Mùa hoa thạch thảo về trên phố phường Hà Nội

10:38 | 13/10/2022

Đi dọc những tuyến phố quen thuộc như Thanh Niên, Đào Tấn,… những hàng hoa thạch thảo trắng, tím biếc tô điểm thêm cho mùa thu Hà Nội.


Thạch thảo tím được biết đến là một trong những loài hoa được khá nhiều người yêu thích bởi vẻ đẹp lãng mạn, nhẹ nhàng và bình dị. Thạch thảo còn có một tên gọi khác là hoa lưu ly, một loài hoa đặc trưng cho mùa thu Hà Nội và hoa thường nở rộ vào cuối mùa thu, khi những loài hoa khác đã tàn, nhường chỗ cho một sắc tím man mác buồn, một màu trắng mỏng manh tựa như một câu chuyện tình yêu đẹp.

Vào những ngày này, trên nhiều tuyến phố tại Hà Nội những xe chở đầy hoa đẹp lung linh dưới cái nắng mùa thu.
Hoa thạch thảo thường có 2 màu trắng và tím.

Thạch thảo tím biểu hiện cho tình yêu, người Việt Nam vẫn luôn quan niệm màu tím tượng trưng cho sự chung thủy.
Các chàng trai thường chọn hoa tím bó lại cẩn thận dành tặng cho người mình yêu với mong muốn sẽ được bên nàng suốt cuộc đời và thể hiện cho nàng biết tình cảm duy nhất, trọn vẹn chỉ dành cho nàng.
Nhiều người đi ngang qua cũng phải dừng chân để chụp 1 tấm hình những chiếc xe đầy hoa.
Nếu như sắc hoa thạch thảo màu tím làm người ngắm say đắm về sự ngọt ngào quá đỗi thì sắc hoa trắng lại mang theo sự tinh khiết, trong trắng.
Vào thu khi nắng nhẹ lên chiếu lung linh xuống từng cánh hoa trắng đung đưa sẽ thấy màu trắng này thực sự khiến lòng ta nhẹ bẫng, buông hết muộn phiền.
Hoa thạch thảo màu trắng tượng trưng cho sự khiêm nhường, từ tốn, nhìn là thấy sự kiêu hãnh khiến người người ấn tượng mạnh.
Hoa thạch thảo xinh đẹp là thế nên thường được người ta nâng niu, trân trọng.

Nhiều bạn trẻ luôn chọn thạch thảo là hoa để lưu lại kỷ niệm đẹp.
Hoa thạch thảo là loài hoa có vẻ đẹp riêng biệt.

Thạch thảo đơm cánh mỏng quanh năm nhưng mùa này là rộ nhất, kéo dài mãi cho đến cuối thu, khi mà một số loài hoa khác đã bắt đầu tàn úa.

Hoa thạch thảo nở muộn, e ấp và khiêm nhường, mềm mại và thanh tú, không gợn chút kiêu sa.

Đây cũng là lý do thạch thảo rất nhiều bạn trẻ yêu thích loài hoa này.

Theo GD&TĐ

https://giaoducthoidai.vn/mua-hoa-thach-thao-ve-tren-pho-phuong-ha-noi-post611411.html

Video hay

Cùng chuyên mục

Hà Tĩnh: Nuôi dưỡng, phát huy văn hóa đọc cho giáo viên và học sinh

Hà Tĩnh: Nuôi dưỡng, phát huy văn hóa đọc cho giáo viên và học sinh

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

Giới thiệu bộ sách thưởng thức triết học

Giới thiệu bộ sách thưởng thức triết học

Khai mạc Giải vô địch Cầu mây quốc gia năm 2024

Khai mạc Giải vô địch Cầu mây quốc gia năm 2024

Tổ chức cuộc thi “Trạng Nguyên nhỏ tuổi” tri Ân các Vua Hùng

Tổ chức cuộc thi “Trạng Nguyên nhỏ tuổi” tri Ân các Vua Hùng

BẾN TRE: Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Phú Hưng lần thứ VI

BẾN TRE: Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Phú Hưng lần thứ VI

Thủ tướng: Xây dựng lực lượng Cảnh sát cơ động trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, tiến thẳng lên hiện đại

Thủ tướng: Xây dựng lực lượng Cảnh sát cơ động trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, tiến thẳng lên hiện đại

Sôi nổi Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hà Tĩnh năm 2024

Sôi nổi Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hà Tĩnh năm 2024

Quyết liệt, kịp thời, đồng bộ, hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành với tinh thần ‘5 quyết tâm’, ‘5 bảo đảm’, ‘5 đẩy mạnh’

Quyết liệt, kịp thời, đồng bộ, hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành với tinh thần ‘5 quyết tâm’, ‘5 bảo đảm’, ‘5 đẩy mạnh’