Miss Business Global 2023 (1’St Runner-up) – Mariel Baltazar muốn giới thiệu với người dân Philippines về bảo tàng âm thanh của tỉnh Đăk Nông

7:57 | 28/08/2023

Bảo tàng âm thanh (trực thuộc tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Đăk Nông) không chỉ là nơi trưng bày đơn điệu các hiện vật phát âm thanh khi chúng ta tham quan, mà còn là một chuyến hành trình khám phá thật thú vị khi chúng ta được trực tiếp thử nghiệm âm thanh qua những tác phẩm nghệ thuật tương tác thể hiện mối tương quan giữa tự nhiên và con người.


Trong lần trở lại Việt Nam sau khi cuộc thi kết thúc, Á hậu 1 – Hoa hậu doanh nhân toàn cầu 2023 (Mariel Baltazar đến từ Philippines) đã cùng tổ chức Miss Business Global tham gia một số hoạt động thiện nguyện tại tỉnh Đăk Nông và ghé thăm bảo tàng âm thanh, một nơi lưu trữ và tái hiện những giá trị tuyệt vời mà “Mẹ thiên nhiên” đã ban tặng cho tỉnh Đăk Nông nói riêng và của Việt Nam nói chung.

Đến với Đăk Nông, du khách không thể nào bỏ qua địa điểm tham quan hấp dẫn và tuyệt vời này. Lần đầu tiên, một triển lãm quy mô về âm thanh ra mắt tại Công viên địa chất Đắk Nông với những nhạc cụ rất quen thuộc và hệ thống nhạc cụ hết sức lạ mắt được thực hiện từ các chuyên gia quốc tế. Lấy cảm hứng cơ bản từ những yếu tốtự nhiên như âm thanh của đá, gió, nước, gỗ, lửa và ánh sáng như một chuyển hóa và tiếp thu của loài người với những tiếng động và âm sắc của Trái đất.

Tổng thể của khu trưng bày được thiết kế thành 8 phòng riêng biệt với 7 chủ đề mang đặc trưng âm thanh đến từ những chất liệu khác nhau cũng như cách thức diễn tấu riêng biệt.

Âm thanh của đá – Âm thanh của gió – Âm thanh của nước – Âm thanh của gỗ – Âm thanh của lửa – Âm thanh của ánh sáng – Âm thanh của chúng ta.

Lấy cảm hứng từ ngũ hành: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ với sự tương quan lẫn nhau. Tên mỗi hành đều tượng trưng cho vạn vật nhất định.

Á hậu Mariel Baltazar chia sẻ rằng trong hoạt động diễn ra cuộc thi Miss Business Global 2023 vừa qua, cô đã có dịp đến đây nhưng lúc đó với vai trò là một thí sinh và đi cùng rất nhiều thí sinh khác nên cô chưa thực sự trải nghiệm đầy đủ và cảm nhận những điều tuyệt vời này, tuy nhiên với lần trở lại Việt Nam này, cô thật sự rất cảm ơn tổ chức MBG và Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch Đăk Nông cũng như Viện bảo tàng tỉnh Đăk Nông đã tiếp đón và cho cô cơ hội trải nghiệm và cảm nhận chi tiết từng khu trưng bày và thấy được sự kì diệu này, cô rất thích thú và muốn mang những hình ảnh, thông tin này về chia sẻ với bạn bè và người dân Philippines rằng ở Đăk Nông có một địa điểm tham quan tuyệt vời và một địa điểm có thể gọi là “bảo vật” của tỉnh Đăk Nông nói riêng và của Việt Nam nói chung.

 

 

 

Bezi Đường/VHVN

Video hay

Cùng chuyên mục

Sôi động giải Đua thuyền truyền thống Quốc gia năm 2024 tại Quảng Bình

Sôi động giải Đua thuyền truyền thống Quốc gia năm 2024 tại Quảng Bình

Nghệ An: Bế mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Nghệ An: Bế mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào