Khánh thành ‘Đường cờ Tổ quốc’ dài 9km tại Bạc Liêu

13:00 | 18/05/2023

Công trình “Đường cờ Tổ quốc” tại Khu Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh với chiều dài 9km đã chính thức khánh thành chiều 17/5.


Chiều 17/5, Tỉnh đoàn Bạc Liêu phối hợp với Báo Người Lao động và Huyện ủy Vĩnh Lợi khánh thành “Đường cờ Tổ quốc” tại khu di tích lịch sử cấp quốc gia – Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh (ấp Bà Chăng A, xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi).

Đây là hoạt động ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2023).

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành Công trình “Đường cờ Tổ quốc” tại Khu di tích lịch sử cấp quốc gia Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Báo Bạc Liêu

Công trình “Đường cờ Tổ quốc” có chiều dài gần 9km, với 600 lá cờ. Ảnh: NLĐ

Nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Chủ tịch danh dự chương trình “Tự hào cờ Tổ quốc”, dâng hương tại Đền thờ Bác Hồ

Công trình “Đường cờ Tổ quốc” tại Khu Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh là công trình “Đường cờ Tổ quốc” thứ hai tại Bạc Liêu được báo Người Lao động phối hợp với Tỉnh đoàn Bạc Liêu triển khai thực hiện.

Công trình có tổng trị giá 200 triệu đồng, được xây dựng với 600 trụ cờ, triển khai trên tuyến đường từ cổng chào Đền thờ Bác (Quốc lộ 1A) đến Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh với chiều dài gần 9km.

Đây là 1 trong 7 tuyến đường được Tỉnh đoàn Bạc Liêu phối hợp với các địa phương trong tỉnh xây dựng làm mô hình với tổng chiều dài dự kiến 35km, bố trí 5.000 lá cờ với tổng trị giá hơn 1,2 tỷ đồng.

Công trình “Đường cờ Tổ quốc” có ý nghĩa đặc biệt này sẽ góp phần tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, nhân dân hiểu rõ ý nghĩa, giá trị thiêng liêng và tự hào hơn về lá cờ Tổ quốc, nâng cao tinh thần, trách nhiệm của thế hệ trẻ và người dân trong việc tôn vinh, gìn giữ lá cờ Tổ quốc.

Từ tháng 6/2019, Ban Biên tập Báo Người Lao động đã phát động chương trình “Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển” (nay đổi tên là chương trình “Tự hào cờ Tổ quốc” với 3 hợp phần: “Triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển”; “Cờ Tổ quốc biên cương” và “Đường cờ Tổ quốc”) nhằm góp phần khơi dậy tinh thần yêu nước, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ. Sau gần 4 năm, chương trình đã mở rộng ra phạm vi toàn quốc. Đến thời điểm này, chương trình đã trao tặng và ký kết trao tặng hơn 1,7 triệu lá cờ Tổ quốc.

Thế Vũ

Nguồn: Congluan.vn

https://www.congluan.vn/khanh-thanh-duong-co-to-quoc-dai-9km-tai-bac-lieu-post248077.html#p-2

Cùng chuyên mục

Sôi động giải Đua thuyền truyền thống Quốc gia năm 2024 tại Quảng Bình

Sôi động giải Đua thuyền truyền thống Quốc gia năm 2024 tại Quảng Bình

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Nghệ An: Bế mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Nghệ An: Bế mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa