Lý do bất ngờ khiến bức tranh vừa mờ vừa xấu được định giá 163 triệu đồng

21:33 | 27/10/2018

Đây hoàn toàn không phải là tác phẩm của một sinh vật sống.

Thứ 6 tuần trước, một tác phẩm nghệ thuật xuất hiện tại buổi tiệc của hãng đấu giá Christie đã thu hút đông đảo quan khách tới chiêm ngưỡng. Bức tranh nhìn khá nguệch ngoạc, không rõ nét, nhưng nhiều người vẫn hiếu kỳ tới xem, bởi họa sĩ vẽ nên bức tranh hoàn toàn không phải một sinh vật sống.

Tranh chân dung cho AI vẽ

Đây là bức tranh do AI (trí tuệ nhân tạo) vẽ đầu tiên được đem ra bán đấu giá!

Theo tờ New York Times đưa tin, bức họa có tên gọi khá dài –  Edmond de Belamy, from La Famille de Belamy. Nhưng cái tên của họa sĩ tạo ra nó còn đặc biệt hơn cả: min G max D Ex[log(D(x))] + Ez[log(1-D(G(z)))]. Nhìn vào bức tranh, người xem có thể thấy hình ảnh một người đàn ông mờ ảo trong trang phục châu Âu thời xưa.

“Danh họa” sáng tác ra bức tranh này có cái tên vô cùng đặc biệt: min G max D Ex[log(D(x))] + Ez[log(1-D(G(z)))]

Hãng Christie định giá bức tranh này từ 7.000 USD (163 triệu đồng) đến 10.000 USD (233 triệu đồng). Không giống những bức chân dung khác, tác phẩm này không sử dụng màu vẽ hay bút vẽ. Một nhóm nghệ sĩ Pháp đã xây dựng thuật toán có thể mô phỏng hàng loạt bức tranh do con người cung cấp. Họ đã cho hệ thống AI học theo phong cách vẽ của hàng nghìn bức tranh có từ thế kỷ 14 đến thế kỷ 20. Hệ thống trí tuệ nhân tạo này đã thử mô phỏng sáng tác, sau đó so sánh và nghiên cứu tranh chân dung do người vẽ và AI vẽ, cho tới khi không thể phân biệt nữa mới thôi.

Richard Llyoyd, giám đốc của Christie Prints & Multiples cho biết, sự ra đời của tác phẩm này xuất phát từ sở thích của ông trong nhiều năm qua. Ngoài ra, đầu năm nay, một kênh truyền thông đã đưa tin rằng nhà sưu tập người Pháp Nicolas đã chi khoảng 10.000 EUR (266 triệu đồng) để sắm về một bức tranh tự họa do AI “phóng bút”.

Theo Dân Việt


Cùng chuyên mục

Đổi mới tư duy, mở ra không gian phát triển mới về kỹ năng quản lý ngành VHTTDL

Đổi mới tư duy, mở ra không gian phát triển mới về kỹ năng quản lý ngành VHTTDL

Tháng 7 âm lịch: nỗi sợ tháng cô hồn hay mùa của lòng hiếu nghĩa?

Tháng 7 âm lịch: nỗi sợ tháng cô hồn hay mùa của lòng hiếu nghĩa?

Bán kết ASEAN Cup 2026: Việt Nam tạo được lợi thế lớn trước trận bán kết lượt về

Bán kết ASEAN Cup 2026: Việt Nam tạo được lợi thế lớn trước trận bán kết lượt về

Hoàn thiện hồ sơ thờ Mẫu Thiên Y A Na trình UNESCO

Hoàn thiện hồ sơ thờ Mẫu Thiên Y A Na trình UNESCO

Sầu riêng Đắk Lắk: Từ sản vật cao nguyên đến khát vọng vươn xa

Sầu riêng Đắk Lắk: Từ sản vật cao nguyên đến khát vọng vươn xa

Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam – Hàn Quốc: Gặp gỡ, giao lưu và kết nối văn hóa

Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam – Hàn Quốc: Gặp gỡ, giao lưu và kết nối văn hóa