Khẳng định vị thế tranh Việt trên sàn quốc tế

15:25 | 11/07/2022

Nhà đấu giá tranh danh tiếng thế giới Sotheby’s lần đầu tiên tổ chức triển lãm tại Việt Nam với 50 tác phẩm của danh họa Việt, diễn ra từ ngày 11 đến 14-7 ở khách sạn Park Hyatt Saigon (TP HCM) với chủ đề “Timeless Souls: Beyond the Voyage – Hồn xưa bến lạ”, do Ace Lê giám tuyển.


Chỉ trong 30 phút mở cửa đăng ký tham quan, hơn 3.000 lượt khán giả đã muốn được thưởng thức những tác phẩm của “bộ tứ Paris” là Lê Thị Lựu, Lê Phổ, Mai Trung Thứ và Vũ Cao Đàm tại triển lãm lần này.

Triển lãm này không chỉ là lần đầu tiên mà còn có quy mô lớn nhất của Sotheby’s tại Việt Nam. 50 tác phẩm của “bộ tứ Paris” được trưng bày tại triển lãm “Hồn xưa bến lạ” có điểm chung là hướng về quê hương thông qua những tuyến chủ đề quen thuộc bắt nguồn từ mạch ký ức, hoài niệm của mỗi người: hoa cỏ và cảnh quan, gia đình và phong tục, văn hóa và kiến trúc, đan xen và hòa quyện…

Bức tranh “Mẫu tử” của danh họa Lê Phổ sẽ được trưng bày tại triển lãm “Timeless Souls: Beyond the Voyage – Hồn xưa bến lạ” do nhà đấu giá Sotheby’s thực hiện. (Ảnh do ban tổ chức cung cấp)

Giám đốc điều hành Sotheby’s Đông Nam Á Jasmine Prasetio cho biết: “Sotheby’s đã góp phần xây dựng thị trường nghệ thuật Đông Nam Á suốt hơn 2 thập niên qua. Chúng tôi tự hào đã giới thiệu được nhiều kiệt tác từ khu vực này ra thế giới. Chúng tôi ghi nhận vai trò của Việt Nam như một cái nôi văn hóa – nghệ thuật quan trọng, kèm theo một cộng đồng nhà sưu tập đang tăng trưởng mạnh mẽ, với niềm say mê nghệ thuật và động lực học hỏi không ngừng”.

Trước đó, nhà đấu giá Sotheby’s Hồng Kông đã bán đấu giá thành công nhiều tác phẩm của các danh họa Việt. Cụ thể, tác phẩm “Hai người phụ nữ” và “Đối thoại” của danh họa Vũ Cao Đàm được bán lần lượt với giá 500.000 USD và 530.000 USD (khoảng 11,5 tỉ và 12,2 tỉ đồng). Bức “Hai người phụ nữ nhìn ra ao cá vàng” của danh họa Lê Phổ có giá 750.000 USD (17,2 tỉ đồng). Danh họa Mai Trung Thứ có bức “Quý bà viết thơ” bán với giá 790.000 USD (18,1 tỉ đồng) và “Coquetry” có giá 560.000 USD (12,8 tỉ đồng).

Bức “Quang cảnh một ngôi chùa cổ” nổi tiếng ở miền Bắc của họa sĩ Phạm Hầu được mua với giá lên đến 1 triệu USD (khoảng 23 tỉ đồng). Bức “Phụ nữ và trẻ em” của nữ họa sĩ Lê Thị Lựu cũng bán được 860.000 USD (19,7 tỉ đồng).

Đa số các tác phẩm nêu trên đều bán giá sau cùng cao hơn giá khởi điểm từ 2 – 4 lần.

Thùy Trang

Nguồn báo điện tử Người lao động

https://nld.com.vn/van-nghe/khang-dinh-vi-the-tranh-viet-tren-san-quoc-te-20220710195101579.htm

Cùng chuyên mục

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

Quảng Bình: Huyện Minh Hóa khai mạc tuần Lễ hội

Quảng Bình: Huyện Minh Hóa khai mạc tuần Lễ hội

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VÀ HAI ĐÓNG GÓP THIÊN TÀI QUYẾT ĐỊNH CHIÊN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975.

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VÀ HAI ĐÓNG GÓP THIÊN TÀI QUYẾT ĐỊNH CHIÊN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975.

NHCSXH huyện Krông Nô: Tổ chức tập huấn nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng

NHCSXH huyện Krông Nô: Tổ chức tập huấn nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú