Hàng chục ngàn du khách đổ về, trung tâm Đà Lạt kẹt xe nghiêm trọng

10:42 | 06/02/2022

Khu vực hồ Xuân Hương, quảng trường Lâm Viên, chợ đêm Đà Lạt đêm Mùng 4 Tết Nguyên đán Nhâm Dần luôn trong tình trạng đông đúc người xe.

Ngày Mùng 4 Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 (4/12), lượng du khách đổ về thành phố Đà Lạt rất đông đúc. Các địa điểm du lịch nổi tiếng luôn trong tình trạng kín chỗ.

Đến tối, lượng lớn người dân và du khách đổ về trung tâm thành phố Đà Lạt cao gấp nhiều lần buổi sáng. Trong đó địa điểm đông đúc nhất là chợ đêm Đà Lạt.

Khu vực chợ đêm đông đúc từ chiều tới khuya, khó tìm được chỗ chen chân.

Điểm ăn uống tại chợ lúc nào cũng chật kín, nhiều thời điểm không đủ chỗ phục vụ thực khách.

Đường Lê Đại Hành bên hông chợ cũng đón hàng ngàn người đi dạo. “Mình nghĩ chợ đêm sẽ đông nhưng không ngờ đông đến cỡ này. Sợ vào nơi quá đông sẽ lạc nhau nên nhóm mình đi dạo ở đây rồi ra bờ hồ chụp ảnh”, anh Kiên cùng nhóm bạn đến từ Nha Trang chia sẻ.

Cầu Hồng Kông – địa điểm chụp ảnh sống ảo nổi tiếng của thành phố Đà Lạt cũng không còn đủ chỗ phục vụ du khách đến vui chơi.

Hàng quán quanh khu vực trung tâm thành phố đông khách từ chiều đến khuya. Nhiều thời điểm khách phải chờ có người rời đi mới có bàn ngồi ăn.

Hải sản, bánh tráng nướng, trứng gà nướng, sữa đậu nành, khoai lang nướng… là những món đặc trưng thu hút du khách đến Đà Lạt du xuân.

Quảng trường Lâm Viên là nơi rộng rãi và thoáng mát cũng là địa điểm được khách du xuân chọn để vui chơi với gia đình, bạn bè.

Đến gần khuya nơi đây vẫn còn đông đúc, dọc đường trước quảng trường chật kín xe cộ, di chuyển rất chậm.

Những cung đường quanh bờ hồ Xuân Hương ùn tắc kéo dài vào đêm Mùng 4 Tết, một số đoạn ô tô xếp hàng khá lâu mới qua được chỗ đông xe.

Đến 23g, lượng lớn xe tiếp tục đổ về các địa điểm nổi tiếng quanh trung tâm Đà Lạt khiến giao thông kẹt cứng.

Vòng xoay trước chợ Đà Lạt không còn chỗ chen chân.

Việc qua đường để ra khỏi nơi đông đúc khá khó khăn. “Hôm nay là đông nhất dịp Tết Nhâm Dần”, ông Tâm – người bán sữa đậu nành trong chợ Đà Lạt dự đoán.

Cảnh sát trật tự, CSGT được điều động đến những nơi đông đúc phân luồng nhưng cũng rất khó khăn vì lượng người đổ về trung tâm vui chơi quá lớn.

Vỉa hè quanh hồ Xuân Hương luôn kín người dạo mát, ngắm cảnh. Sở Văn hóa – Thể Thao – Du lịch tỉnh Lâm Đồng dự kiến dịp Tết này có khoảng 100.000 lượt khách đến chơi xuân.

Lê Giang

Nguồn Báo điện tử Công Luận

Cùng chuyên mục

Tuyên truyền phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội cho các em học sinh

Tuyên truyền phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội cho các em học sinh

Khai mạc Giải vô địch Cầu mây quốc gia năm 2024

Khai mạc Giải vô địch Cầu mây quốc gia năm 2024

Tổ chức cuộc thi “Trạng Nguyên nhỏ tuổi” tri Ân các Vua Hùng

Tổ chức cuộc thi “Trạng Nguyên nhỏ tuổi” tri Ân các Vua Hùng

BẾN TRE: Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Phú Hưng lần thứ VI

BẾN TRE: Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Phú Hưng lần thứ VI

Đà Nẵng và triển lãm mỹ thuật “Nắng Tháng 4”

Đà Nẵng và triển lãm mỹ thuật “Nắng Tháng 4”

Phong Nha – Kẻ Bàng ngày càng khẳng định vị thế và phát triển về du lịch

Phong Nha – Kẻ Bàng ngày càng khẳng định vị thế và phát triển về du lịch

Chỉ thị số 40-CT/TW và sức mạnh từ sự đồng lòng ở Ea H’Leo

Chỉ thị số 40-CT/TW và sức mạnh từ sự đồng lòng ở Ea H’Leo

Sôi nổi Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hà Tĩnh năm 2024

Sôi nổi Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hà Tĩnh năm 2024

Chuyên gia Mai Nguyễn Hoàng Nam: Nếu chưa đủ tư duy, kiến thức thì khoan hẳn khởi nghiệp, chỉ nên “lập nghiệp”

Chuyên gia Mai Nguyễn Hoàng Nam: Nếu chưa đủ tư duy, kiến thức thì khoan hẳn khởi nghiệp, chỉ nên “lập nghiệp”