Hà Tĩnh: Nét bút đầu Xuân gieo mầm hiếu học

21:55 | 22/02/2026

Trong tiết Xuân thanh tân của những ngày đầu năm Bính Ngọ, tại Di tích Đền Cả (phường Bắc Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh), Lễ Khai bút đầu Xuân 2026 được tổ chức trang trọng, trở thành điểm hẹn văn hóa giàu ý nghĩa. Giữa không gian linh thiêng của mái đền xưa, những nét bút đầu năm không chỉ mở đầu cho hành trình học tập mới mà còn gieo mầm khát vọng tri thức trên mảnh đất giàu truyền thống hiếu học.

Tham dự buổi lễ có bà Nguyễn Thị Hà Tân – Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh; lãnh đạo Đảng ủy UBND tỉnh; lãnh đạo Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ phường Bắc Hồng Lĩnh cùng đông đảo cán bộ, giáo viên, học sinh và Nhân dân địa phương.

Lễ Hội khai bút đầu Xuân gieo mầm khát vọng tri thức trên mảnh đất giàu truyền thống hiếu học.

Nét chữ mở lối tri thức

Từ bao đời nay, khai bút đầu xuân đã trở thành phong tục đẹp, biểu tượng cho sự khởi đầu của một năm mới hanh thông trong học tập và sáng tạo. Ở không gian Đền Cả – nơi lưu giữ giá trị tâm linh và truyền thống của cộng đồng – nghi thức khai bút càng thêm phần trang nghiêm, thành kính.

Những trang giấy hồng điều, những câu chữ nắn nót như nhịp cầu nối quá khứ với hiện tại. Nét chữ không chỉ thể hiện sự rèn luyện mà còn gửi gắm ước vọng về một năm học tập tấn tới, rèn đức luyện tài, tiếp nối đạo lý “Tôn sư trọng đạo” của dân tộc.

Sôi nổi hai phần thi: Thư pháp và “Văn hay, chữ đẹp”

Lễ hội năm nay thu hút 100 giáo viên và học sinh đến từ các trường Tiểu học và THCS trên địa bàn tham gia với hai nội dung: thi viết chữ thư pháp và giao lưu “Văn hay, chữ đẹp”.

Đại biểu tham dự Lễ hội

Ở phần thi thư pháp, các em thể hiện những câu chúc, lời răn dạy đầu năm bằng nét bút mềm mại, giàu cảm xúc. Phần thi “Văn hay, chữ đẹp” đòi hỏi sự kết hợp giữa tư duy mạch lạc và trình bày chỉn chu, qua đó tôn vinh vẻ đẹp của chữ viết song hành cùng chiều sâu nội dung. Ban tổ chức đã trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các thí sinh xuất sắc, khích lệ tinh thần rèn chữ, giữ gìn nét đẹp truyền thống trong thế hệ trẻ.

Tôn vinh hiền tài, lan tỏa tinh thần khuyến học

Trong khuôn khổ chương trình, 44 học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2025 – 2026 trên địa bàn phường Bắc Hồng Lĩnh được tuyên dương, khen thưởng. Giữa không khí đầu xuân, hoạt động tôn vinh hiền tài càng thêm ý nghĩa, như lời chúc mừng và gửi gắm niềm tin vào thế hệ trẻ.

Đông đảo học sinh tham dự phần thi viết chữ thư pháp

Ông Lê Bá Khánh – Phó Chủ tịch UBND phường Bắc Hồng Lĩnh, Trưởng Ban tổ chức chia sẻ: “Lễ khai bút không chỉ là nghi thức truyền thống mà còn mang giá trị giáo dục sâu sắc, góp phần bồi đắp tinh thần hiếu học và ý chí vươn lên trong cộng đồng”. Điểm nhấn nhân văn của chương trình là hoạt động đấu giá bức tranh sơn dầu “Mã đáo thành công”. Tác phẩm được đấu giá thành công với mức 16 triệu 899 nghìn đồng, toàn bộ số tiền được ủng hộ Quỹ khuyến học, khuyến tài phường Bắc Hồng Lĩnh.

Bức tranh “Mã đáo thành công” được đấu giá để ủng hộ Quỹ khuyến học khuyến tài.

Sự kết nối giữa nghệ thuật và giáo dục, giữa truyền thống và hiện tại đã làm nên một lễ hội đầu xuân giàu ý nghĩa. Khép lại buổi lễ, dư âm của những nét bút đầu năm vẫn còn đọng lại – như lời nhắc về hành trình gieo mầm tri thức, nuôi dưỡng ước mơ trên quê hương Bắc Hồng Lĩnh.

Ngọc Trâm


Cùng chuyên mục

Thủ tướng: Phát triển kinh tế hàng không, khu thương mại tự do thế hệ mới tại sân bay Gia Bình

Thủ tướng: Phát triển kinh tế hàng không, khu thương mại tự do thế hệ mới tại sân bay Gia Bình

Dấu ấn 10 năm Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng đồng hành cùng Nhân dân khu vực biên giới

Dấu ấn 10 năm Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng đồng hành cùng Nhân dân khu vực biên giới

Phối hợp đồng bộ, nâng tầm hiệu quả tín dụng chính sách tại Krông Pắc

Phối hợp đồng bộ, nâng tầm hiệu quả tín dụng chính sách tại Krông Pắc

Mở lối thoát nghèo cho người dân

Mở lối thoát nghèo cho người dân

Tập huấn kỹ năng vận động bầu cử cho người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Tập huấn kỹ năng vận động bầu cử cho người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

VỊ THẾ VÀ UY TÍN CỦA VIỆT NAM TRONG NỖ LỰC KIẾN TẠO HÒA BÌNH QUỐC TẾ

VỊ THẾ VÀ UY TÍN CỦA VIỆT NAM TRONG NỖ LỰC KIẾN TẠO HÒA BÌNH QUỐC TẾ