Lượng khách tăng đột biến ngày cuối kỳ nghỉ Tết, giá vé máy bay cao vọt

15:30 | 06/02/2022

Nhiều chặng bay từ Hà Nội, Đà Nẵng, Vinh, Huế, Đà Lạt… về TP. HCM “cháy vé” hạng phổ thông, chỉ còn hạng thương gia với mức giá lên đến chục triệu đồng mỗi vé.

Ngày 6/2, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết, sân bay Nội Bài và sân bay Tân Sơn Nhất lần lượt ghi nhận 57.000 và 101.000 lượt khách. Đây là lượng khách đông nhất trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2022.

Lượng khách tại sân bay tăng đột biến vào ngày 6/2.

Nhu cầu đi lại của hành khách tăng cao kéo theo tình trạng giá vé máy bay từ nhiều địa phương về TP. HCM tăng vọt, khan hiếm. Đơn cử, trên kênh bán vé trực tuyến, Vietnam Airlines chỉ còn 2 chuyến bay chặng Hà Nội – TP. HCM khởi hành trong ngày 6/2 với giá 10,2 triệu đồng/vé hạng thương gia; vé hạng phổ thông không còn.

Từ ngày 7-9/2 cũng tiếp tục khan hiếm vé hạng phổ thông, hạng thương gia được bán với giá đến 9 triệu đồng/vé.

Cùng chặng, Vietjet chỉ còn vé giá 6,2 triệu đồng trên chuyến bay khởi hành lúc 23h ngày 7-2; Bamboo Airways báo đã hết vé.

Không chỉ chặng bay Hà Nội, các chặng bay từ Đà Nẵng, Vinh, Huế, Đà Lạt… đi TP. HCM giá vé cũng tăng cao.

“Tết này tôi dẫn cả gia đình đi Đà Lạt chơi, vì muốn chủ động về lịch trình và thấy vé còn rất nhiều vào những tuần trước nên chưa vội đặt vé về. Nhưng hôm nay lên xem thấy giá vé tăng cao chóng mặt, có thể tôi sẽ dời qua Tết hoặc chuyển sang đi xe khách”, chị Cát My (28 tuổi, ngụ TP. HCM) cho biết.

Cách đây 2 tuần, vé máy bay dịp Tết vẫn dồi dào. Thậm chí nhiều người đặt mua vé xa ngày bay còn “săn” được vé với giá “mềm”.

Lượng khách đổ về sân bay tăng cao, taxi, xe công nghệ hoạt động tại sân bay không đủ đáp ứng.

Lượng khách đổ về sân bay tăng cao, taxi, xe công nghệ hoạt động tại sân bay không đủ đáp ứng. Nhiều thời điểm các chuyến bay gần nhau, khách dồn về đông khiến dòng người phải xếp hàng dài, chật vật tìm xe.

Ông Tạ Long Hỷ, Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam (Vinasun), cho biết đơn vị đã huy động tối đa nhân lực với hơn 2.000 xe phục vụ khách. Do ảnh hưởng Covid-19 khiến số lượng tài xế thời gian qua giảm bớt, đồng thời nhiều người đang nghỉ Tết, chưa trở lại làm việc nên hãng còn vài trăm taxi chưa chạy.

Kỳ Hoa

Nguồn Báo điện tử Công Luận

Cùng chuyên mục

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

Quảng Bình: Huyện Minh Hóa khai mạc tuần Lễ hội

Quảng Bình: Huyện Minh Hóa khai mạc tuần Lễ hội

Hà Tĩnh: Nuôi dưỡng, phát huy văn hóa đọc cho giáo viên và học sinh

Hà Tĩnh: Nuôi dưỡng, phát huy văn hóa đọc cho giáo viên và học sinh

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024