Lạng Giang(Bắc Giang): Đạt nhiều thành tích trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông

8:35 | 19/11/2020

Trong 10 tháng đầu năm 2020, nhờ sự vào cuộc quyết liệt đồng bộ của lực lượng công an, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện Lạng Giang đã có nhiều điểm sáng đáng khích lệ.


Lực lượng CSGT huyện Lạng Giang làm nhiệm vụ xử lý phương vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Ngay từ những ngày đầu ra quân năm 2020 dưới sự vào cuộc sát sao, kiên quyết của lực lượng công an và sự hưởng ứng của đông đảo nhân dân huyện Lạng Giang, công tác giữ gìn trật tự an toàn giao thông có nhiều chuyển biến tích cực đáng ghi nhận. Theo báo cáo của Ban ATGT huyện, trong 10 tháng đầu năm nay toàn huyện xảy ra 49 vụ tai nạn giao thông (TNGT) làm chết 26 người; bị thương 30 người; thiệt hại tài sản ước tính 562 triệu đồng. So với cùng kỳ năm 2019 giảm 16 vụ, giảm 25% (49/65), giảm 08 người chết, giảm 24% (26/34), giảm 11 người bị thương, giảm 27% (30/41).

Cụ thể theo phân tích, số vụ TNGT chủ yếu xảy ra ở đường bộ, đường sắt xảy ra 01 vụ không có thiệt hại về người thiệt hại tài sản 30 triệu đồng, đường thủy không xảy ra TNGT. Nguyên nhân dẫn đến tại nạn chủ yếu là do các phương tiện tránh, vượt sai quy định; không nhường đường; sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông dẫn dến không làm chủ được phương tiện để xảy ra tai nạn.

Như vậy có thể thấy được tình hình tại nạn giao thông trên địa bàn huyện có xu hướng giảm cả 03 tiêu chí cả về số vụ , số người chết và số người bị thương tạo ra được sự ổn định và yên tâm cho người dân khi tham gia giao thông. Các tuyến đường quan trọng như quốc lộ 1A, đường cao tốc, đường liên tỉnh, liên huyện , liên xã hoạt động giao thông đi lại của các phương tiện đều được đảm bảo thông xuốt.

Để đạt được kết quả đó phải kể đến sự nỗ lực của Đảng ủy, lãnh đạo Công an huyện đã tích cực phát huy vai trò cơ quan thường trực chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành các kế hoạch theo từng chuyên đề, phương án để tổ chức triển khai thực hiện các đợt cao điểm, tổng tổng kiểm soát phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Hàng loạt các phương tiện quá khổ quá tải bị cơ quan chức năng bắt giữ chờ xử lý.

Bên cạnh đó Lạng Giang cũng là một trong những huyện trên địa bàn tỉnh Bắc Giang chú trọng và thực hiện tốt các công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về ATGT. Thường xuyên chủ động phối hợp với các cơ quan thông tin, truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tập trung tuyên truyền pháp luật về giao thông đường bộ, kinh doanh vận tải, kiểm soát tải trọng, nồng độ cồn… Những hoạt động thiết thực đó đã góp phần nâng cao hiểu biết và ý thức của người dân khi tham gia giao thông giúp giảm thiểu thiệt hại về cả người và của do TNGT gây ra.

Một trong những điểm sáng trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông của huyện trong những tháng qua phải kể đến là công tác bảo đảm TTATGT đường bộ. Với chủ chương xác định công tác tuần tra kiểm soát là nhiệm vụ trọng tâm thời gian qua lực lượng chức năng huyện Lạng Giang phát hiện lập biên bản 4633 trường hợp xe chở hàng quá khổ, quá tải, cơi nới thành thùng, vi phạm nồng độ cồn… xử phạt vi phạm hành chính, thu nộp ngân sách nhà nước 4.830.728 nghìn đồng, tạm giữ 1421 phương tiện, tước giấy phép lái xe 324 trường hợp.

Công tác bảo đảm TTATGT đường thủy, đường sắt, phòng chống tội phạm hoạt động trên tuyến giao thông và các công tác nghiệp vụ cơ bản đều được lực lượng chức năng phối hợp triển khai đồng bộ. Đặc biệt trong thời gian gần đây huyện Lang Giang đẩy nhanh tiến độ triển khai và hoàn thiện đề án camera giám sát ANTT mang lại nhiều hiệu quả góp phần xây dựng bộ mặt giao thông văn minh, an toàn và phát triển của huyện.

Có thể nói, trong 10 tháng đầu năm 2020 công tác bảo đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện Lạng Giang đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Tuy nhiên với đặc thù của giao thông là luôn biến đổi và tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp đòi hỏi lực lượng chức năng phải tập trung cao độ, tích cực triển khai công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông nhất là trong dịp tết nguyên đán cận kề.

Đặc biệt đoạn đường gom cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn đoạn qua huyện Lạng Giang hiện đang bất ổn định nhưng do BOT chưa bàn giao và đi vào hoạt động vì vậy công an Lạng Giang chưa có thẩm quyền tuần tra kiểm soát. Được biết theo quy định hiện tại tuyến đường gom này vẫn chỉ là công trường đang thi công nên việc điều tiết và bảo vệ thuộc về bên thi công của dự án.

 

PV

Cùng chuyên mục

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VÀ HAI ĐÓNG GÓP THIÊN TÀI QUYẾT ĐỊNH CHIÊN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975.

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VÀ HAI ĐÓNG GÓP THIÊN TÀI QUYẾT ĐỊNH CHIÊN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975.

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

NSND LỆ THỦY TẶNG NHÀ “ĐẠI ĐOÀN KẾT” TẠI TỈNH LÀO CAI

NSND LỆ THỦY TẶNG NHÀ “ĐẠI ĐOÀN KẾT” TẠI TỈNH LÀO CAI

Về 41 di sản độc đáo tại Hà Tĩnh không thể kiểm đếm vì vấn đề… “tâm linh”

Về 41 di sản độc đáo tại Hà Tĩnh không thể kiểm đếm vì vấn đề… “tâm linh”

Lần đầu tiên “Xuân Quê hương” được tổ chức với quy mô lớn tại Bắc Australia

Lần đầu tiên “Xuân Quê hương” được tổ chức với quy mô lớn tại Bắc Australia

Chuyện về 41 di sản độc đáo tại Chùa Am, Hà Tĩnh: CƠ QUAN CHỨC NĂNG VÀO CUỘC VÀ TIẾNG NÓI CHÂN CHÍNH CỦA NHỮNG NGƯỜI YÊU TRỌNG VĂN HOÁ

Chuyện về 41 di sản độc đáo tại Chùa Am, Hà Tĩnh: CƠ QUAN CHỨC NĂNG VÀO CUỘC VÀ TIẾNG NÓI CHÂN CHÍNH CỦA NHỮNG NGƯỜI YÊU TRỌNG VĂN HOÁ