Lễ phát động Cuộc vận động sáng tác ca khúc về thành phố Đà Nẵng năm 2018

18:01 | 10/06/2018

Sáng ngày 10/6/2018,  Sở Văn hóa và Thể thao và Hội âm nhạc Đà Nẵng  đã tổ chức Lễ   vận động sáng tác ca khúc về thành phố Đà Nẵng năm 2018, nhằm tạo nguồn tác phẩm âm nhạc mới, có chất lượng để phục vụ các chương trình nghệ thuật, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người dân thành phố Đà Nẵng.


Theo nội dung cuộc vận động, mọi công dân Việt Nam đang sinh sống, làm việc, học tập, lao động trong và ngoài nước; người nước ngoài đang sinh sống, làm việc, học tập, lao động tại Việt Nam hoặc nước ngoài đều có thể sáng tác ca khúc tham gia Cuộc vận động; mỗi tác giả không gửi quá 3 tác phẩm.

Chủ đề tác phẩm ca ngợi, phản ánh những thành tựu to lớn mà Đảng bộ, nhân dân thành phố đạt được trong thời gian qua; ngợi ca, khai thác những nét đặc trưng về văn hóa, thiên nhiên, người dân thành phố…Khuyến khích các sáng tác có nhiều sáng tạo, tìm tòi về: chất liệu, hình thức, cấu trúc âm nhạc…; về giai điệu, ca từ, phương pháp thể hiện tác phẩm; về các đề tài mà xã hội quan tâm như bảo tồn văn hóa địa phương, bảo vệ môi trường, tinh thần đại đoàn kết, xu hướng hội nhập phát triển…

Là sáng tác mới, chưa dự thi cuộc thi sáng tác ca khúc về thành phố Đà Nẵng vào năm 2012-2013, chưa từng đạt các giải thưởng cấp thành phố khác và không có sự tranh chấp về bản quyền tác phẩm, quyền tác giả. Sau khi tác phẩm tham dự cuộc vận động đoạt giải, trường hợp có tranh chấp về quyền tác giả và được cơ quan có thẩm quyền công bố tác phẩm đạt giải thuộc tác giả khác hoặc có sự đóng góp của đồng tác giả khác, Ban tổ chức sẽ thu hồi giải thưởng.

Ban tổ chức cũng thông báo cơ cấu giải thưởng gồm có 01 giải Nhất gồm Kỷ niệm chương, Giấy chứng nhận và giải thưởng trị giá 50 triệu đồng; 02 giải Nhì gồm Kỷ niệm chương, Giấy chứng nhận và giải thưởng trị giá 30 triệu đồng; 03 giải Ba gồm Kỷ niệm chương, Giấy chứng nhận và giải thưởng trị giá 20 triệu đồng; 04 giải Khuyến khích gồm Giấy chứng nhận và giải thưởng trị giá 10 triệu đồng; 01 giải Khán giả yêu thích và bình chọn gồm Giấy chứng nhận và giải thưởng trị giá 10 triệu đồng.

Ban Tổ chức được sử dụng tất cả các tác phẩm tham gia Cuộc vận động của các tác giả để phục vụ công tác tổ chức Cuộc thi vận động hoặc phục vụ nhiệm vụ chính trị, xã hội, tuyên truyền, xuất bản, sử dụng trong các chương trình văn hóa nghệ thuật hoặc sự kiện chính trị của thành phố… dưới mọi hình thức. Ban tổ chức sẽ thông báo và trả tiền nhuận bút cho tác giả theo quy định hiện hành hoặc thỏa thuận.

Hồ sơ tham dự cuộc vận động gồm: Bản ký âm, đĩa CD và Phiếu đăng ký dự thi được cho vào 01 bì thư dán kín. Ban tổ chức nhận bài dự thi từ 30/5/2018 đến hết ngày 31/10/2018 (tính theo dấu bưu điện); Hồ sơ dự thi gửi về: Phòng Quản lý Văn hóa, Sở Văn hóa và Thể thao, tầng 17 Trung tâm Hành chính, 24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng, điện thoại: 0236.3822136.

 

 

Theo TTS/VHVN

Video hay

Cùng chuyên mục

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

Hà Tĩnh: Nuôi dưỡng, phát huy văn hóa đọc cho giáo viên và học sinh

Hà Tĩnh: Nuôi dưỡng, phát huy văn hóa đọc cho giáo viên và học sinh

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

Giới thiệu bộ sách thưởng thức triết học

Giới thiệu bộ sách thưởng thức triết học