bắc, thuộc khu di tích Pác Bó, bản Pác Bó, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Suối Lê Nin trước đây được người dân ở đây gọi là suối Khuối Giàng có ý nghĩa là suối trời, bao la hùng vĩ. Tên gọi hiện nay được Bác Hồ đặt sau 30 năm Người bôn ba khắp thế giới trở về nước và làm việc tại hang Cốc Bó – Cao Bằng.

 

Dòng suối thơ mộng mát lành nằm cách trung tâm thành phố Cao Bằng khoảng 52 km về phía Bắc, thuộc khu di tích Pác Bó ở bản Pác Bó xã Trường Hà huyện Hà Quảng tỉnh Cao Bằng.

Không giống với những con suối khác, suối Lê Nin khoác lên mình một bộ cánh màu xanh ngọc vô cùng lôi cuốn, thu hút sự chú ý của bất kỳ ai ghé qua nơi này. Vì thế mà nơi này được xem là dòng suối đẹp nhất tỉnh Cao Bằng.

Thời điểm thích hợp nhất để ghé thăm suối Lê Nin là khoảng tháng 9, tháng 10 bởi lúc này nước suối trong nhất, tựa như một dải lụa màu thiên thanh. Còn quang cảnh núi rừng thì vô cùng đẹp mắt. Đứng ở trên bờ nhìn xuống, du khách dễ dàng bắt gặp những đàn cá bơi lội dưới nước, mang đến cảm giác bình yên.

Suối Lê Nin thú vị ở chỗ, tùy vào vị trí vị trí mà suối lại có sắc độ xanh khác nhau, chỗ xanh lục, xanh lam, xanh ngọc bích, xanh thẫm… Theo chia sẻ của người dân địa phương, tháng 7 và tháng 8 không phải là thời điểm thích hợp để tham quan nơi đây, vì khi này, nước chảy xiết, khiến màu nước bị đục, không còn vẻ trong xanh thường thấy.

Không giống với những con suối khác, suối Lê Nin khoác lên mình một bộ cánh màu xanh ngọc vô cùng lôi cuốn, thu hút sự chú ý của bất kỳ ai ghé qua nơi này.

Anh Nguyễn Bình, một du khách từ Hà Nội, chia sẻ: “Tôi đi dọc men theo suối, càng vào sâu càng cảm nhận dòng nước càng xanh hơn, con suối có sức hấp dẫn kỳ lạ. Có lẽ rất nhiều người đến đây sẽ có chung cảm nhận giống tôi”.

Chị Bùi Thanh Tâm, một du khách khác cho hay: “Trở về khu cách mạng, tôi có nhiều cảm xúc đan xen khi không chỉ được ngắm nhìn dòng suối mát mẻ, trong xanh, mà còn có cơ hội tìm hiểu nơi Bác Hồ từng sinh sống và làm việc trong hang Cốc Bó, ngắm “bàn đá chông chênh dịch sử Đảng”, hay thăm hòn đá nơi Người ngồi câu cá sau giờ làm việc, cây ổi Bác hái lá đun nước uống, vườn trúc Bác trồng… và cột mốc biên giới Việt Trung số 108 đều còn vẹn nguyên”.

Nếu có dịp, du khách hãy ghé qua khu di tích Pác Bó để cảm nhận vẻ đẹp khung cảnh như chốn thần tiên của suối Lê Nin.

Trải qua bao nhiêu biến cố của thời gian, của chiến tranh, thì cảnh sắc của khu di tích này còn được lưu giữ một cách trọn vẹn, không hề đổi thay. Giờ đây con suối này càng đẹp, quyến rũ.

Bên cạnh suối Lê Nin, du khách cũng có thể ghé thăm những điểm đến nổi tiếng khác của khu di tích Pác Bó và thưởng thức các món ăn đặc sản của Cao Bằng.

Nếu có dịp, hãy ghé qua khu di tích Pác Bó để cảm nhận vẻ đẹp khung cảnh như chốn thần tiên của suối Lê Nin. Chắc chắn đây là một gợi ý thú vị cho những chuyến đi thư giãn, rời xa bụi bặm của thành phố để tận hưởng bầu không khí thư giãn và thanh bình của thiên nhiên, hứa hẹn mang đến cho du khách những trải nghiệm bổ ích.

Thanh Hoài

Nguồn: Congluan.vn

https://www.congluan.vn/ngan-ngo-truoc-ve-dep-trong-xanh-cua-suoi-le-nin–cao-bang-post266414.html

Cùng chuyên mục

Sôi động giải Đua thuyền truyền thống Quốc gia năm 2024 tại Quảng Bình

Sôi động giải Đua thuyền truyền thống Quốc gia năm 2024 tại Quảng Bình

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Nghệ An: Bế mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Nghệ An: Bế mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Khai mạc Lễ hội du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024 tại Khu du lịch Thiên Cầm

Khai mạc Lễ hội du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024 tại Khu du lịch Thiên Cầm

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

KHỞI ĐỘNG “90 NGÀY TỐC CHIẾN 2024″ CÙNG DROPPII

KHỞI ĐỘNG “90 NGÀY TỐC CHIẾN 2024″ CÙNG DROPPII