Khai quật khảo cổ tại Di tích Nhơn Thành (Cần Thơ)

13:52 | 01/08/2023

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành quyết định về việc khai quật khảo cổ tại khu vực Ðá Nổi – Lung Cột Cầu, thuộc Di tích Nhơn Thành, ấp Nhơn Thành, xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Ðiền, TP Cần Thơ.


Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho phép Bảo tàng TP Cần Thơ phối hợp với Trung tâm Khảo cổ học, Viện Khoa học Xã hội vùng Nam Bộ khai quật khảo cổ tại khu vực Ðá Nổi – Lung Cột Cầu, thuộc Di tích Nhơn Thành, ấp Nhơn Thành, xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Ðiền, TP Cần Thơ.

Thời gian khai quật từ ngày 01/8/2023 đến ngày 20/8/2023. Diện tích khai quật là 18m2, gồm 2 hố, mỗi hố có diện tích 9m2. Ông Nguyễn Hoàng Bách Linh, Trung tâm Khảo cổ học, Viện Khoa học Xã hội vùng Nam Bộ là người chủ trì khai quật.

Khai quật khảo cổ tại Di tích Nhơn Thành(Cần Thơ)

Ðịa điểm khảo cổ học Nhơn Thành đã được xếp hạng Di tích cấp thành phố vào năm 2014. Nhiều hiện vật về văn hóa Óc Eo đã được khai quật, tìm thấy ở đây. Trong đó, có 4 hiện vật, nhóm hiện vật đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận Bảo vật quốc gia là Bộ khuôn đúc Nhơn Thành, Bình gốm Nhơn Thành, Tượng Phật Nhơn Thành và Linga – Yoni gỗ Nhơn Thành.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị, trong thời gian khai quật khảo cổ, cơ quan được cấp giấy phép cần chú ý bảo vệ địa tầng của di tích; có trách nhiệm tuyên truyền cho nhân dân về việc bảo vệ di sản văn hóa ở địa phương, không công bố kết luận chính thức khi chưa có sự thỏa thuận của cơ quan chủ quản và Cục Di sản văn hóa.

Những hiện vật thu thập được trong quá trình khai quật khảo cổ, Bảo tàng TP Cần Thơ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ có trách nhiệm giữ gìn, bảo quản tránh để hiện vật bị hư hỏng, thất lạc và báo cáo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phương án bảo vệ và phát huy giá trị những hiện vật đó.

Sau khi kết thúc đợt khai quật khảo cổ, Bảo tàng TP Cần Thơ và Viện Khoa học Xã hội vùng Nam Bộ phải có báo cáo sơ bộ và đề xuất phương án quản lý, bảo vệ khu vực đã khai quật khảo cổ trong thời gian chậm nhất 1 tháng và báo cáo khoa học trong thời gian chậm nhất 1 năm, gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

PV

Nguồn: Congluan.vn

https://www.congluan.vn/khai-quat-khao-co-tai-di-tich-nhon-thanh-can-tho-post258537.html


Cùng chuyên mục

Gắn kết nghĩa tình quân dân nơi biên giới Na Ngoi

Gắn kết nghĩa tình quân dân nơi biên giới Na Ngoi

Nghề dệt chiếu cói được hình thành và phát triển hơn một trăm năm

Nghề dệt chiếu cói được hình thành và phát triển hơn một trăm năm

Lễ hội Văn hóa Việt Nam 2026 tại Nhật Bản: Tái hiện Giỗ Tổ Hùng Vương tại Osaka

Lễ hội Văn hóa Việt Nam 2026 tại Nhật Bản: Tái hiện Giỗ Tổ Hùng Vương tại Osaka

Dâng hương tưởng niệm, tri ân liệt sĩ Gạc Ma

Dâng hương tưởng niệm, tri ân liệt sĩ Gạc Ma

Đồng bào vùng cao Chợ Rã sẵn sàng cho ngày bầu cử

Đồng bào vùng cao Chợ Rã sẵn sàng cho ngày bầu cử

Khi di tích “địa chỉ đỏ” trở thành điểm bỏ phiếu bầu cử

Khi di tích “địa chỉ đỏ” trở thành điểm bỏ phiếu bầu cử